Hồ đập cạn kiệt, thủ phủ cà phê ở Đắk Nông thiếu nước tưới

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Đắk Mil là thủ phủ sản xuất cây cà phê của tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 21.000ha tập trung chủ yếu ở các xã Thuận An, Đắk Lao, Đức Minh, Đức Mạnh và Đắk Sắk... Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, một số nơi đang thiếu nước tưới nghiêm trọng cho loại cây trồng này.

Đơn cử như tại hồ chứa nước 40, ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil cung cấp nước tưới cho hơn 150ha cây trồng. Những ngày qua, tại khu vực này luôn có khoảng 20 máy bơm của nông dân con hoạt động hết công suất để lấy nước tưới cho cà phê.

Tuy nhiên, với việc nắng nóng kéo dài kết hợp với việc nhiều hộ dân bơm tưới cà phê đồng loạt nên hồ 40 đã cạn kiệt nguồn nước. Nguồn nước khan hiếm, nhiều hộ dân đành chấp nhận hút luôn cả nước bùn để cứu cây cà phê.

Cơ quan chức năng đang tiến hàng điều tiết nguồn nước từ nơi không bị khô hạn về các hồ đập trơ đáy để người dân tưới cho cây trồng. Ảnh: Phan Tuấn
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tiết nguồn nước từ nơi không bị khô hạn về các hồ đập trơ đáy để người dân tưới cho cây trồng. Ảnh: Phan Tuấn

Các hộ dân trồng cà phê tại khu vực hồ chứa nước 40 cho biết, nhiều diện tích cà phê đã vàng lá, khô cành. Các hộ dân chỉ biết trông chờ ngành chức năng, địa phương hỗ trợ bơm nước trung chuyển từ hồ Tây, thị trấn Đắk Mil sang để có thêm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Công trình thủy lợi Nông trường Thuận An, ở thôn Thuận Bắc, xã Thuận An, huyện Đắk Mil có sức chứa nước khá lớn. Tuy nhiên, hiện nay hồ Nông trường Thuận An bị trơ đáy.

Gia đình ông Đặng Ngọc Luân có 1,7ha cà phê. Năm nay mùa mưa kết thúc sớm, nên mới vào đầu tháng 3, mực nước hồ đã cạn kiệt. Khi gia đình chưa kịp tưới xong đợt 2 cho cà phê thì đã xảy ra thiếu nước. "Giờ tôi chỉ biết cầu trời mưa sớm để hy vọng cứu vãn diện tích cà phê đang có dấu hiệu khô héo" - ông Luân buồn phiền.

Một số diện tích cây cà phê của người dân đã có hiện tưởng vàng lá, héo úa. Ảnh: Phan Tuấn
Một số diện tích cây cà phê của người dân đã có hiện tượng vàng lá, héo úa. Ảnh: Phan Tuấn

Ngoài các khu vực nêu trên, tại xã Long Sơn, nơi có thời tiết khắc nhiệt nhất của huyện Đắk Mil, nhiều diện tích cà phê cũng đang nằm trong tình trạng thiếu nước tưới trầm trọng.

Thời điểm này, suối Đắk Sôr chảy qua địa bàn xã đã cạn trơ đá, khiến hàng trăm ha cà phê ở các thôn Tây Sơn, Đông Sơn, Tân Sơn và Nam Sơn khô héo.

Trong bối cảnh này, huyện Đắk Mil khuyến cáo người dân chủ động chống hạn cho cây trồng, tăng cường sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm. Hiện huyện Đắk Mil đang tích cực phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông tổ chức bơm nước trung chuyển từ hồ Tây sang sang một số hồ đập đã cạn nước để phục vụ sản xuất, chăm sóc cây trồng của người dân.

