Hơn 2 triệu lao động được hưởng các chính sách hỗ trợ

nhóm PV |

Về kết quả triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ (gói 26.000 tỉ đồng), Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 780 đơn vị với 140.524 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 962 tỉ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng xác nhận danh sách cho 2.223.558 lao động của 61.532 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

70.961 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của 947 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc; 106.141 NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 299 đơn vị. Ngoài ra, có 29.790 NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 206 đơn vị.

BHXH TP.Hà Nội phối hợp tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân khó khăn

BHXH Thành phố Hà Nội vừa phối hợp Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thăng Long tổ chức Chương trình trao tặng 150 sổ BHXH tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Ba Vì và Khánh Thượng thuộc huyện Ba Vì, xã An Phú thuộc huyện Mỹ Đức.

Thực hiện Chương trình “Chung tay vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH TP.Hà Nội đã phát động Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế” cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Vì và Khánh Thượng (huyện Ba Vì) và xã An Phú (huyện Mỹ Đức).

Bằng nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, viên chức và người lao động trong hệ thống BHXH TP.Hà Nội và Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, BHXH Thành phố đã mua tặng 150 sổ BHXH (đã đóng phí 6 tháng) và 150 thẻ BHYT (giá trị sử dụng 1 năm), với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng.

Được biết, từ tháng 5.2021, BHXH Thành phố đã ủy quyền cho BHXH huyện Ba Vì và BHXH huyện Mỹ Đức phối hợp với UBND 3 xã trên gửi 150 thẻ BHYT tới tay bà con giúp bà con có thẻ BHYT để đi khám, chữa bệnh nếu không may bị ốm đau, bệnh tật...

Dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, BHXH TP.Hà Nội và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thăng Long tổ chức buổi Lễ trao tặng 150 sổ BHXH tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Ba Vì và Khánh Thượng thuộc huyện Ba Vì, xã An Phú thuộc huyện Mỹ Đức.

Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc BHXH TP.Hà Nội - cho biết, đây là tấm lòng và món quà có ý nghĩa thiết thực của công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH Thành phố và Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thăng Long nhằm giúp người dân có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, được tham gia vào hệ thống an sinh của Nhà nước. Với món quà này, BHXH Thành phố và Ngân hàng Vietcombank sẽ góp phần tạo động lực tinh thần giúp bà con yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Quảng Nam: Xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 DN nợ BHXH

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam - cho biết, thời gian qua, tình trạng DN nợ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Đáng nói, có nhiều DN không bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng không đáng kể bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng vẫn cố tình để xảy ra chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài.

Trước thực trạng trên, để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, BHXH tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập 2 Đoàn Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất (theo Quyết định số 914/QĐ-BHXH ngày 9.9.2021 và Quyết định số 927/QĐ-BHXH ngày 13.9.2021), để thực hiện thanh tra tại 28 đơn vị, DN nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên (thời gian thanh tra trong tháng 10.2021).

Trong tổng số 28 đơn vị thuộc diện thanh tra, Đoàn Thanh tra BHXH tỉnh đã làm việc với 14 đơn vị, còn lại 14 đơn vị không thực hiện thanh tra do lãnh đạo đơn vị phải thực hiện giãn cách, cách ly, đi công tác ở vùng dịch hoặc lấy lý do gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh… để xin hoãn thanh tra. Cũng theo danh sách này, đơn vị có số tháng nợ ít nhất là 3 tháng, nhiều nhất là 43 tháng và tổng số tiền nợ tính đến hết tháng 8.2021 là trên 5,3 tỉ đồng.

Kết quả, sau thanh tra đã có 10 đơn vị nộp hết số nợ, 5 đơn vị trả một phần số nợ BHXH, với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh tra cũng đã lập một biên bản hành chính đối với Công ty TNHH Dacotex Hải Âu Xanh, lập thủ tục trình UBND tỉnh Quảng Nam xem xét xử phạt theo thẩm quyền. Ngày 26.10.2021, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dacotex Hải Âu Xanh với số tiền 150 triệu đồng và buộc khắc phục ngay số tiền nợ BHXH, BHYT.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ (gói 38.000 tỉ đồng) hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết ngày 1.11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 8,34 triệu lao động. Trong đó, 7,79 triệu người đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp và 550.000 lao động đã dừng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp được nhận hỗ trợ với tổng số tiền là 19.832 tỉ đồng.

nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".