Hơn 17.000 cán bộ ở Đắk Nông xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại công sở

Phan Tuấn |

Đắk Nông  - Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, hơn 17.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên toàn tỉnh Đắk Nông đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại công sở, làm việc sau Tết. Nhờ sự chủ động này nên một số trường hợp phát hiện bị mắc COVID-19 đã kịp thời cách ly, điều trị, không làm lây lan dịch bệnh.

Cán bộ ở tỉnh Đắk Nông chủ động xét nghiệm COVID-19 sau khi trở lại cơ quan làm việc. Ảnh: ND
Cán bộ ở tỉnh Đắk Nông chủ động xét nghiệm COVID-19 sau khi trở lại cơ quan làm việc. Ảnh: ND

Tối 8.2.2022, Sở Y tế Đắk Nông cho biết, Tết là thời điểm mà nhiều người dân sẽ đi lại, tổ chức giao lưu, gặp gỡ, giao lưu trong và ngoài tỉnh nhiều hơn. Do đó, nguy cơ lây lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cũng có khả năng xảy ra cao hơn.

Để tạo môi trường làm việc an toàn sau Tết, UBND tỉnh Đắk Nông đã kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh chủ động làm xét nghiệm COVID-19 khi quay lại cơ quan, đơn vị làm việc.

Việc làm này nhằm chủ động phát hiện, cách ly kịp thời các ca mắc COVID-19 ra khỏi cộng đồng, trách xâm nhập trong các cơ quan, đơn vị khi cán bộ công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc. Việc làm này cũng được các cán bộ công chức, viên chức, người lao động ủng hộ, nhằm bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình, xã hội, góp phần phát triển kinh tế.

Kết quả, đã có hơn 17.000 cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm xét nghiệm và đã phát hiện một số ca dương tính bằng phương pháp xét nghiệm khẳng định PCR. Hiện nay, các trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly, điều trị kịp thời, đúng quy định.

Liên quan đến công tác tiêm chủng, đến nay, tỉnh Đắk Nông đã cơ bản hoàn tất công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 liều thứ 2 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên vào ngày 30.12.2021 trước mục tiêu đặt ra của cả nước là một tháng.

Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng COVID mùa xuân 2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngay trong ngày mồng 2 Tết âm lịch, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ ra quân tiêm chủng với sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Theo thống kê, hiện tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên ở tỉnh Đắk Nông đã đạt tỷ lệ 57,6%.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông, mở hàng xuất khẩu 15.000 tấn alumin cho Thụy Sỹ

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV, ở huyện Đắk R’lấp vừa mở hàng vận chuyển 15.000 tấn alumin đầu tiên của năm mới Nhâm Dần xuống cảng Gò Dầu (Đồng Nai) để xuất bán cho tàu MV Blue Alexandra theo đơn hàng 25.000 tấn alumin (Ôxít Nhôm) của Thuỵ Sỹ. 

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, đón hơn 41.000 lượt du khách dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong những ngày đầu xuân năm mới, toàn tỉnh Đắk Nông đã đón 41.234 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch Đắk Nông từng bước được hồi sinh, có nguồn thu và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Người dân Đắk Nông đập nhà, hiến “đất vàng”… xây dựng đô thị

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, thế nhưng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút đã tự nguyện đập bỏ nhà cửa, vật kiến trúc và hiến hàng ngàn mét vuông “đất vàng” để mở rộng đường giao thông, làm đẹp đô thị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Nông, mở hàng xuất khẩu 15.000 tấn alumin cho Thụy Sỹ

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV, ở huyện Đắk R’lấp vừa mở hàng vận chuyển 15.000 tấn alumin đầu tiên của năm mới Nhâm Dần xuống cảng Gò Dầu (Đồng Nai) để xuất bán cho tàu MV Blue Alexandra theo đơn hàng 25.000 tấn alumin (Ôxít Nhôm) của Thuỵ Sỹ. 

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, đón hơn 41.000 lượt du khách dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong những ngày đầu xuân năm mới, toàn tỉnh Đắk Nông đã đón 41.234 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đây là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch Đắk Nông từng bước được hồi sinh, có nguồn thu và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Người dân Đắk Nông đập nhà, hiến “đất vàng”… xây dựng đô thị

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, thế nhưng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút đã tự nguyện đập bỏ nhà cửa, vật kiến trúc và hiến hàng ngàn mét vuông “đất vàng” để mở rộng đường giao thông, làm đẹp đô thị.