Ngày 8.10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) thông tin, đối với công tác di dân bố trí tái định cư dự án thủy lợi Krông Pách thượng, tại khu tái định cư số 2 (xã Cư Bông, huyện Ea Kar) đã có tổng cộng 374 hộ dân đến bốc thăm đất, đạt tỉ lệ 80%.
Hiện, cơ quan chức năng đã và đang tiếp tục phân bổ, tiến hành cho người dân vùng dự án đến định cư, bốc thăm nhận những lô đất tiếp theo. Phía UBND huyện Ea Kar và M'Đrắk về cơ bản đã hoàn thành việc bồi thường, di dời người dân vùng dự án để đơn vị thi công tiến hành tiếp giai đoạn 2 của dự án.
Theo UBND huyện M'Đrắk, đến đầu tháng 10.2023, cơ quan chức năng của huyện về cơ bản đã di dời toàn bộ hơn 700 hộ dân vùng lòng hồ đến các khu tái định cư mới, ổn định cuộc sống. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị tại địa phương bởi bà con vùng dự án đã phải chờ đợi bồi thường di dời đến hơn 10 năm nay.
Lãnh đạo Ban A xác nhận, công tác san ủi mặt bằng, triển khai xây dựng chợ, bưu chính viễn thông, trường tiểu học và THCS, hệ thống điện ở khu tái định cư số 2 đã hoàn thành 100%. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn chưa được hoàn thiện do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Ngoài ra, hạng mục khai hoang cánh đồng lúa mới bàn giao được 30ha (tổng gần 250ha) mặt bằng để triển khai thi công.
Trước đó, tháng 8.2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Krông Pách thượng giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư dự án trong giai đoạn mới là 1.120,4 tỉ đồng (vốn Ngân sách Trung ương do Bộ quản lý), tiến độ thực hiện từ năm 2023 đến 2026.
Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước hồ Krông Pách thượng và hệ thống kênh đã được đầu tư xây dựng trong dự án giai đoạn 1 để cấp nước cho nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi vùng Dự án.
Như Báo Lao Động thông tin, phản ánh những bất cập của dự án thủy lợi nghìn tỉ hồ chứa nước Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk, từ nhiều nguyên nhân mà hơn 700 hộ dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng đã đợi chờ hơn 1 thập kỷ để được bố trí nơi tái định cư mới. Bà con phải gánh chịu hậu quả của nhiều đợt bão lũ, tài sản bị thất thoát, rất may chưa có thiệt hại về người.