NGHỆ AN:

Hơn 12.000 lao động dịch chuyển qua biên giới

NHÓM P.V |

Mỗi năm, Nghệ An đưa được từ 12.000-13.000 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, thị trường chủ yếu là Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga, các nước Trung Đông… Tuy nhiên, tình trạng người lao động đã di cư tự do sang làm việc và cư trú bất hợp pháp tại một số nước như: Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc vẫn khá phổ biến, với hơn 12.000 lao động.

Nhiều rủi ro

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh có 12.408 người lao động đang làm việc ở vùng biên giới không có hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như: Lào - 5.693 người; Trung Quốc - 5.488 người; Thái Lan - 564 người; Campuchia - 663 người. Những trường hợp di cư tự do trên tập trung chủ yếu ở các huyện Nam Đàn, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Tương Dương và chủ yếu ở các nước giáp biên như: Lào, Trung Quốc, Campuchia. Số lao động này chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác, nông nghiệp, buôn bán nhỏ với thu nhập bình quân khoảng 15-20 triệu đồng/tháng.

Số lao động Nghệ An di cư tự do trái phép sang làm việc ở các nước không có hợp đồng, nên không được pháp luật của Việt Nam và nước sở tại bảo vệ, không được tham gia bảo hiểm, không được hỗ trợ khi gặp rủi ro, dễ bị tổn thương về sức khỏe. Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng dưới hình thức xuất khẩu lao động để lừa đảo.

Nguyên nhân là do lao động có trình độ thấp, chưa qua đào tạo, một số là người dân tộc thiểu số, hiểu biết về xã hội và ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, hoàn cảnh khó khăn. Mặt khác, các nước có khu vực giáp biên giới như: Lào, Campuchia, Trung Quốc có vị trí địa lý thuận lợi, có cửa khẩu quốc tế, có hệ thống giao thông thuận tiện và các điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu thuận lợi cho lao động các vùng giáp biên di chuyển qua biên giới làm việc, trao đổi, buôn bán...

Phối hợp nhiều giải pháp

Trước thực trạng lao động “chui” qua biên giới tiềm ẩn nhiều hệ lụy, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các địa phương tổ chức triển khai, lồng ghép các chương trình, dự án, đề án và các nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội tạo công ăn việc làm tại chỗ cho người dân.

Đồng thời hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo thu nhập ổn định cho dân; hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất gắn với việc xây dựng nông thôn mới, quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực gắn với việc giải quyết việc làm tại chỗ. Đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm - dạy nghề và xuất khẩu lao động. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi các chính sách, dự án đầu tư, hỗ trợ về phát triển sản xuất tại địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm cho đội ngũ lao động phổ thông tại địa phương. Tăng cường mở rộng di cư hợp pháp, công khai, minh bạch, tuyên truyền rộng rãi các thủ tục, chính sách về di cư của các nước, đặc biệt là tiêu chuẩn cấp visa và tiêu chuẩn nhập cư. Đối với những trường hợp bị đưa về nước, các cơ quan, ban ngành và các địa phương tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống. Phối hợp điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân đưa người di cư trái phép sang làm việc và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

Theo ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An - Sở đã đề xuất UBND tỉnh làm việc, phối hợp với các nước để xây dựng cơ chế pháp lý giữa các địa phương về việc tạo điều kiện cho người lao động qua lại, quản lý và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Hai bên thống nhất giao cơ quan đầu mối cung cấp thông tin thị trường lao động, chính sách pháp luật, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời phối hợp với phía bạn quản lý cư dân của mình.

NHÓM P.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.