PHAN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng thiếu nước sinh hoạt giữa cao điểm khô hạn

Mai Hương |

Do ảnh hưởng của khô hạn, nhiều người dân tại xã Đại Lào và Lộc Châu (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Liên tục xuất khẩu những lô cà phê lớn là tín hiệu đáng mừng cho Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Việc các doanh nghiệp trên địa bàn liên tục xuất khẩu nhiều lô hàng cà phê chất lượng đi các thị trường quốc tế cho thấy nông sản của tỉnh Đắk Lắk ngày càng tạo được giá trị và thương hiệu.

Lợi ích khi uống cà phê vào buổi sáng trong việc giảm mỡ nội tạng

HẠ MÂY (Theo eatingwell) |

Uống cà phê vào buổi sáng không chỉ khiến chúng ta tỉnh táo mà cà phê còn giúp đốt cháy mỡ trong cơ thể. Đặc biệt, uống cà phê có thể giảm mỡ nội tạng.

Một ngày gieo hạt của nông dân nơi khô hạn bậc nhất vùng biên cương núi đá

Tân Văn |

Cao Bằng - Địa hình chủ yếu là núi đá, không có mạch nước ngầm nên vùng Lục Khu (huyện Hà Quảng) và các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm được xem là nơi khô hạn nhất của địa phương.

Chứng khoán giữ được đà tăng điểm, cơ hội nhiều hơn rủi ro cho nhà đầu tư

Gia Miêu |

Sau nhịp tăng khá dài của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đang kỳ vọng sức bật sẽ đến từ một số nhóm ngành được kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng trong giai đoạn nửa đầu năm 2024.

Cận cảnh vận hành đóng các cửa van ở siêu cống lớn nhất Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Siêu cống Cái Lớn - Cái Bé lớn nhất Việt Nam vận hành đóng 9-11/11 cửa nhằm điều tiết nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn, duy trì cho môi trường sản xuất bên trong với diện tích hơn 384.000 ha vùng nước lợ.

Biệt thự 170 tỉ đồng của cựu thiên thần Victoria's Secret bị thiêu rụi sau đám cháy kinh hoàng

Thùy Trang |

Căn biệt thự trị giá 7 triệu USD (hơn 170 tỉ đồng) của một nữ diễn viên nổi tiếng bị thiêu rụi sau đám cháy.

Ngỡ ngàng nhà trong ngõ không có sổ đỏ rao bán giá rẻ như cho ở Hà Nội

Tuyết Lan |

Tài chính thấp nhưng mong muốn sở hữu nhà mặt đất nên một số người lựa chọn tìm đến phân khúc nhà trong ngõ không có sổ đỏ. Thực tế, nhiều căn nhà trong ngõ không có sổ đỏ ở Hà Nội đang được bán với mức giá rẻ "giật mình" khi thấp hơn gần nửa giá so với thị trường.

Hàng trăm hộ dân ở Lâm Đồng thiếu nước sinh hoạt giữa cao điểm khô hạn

Mai Hương |

Do ảnh hưởng của khô hạn, nhiều người dân tại xã Đại Lào và Lộc Châu (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Liên tục xuất khẩu những lô cà phê lớn là tín hiệu đáng mừng cho Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Việc các doanh nghiệp trên địa bàn liên tục xuất khẩu nhiều lô hàng cà phê chất lượng đi các thị trường quốc tế cho thấy nông sản của tỉnh Đắk Lắk ngày càng tạo được giá trị và thương hiệu.

Lợi ích khi uống cà phê vào buổi sáng trong việc giảm mỡ nội tạng

HẠ MÂY (Theo eatingwell) |

Uống cà phê vào buổi sáng không chỉ khiến chúng ta tỉnh táo mà cà phê còn giúp đốt cháy mỡ trong cơ thể. Đặc biệt, uống cà phê có thể giảm mỡ nội tạng.

Một ngày gieo hạt của nông dân nơi khô hạn bậc nhất vùng biên cương núi đá

Tân Văn |

Cao Bằng - Địa hình chủ yếu là núi đá, không có mạch nước ngầm nên vùng Lục Khu (huyện Hà Quảng) và các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm được xem là nơi khô hạn nhất của địa phương.