Hơn 20.000 bia mộ liệt sĩ ở Quảng Nam được đổi tên

Thanh Chung |

Quảng Nam  - Hơn 20.000 bia mộ “liệt sĩ vô danh” ở Quảng Nam được đổi tên thành “liệt sĩ chưa xác định được thông tin” trong giai đoạn từ năm 2016-2019.

Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Quảng Nam cho biết, việc đổi tên trên bia mộ “liệt sĩ vô danh” thành “liệt sĩ chưa xác định được thông tin” của địa phương đã hoàn thành từ năm 2019.

Quảng Nam có hơn 62.000 mộ liệt sĩ nằm trong 131 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Bắt đầu từ năm 2016, chúng tôi đã bắt tay thống kê và thực hiện đổi tên bia mộ. Đến năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 20.000 bia mộ liệt sĩ được đổi từ "vô danh" sang "liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Cách thức thực hiện theo ông Chiến, tỉnh giao cho các xã, phường kiểm tra, rà soát tại các nghĩa trang lên danh sách bia mộ. Phòng LĐ-TB-XH các huyện, TP sẽ lập sơ đồ, thống kê, tổng hợp số liệu, sau đó thuê nhân công thay đổi mặt bia.

“Từ việc đặt mặt bia, thuê nhân công, ráp vào sẽ tốn 300.000 đồng/phần mộ. Tổng ngân sách khoảng 6 tỉ đồng được hỗ trợ từ Trung ương” - ông Chiến nói.

Sau khi hoàn thành, Sở sẽ phối hợp với bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức ghi hình tất cả phần mộ và chuyển lên cổng thông tin mộ liệt sĩ của Chính phủ.

Ông Chiến chia sẻ, việc đổi tên thành “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” chính xác hơn dòng chữ "vô danh". Nên nếu để vô danh thì không chuẩn, dễ gây hiểu nhầm.

Vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành nghị quyết về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ xây mới 8 tượng đài, 32 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 6 cổng ngõ. Cải tạo, nâng cấp hơn 20.000 mộ, 16 tượng đài, 3 nhà bia… đặc biệt sẽ ốp đá granite tất cả phần mộ. Kinh phí dự trù khoảng 203 tỉ đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Triển khai các hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ

Hà Anh |

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong tặng quà Ngày Thương binh - Liệt sĩ

ANH THƯ |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 2312/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triển khai các hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ

Hà Anh |

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vừa đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”.

Chăm lo thương bệnh binh, người có công nhân Ngày Thương binh liệt sĩ

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm, tặng quà 6 đoàn viên công đoàn, người lao động là thương binh, bệnh binh; gia đình các đồng chí đoàn viên, người lao động có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong tặng quà Ngày Thương binh - Liệt sĩ

ANH THƯ |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 2312/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.