Hỗ trợ 825 triệu đồng cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Tính đến 12h ngày 14.9, Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 825 triệu đồng cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân.

Ngày 14.9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đã hỗ trợ 47 trường hợp tử vong (trong đó có 16 trẻ em) và 37 người bị thương (trong đó có 9 trẻ em). Tổng kinh phí hỗ trợ là 825 triệu đồng (trong đó, nguồn ngân sách thành phố 665 triệu đồng; nguồn vận động trẻ em 170 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ 18 lượt xe tang đưa nạn nhân về các địa phương (Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang) hoặc đưa đến Đài hóa thân hoàn vũ; Sở cũng tiếp tục tổ chức các đoàn đi thăm hỏi các nạn nhân và bố trí cán bộ trực tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 để hỗ trợ các gia đình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, để kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị thương vong do vụ hỏa hoạn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan, đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn.

Sở Y tế được giao hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện.

Việc hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5 triệu đồng/trẻ thực hiện từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố.

Ngân sách thành phố hỗ trợ hỏa táng, chi phí khác, xe tang đưa nạn nhân về các địa phương hoặc đến Đài hóa thân Hoàn vũ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao hỗ trợ cho các nạn nhân. Ảnh: HNP
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao hỗ trợ cho các nạn nhân. Ảnh: HNP

Sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân hiện đang tạm cư tại nhà số 5b, ngách 29/68, phố Khương Hạ, phường Khương Đình và các nạn nhân sống gần đó.

Chia sẻ sâu sắc với những mất mát, khó khăn của các gia đình nạn nhân vụ trong vụ cháy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, các cấp chính quyền Thành phố luôn đồng hành, hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng thông tin với các gia đình các biện pháp hỗ trợ của thành phố đối với các nạn nhân, tạo điều kiện để các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống, trước mắt sẽ hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà trong vòng 6 tháng; huy động các lực lượng để hỗ trợ tốt nhất các nhu cầu thiết yếu cho các hộ dân, chăm sóc bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, hỗ trợ lo hậu sự cho người mất...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Đoàn đã đến Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai để thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại đây. Bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, bệnh viện tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị cho các bệnh nhân.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng và các đại biểu dành phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai.

Hà Nội hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà 6 tháng cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini đêm 12.9, TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong là 37 triệu đồng và 12,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương. Quận Thanh Xuân cũng thống nhất các mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách của quận.

Sơ hở của cơ quan chức năng trong vụ cháy chung cư mini?

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội đang phối hợp, điều tra làm rõ vụ cháy chung cư mini xảy ra tại Hà Nội. Trong khi đó Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về sự sơ hở của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát.

Chờ xác minh trốn thuế, ai nuôi công nhân LiOA Đồng Nai?

Quý An |

Trong khi chờ cơ quan điều tra xác minh có hay không việc gian lận hóa đơn, LiOA Đồng Nai - một doanh nghiệp lớn - đang vật lộn với hoàn cảnh kiệt quệ. Gần 2.000 công nhân của LiOA đang gặp khó khăn về việc làm và nguy cơ chậm lương từ tháng 9.2023.

Thoát chết trong vụ cháy chung cư mini nhờ chiếc thang dây mua gần 10 năm trước

Khánh Linh |

Chiếc thang dây "thần kỳ" được bác sĩ Huy mua từ 10 năm trước đã giúp nhiều người dân thoát ra khỏi vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Bằng mọi cách phải kiểm soát đà tăng của giá xăng dầu

Cường Ngô |

Giá xăng dầu hôm nay (15.9) trên thế giới tiếp tục tăng cao do hạn chế nguồn cung, lượng dầu sản xuất giảm 3,3 triệu thùng/ngày. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến giá xăng dầu trong nước, do vậy, các chuyên gia cho rằng, bằng mọi cách phải kiểm soát đà tăng của giá xăng trong nước.

Thẻ tín dụng nội địa - con đường đến xã hội không dùng tiền mặt

Nhóm PV |

Việc đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng nội địa sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu của đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%…

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ tới các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa có thông báo số tài khoản ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Thủ tướng và các đại biểu dành phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ cháy

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai.

Hà Nội hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà 6 tháng cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini đêm 12.9, TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong là 37 triệu đồng và 12,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương. Quận Thanh Xuân cũng thống nhất các mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách của quận.

Sơ hở của cơ quan chức năng trong vụ cháy chung cư mini?

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội đang phối hợp, điều tra làm rõ vụ cháy chung cư mini xảy ra tại Hà Nội. Trong khi đó Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về sự sơ hở của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát.