Hòa Bình giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, giảm tỉ lệ hộ nghèo

KIM QUÝ |

Tính đến đầu tháng 11.2023, tỉnh Hòa Bình đã có 17.162 lao động được giải quyết việc làm; ước tính hết năm 2023, con số này tiếp tục nâng lên 18.000, đạt 107,3% kế hoạch năm.

Năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm, triển khai hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Thông qua các chương trình, dự án đã giúp đời sống nhân dân chuyển biến tích cực, kinh tế ổn định và phát triển; tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm.

Để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, tỉnh đang triển khai nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Trung ương, của tỉnh, bao gồm các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội và đảm bảo tiếp cận ở mức tối thiểu các dịch vụ xã hội (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin)…

Các chính sách này đa phần nằm trong các chương trình mục tiêu Quốc gia, gồm: Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, các chính sách nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ các việc lồng ghép các Chương trình, dự án, đời sống nhân dân được nâng lên, sinh kế việc làm được tạo dựng, giúp người dân tăng thêm thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Dự kiến năm 2023, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm từ 12,29% xuống còn 9,79% (giảm 2,5%). Trong đó tỉ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2,5% - 3%, với các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 4 - 4,5%.

Cùng với đó, các hoạt động kết nối, hợp tác cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tăng cường. Tỉnh đã phối hợp với đơn vị cung ứng lao động Việt Nam để hỗ trợ 33 doanh nghiệp đã được cấp phép đi tới huyện, thành phố tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tính đến ngày 31.10.2023, đã có 17.162 lao động được giải quyết việc làm; ước năm 2023, con số này tiếp tục nâng lên 18.000, đạt 107,3% kế hoạch năm. Trong đó có 850 lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 283,3% kế hoạch năm.

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, tạo nhiều chuyển biến tích cực giúp người dân nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, giúp đảm bảo trật tự xã hội.

KIM QUÝ
TIN LIÊN QUAN

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho lao động, học sinh vùng cao

Bảo Nguyên |

Trong 3 ngày đầu tháng 12.2023, Lào Cai đã tổ chức nhiều phiên tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, người lao động vùng cao.

Tăng cường hỗ trợ việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững

THU NGA |

Xác định đào tạo và giải quyết việc làm là cơ hội để người dân thoát nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã và đang đẩy mạnh triển khai các nội dung Tiểu dự án 4.3 "Hỗ trợ việc làm bền vững" cho lao động nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Nghệ An giải quyết hơn 45 nghìn việc làm mới trong năm 2023

QUANG ĐẠI |

Năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thực hiện vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho người lao động địa phương.

Danh sách các đại biểu trúng cử Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII

Nhóm phóng viên |

Chiều 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 gồm 28 ủy viên.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu danh sách và chúc mừng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Minh Ánh |

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Dự báo giá xăng trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội, trong kỳ điều chỉnh tới thứ 5 (ngày 7.12), giá xăng được dự báo tăng giảm đan xen.

Hiện trường đổ nát tại căn nhà cổ phố Hàng Bạc bị xe Mercedes đâm

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Rạng sáng ngày 4.12, một chiếc xe Mercedes đã đâm đổ tường căn nhà cổ số 47 Hàng Bạc. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện rào đỡ để tránh sập và thu dọn hiện trường.

Xem xét cho mở lại mỏ đá tai tiếng ở Hoà Bình dù chưa khắc phục hết tồn tại

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mỏ đá nhiều tai tiếng ở huyện Lạc Thuỷ từng mắc nhiều vi phạm, bị tố làm nứt nhà dân và xảy ra vụ tai nạn lao động chết người đang được xem xét hoạt động trở lại dù so với báo cáo, ở đây vẫn còn một số tồn tại chưa được khắc phục.

Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho lao động, học sinh vùng cao

Bảo Nguyên |

Trong 3 ngày đầu tháng 12.2023, Lào Cai đã tổ chức nhiều phiên tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, người lao động vùng cao.

Tăng cường hỗ trợ việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững

THU NGA |

Xác định đào tạo và giải quyết việc làm là cơ hội để người dân thoát nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã và đang đẩy mạnh triển khai các nội dung Tiểu dự án 4.3 "Hỗ trợ việc làm bền vững" cho lao động nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Nghệ An giải quyết hơn 45 nghìn việc làm mới trong năm 2023

QUANG ĐẠI |

Năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thực hiện vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho người lao động địa phương.