Hồ chứa nước ngọt giữa rừng U Minh Hạ khó hoàn thành trong năm 2023

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Dự án hồ chứa nước ngọt hơn 100 ha có vốn đầu tư 184 tỉ được kỳ vọng cung cấp nước sạch cho hơn 11.000 hộ dân ở vùng U Minh Hạ tỉnh Cà Mau đạt tiến độ thi công hơn 70%, dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2024.

Ngày 16.5, ông Nguyễn Văn Sol, Giám đốc Ban quản lý Dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau (đơn vị giám sát thực hiện công trình) cho biết, công trình là hạng mục thuộc tiểu dự án 8 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau”.

Đây là dự án thuộc dự án ICRSL, được xây dựng tại khu tái định cư - định canh xã Khánh An, huyện U Minh, kinh phí từ vốn vay ODA của Ngân hàng thế giới.

Hồ được triển khai trên diện tích 102 ha, trong đó diện tích mặt thoáng hồ 60 ha, dung tích 3,85 triệu m3 nước. Ngoài hồ chứa nước, còn có các hạng mục như cống lấy nước, đường nội bộ, đường kết nối giao thông, trạm bơm di động tiêu nước từ hồ ra kênh, thiết bị quan trắc chất lượng nước cùng nhiều công trình phụ trợ khác.

Công trình khởi công vào tháng 1.2022, do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Thới Bình và Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Cà Mau.

Theo kế hoạch, hồ sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023, nhưng sau đó được kéo dài thời gian đến cuối tháng 6.2024.

Theo ông Nguyễn Văn Sol, khi hoàn thành và đi vào vận hành, cụm công trình trên thực hiện các mục tiêu cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, giảm thiểu khai thác nước ngầm, tránh lún sụt đất hằng năm và phục vụ phòng, chống cháy rừng vào mùa khô.

Trong tương lai, hồ này còn có khả năng tiếp nước ngọt từ sông Hậu dẫn về, phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực huyện Trần Văn Thời, Thới Bình và Khu công nghiệp Khánh An, góp phần giải bài toán “khát nước” vào cao điểm những tháng khô hạn ở vùng ngọt.

Ghi nhận của Lao Động, tại công trình hiện có 6 tàu hút bùn, hàng chục máy đào, ủi, xe vận chuyển đất cùng 40-50 nhân công đang ngày đêm đẩy nhanh công việc.

Theo đại diện đơn vị thi công, sau một thời gian dài công trình gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, khan hiếm nguồn nhiên liệu, đến nay đã được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành hơn 70% khối lượng, trong đó hạng mục chính là đào hồ đã hoàn thành hơn 90%. Tuy nhiên, hiện sắp vào mùa mưa, trong khi nền đất tại đây yếu nên việc thi công mái hồ sẽ gặp khó khăn.

Để giải quyết tình trạng này, nhà thầu sẽ cùng với đơn vị thiết kế nghiên cứu điều chỉnh lại mái bờ hồ, đảm bảo ổn định kết cấu tránh xảy ra sạt trượt trong quá trình thi công. Liên danh nhà thầu cam kết đến cuối tháng 4.2024 cơ bản hoàn thành công trình.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau cần có tầm nhìn dài hạn để phát triển toàn diện

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 11.5, Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.

Nắng như đổ lửa, gần 40.000 ha rừng Cà Mau nguy cơ cháy

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến 37.956 ha rừng tại tỉnh Cà Mau nguy cơ cháy. Trong đó, báo động khả năng cháy rừng cấp III (cấp cao) 9.135 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 17.392 ha; cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) 11.429 ha.

Làm giàu từ những cây cỏ bỏ đi vùng U Minh hạ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Những cây, cỏ mọc đầy vùng U Minh hạ những tưởng bỏ đi nhưng qua bàn tay và trí tuệ của người dân đã đánh thức tiềm năng vùng đất, vươn lên làm giàu.

Nữ công nhân môi trường học tập Bác bằng những việc làm thiết thực

Quế Chi |

Chị Đặng Thị Thêm - Tổ trưởng tổ vệ sinh Ngõ Xóm - Xí nghiệp Môi trường đô thị thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La) là một trong số 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác vừa được Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen.

Đến lượt Nga đóng băng tài sản của một quốc gia EU

Khánh Minh |

Nga đóng băng tài khoản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan trên lãnh thổ của mình, Ngoại trưởng Phần Lan cho biết hôm 17.5.

Sở Giáo dục Thanh Hóa lên tiếng việc trường kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng

QUÁCH DU |

Liên quan đến sự việc một trường tiểu học (ở Thanh Hóa) kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng dịp cuối năm học, đại diện Thanh tra Sở Giáo dục tỉnh này cho biết việc làm trên là sai, sau đó nhà trường đã trả lại cho phụ huynh. Sau khi có kết luận thanh tra, sẽ đưa ra hướng xử lý đối với Hiệu trường nhà trường.

TikTok Shop ngập tràn hàng giả, hàng nhái

THU GIANG |

Dù mới gia nhập vào thị trường Việt Nam nhưng TikTok Shop hiện đã có hàng triệu người dùng và trở thành một trong những kênh mua sắm rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm, hàng hoá dù không rõ nguồn gốc, xuất xứ được các tiktoker có trăm nghìn lượt theo dõi liên tục quảng cáo bán hàng.

COVID-19 chưa hết ám ảnh kinh tế thế giới

Thanh Hà |

Báo cáo Triển vọng và Tình hình Kinh tế Thế giới mới nhất của Liên Hợp Quốc nhận thấy, triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu còn mờ nhạt khi những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.

Cà Mau cần có tầm nhìn dài hạn để phát triển toàn diện

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 11.5, Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.

Nắng như đổ lửa, gần 40.000 ha rừng Cà Mau nguy cơ cháy

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến 37.956 ha rừng tại tỉnh Cà Mau nguy cơ cháy. Trong đó, báo động khả năng cháy rừng cấp III (cấp cao) 9.135 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 17.392 ha; cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) 11.429 ha.

Làm giàu từ những cây cỏ bỏ đi vùng U Minh hạ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Những cây, cỏ mọc đầy vùng U Minh hạ những tưởng bỏ đi nhưng qua bàn tay và trí tuệ của người dân đã đánh thức tiềm năng vùng đất, vươn lên làm giàu.