Hiệu trưởng xây nhà trái phép trên đất lấn chiếm

H.L |

Lợi dụng ban đêm, hiệu trưởng và các giáo viên đã tiến hành xây nhà trên đất công...

Sáng 1.3, tin từ UBND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ngày 28.2, đoàn công tác của UBND huyện do ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cùng ngành chức năng có buổi làm việc với lãnh đạo xã Cư Kbang về việc nhiều hộ dân lấn chiếm đất công và xây nhà trên đất thuộc quyền quản lý của xã.

Trước đó, huyện Ea Súp nhận được tin báo tại khu vực chợ thôn 3, xã Cư Kbang có một số hộ đã tự ý lấn chiếm đất thuộc quyền quản lý của xã.

Danh sách các hộ lấn chiếm đất gồm bà Hoàng Thị Chung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong; Vũ Thắng - giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong; Hoàng Hoài Giang - giáo viên Trường mầm non Cư Kbang; Trương Thị Tâm - giáo viên Trường mầm non Hoa Ban.

Thông tin từ huyện cho biết, hộ bà Hoàng Thị Chung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xây dựng nhà trái phép trên đất lấn chiếm vào các đêm 24-25.2.

Sau khi bị phát hiện, hộ bà Chung đã ngừng thi công, UBND xã Cư Kbang cũng lập biên bản xử phạt hành chính.

Lãnh đạo UBND huyện Ea Súp phê bình lãnh đạo xã Cư Kbang không sớm phát hiện, ngăn chặn hành vi lấn chiếm đất và xây dựng nhà trái phép trên đất thuộc quyền quản lý của xã.

Đồng thời, huyện Ea Súp yêu cầu ông Đàm Văn Hà - Chủ tịch xã Cư Kbang thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm đối với các cá nhân nêu trên về hành vi lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép; đồng thời giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất thuộc quyền quản lý của xã trước ngày 5.3.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Cư Kbang cũng có nhiệm vụ phải căn cứ vào các quyết định xử lý vi phạm hành chính, tiếp tục kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các Đảng viên lấn chiếm đất đai theo đúng quy định, báo cáo huyện ủy, UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng đất 48 năm, thu hồi không được bồi thường

CAO HÙNG |

Đó là trường hợp ông Châu Tuấn Quốc (sinh năm 1978, ngụ KP 1, P.Hiệp Phú, quận 9, TPHCM). Gia đình ông Quốc sử dụng hợp pháp lô đất 3.614m2 tại địa chỉ trên liên tục 48 năm. Nay, UBND quận 9 (Q9) quy hoạch lô đất trên làm trụ sở hành chính; tuy nhiên, thay vì bồi thường theo đúng quy định luật pháp, thì chính quyền lại thu hồi với giá “0 đồng” khiến người dân bức xúc.

Phát hiện và kỷ luật cán bộ tiếp tay cho "cát tặc"

TRẦN HÓA |

Tối 31.1, bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư huyện Bình Sơn cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật hai cán bộ có hành vi bao che, tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép.

Kon Tum: Xóa nơi tập kết hàng lậu, kỷ luật cán bộ “bảo kê”

ĐÌNH VĂN |

Tỉnh Kon Tum đã tháo dỡ 5 căn nhà xây dựng trái phép tại vành đai biên giới huyện Ia H’Drai. Một thời gian dài, những căn nhà này là trọng điểm tập kết, trung chuyển hàng lậu, gỗ, thuốc lá... từ nước ngoài về. Sau sự phát hiện của phóng viên Báo Lao Động với tuyến bài “Lập trạm trung chuyển hàng lậu”, tỉnh Kon Tum cương quyết trấn áp, tiến hành xử phạt, buộc tháo dỡ toàn bộ. Nơi tập kết hàng lậu chính thức bị xóa sổ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sử dụng đất 48 năm, thu hồi không được bồi thường

CAO HÙNG |

Đó là trường hợp ông Châu Tuấn Quốc (sinh năm 1978, ngụ KP 1, P.Hiệp Phú, quận 9, TPHCM). Gia đình ông Quốc sử dụng hợp pháp lô đất 3.614m2 tại địa chỉ trên liên tục 48 năm. Nay, UBND quận 9 (Q9) quy hoạch lô đất trên làm trụ sở hành chính; tuy nhiên, thay vì bồi thường theo đúng quy định luật pháp, thì chính quyền lại thu hồi với giá “0 đồng” khiến người dân bức xúc.

Phát hiện và kỷ luật cán bộ tiếp tay cho "cát tặc"

TRẦN HÓA |

Tối 31.1, bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư huyện Bình Sơn cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật hai cán bộ có hành vi bao che, tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác cát trái phép.

Kon Tum: Xóa nơi tập kết hàng lậu, kỷ luật cán bộ “bảo kê”

ĐÌNH VĂN |

Tỉnh Kon Tum đã tháo dỡ 5 căn nhà xây dựng trái phép tại vành đai biên giới huyện Ia H’Drai. Một thời gian dài, những căn nhà này là trọng điểm tập kết, trung chuyển hàng lậu, gỗ, thuốc lá... từ nước ngoài về. Sau sự phát hiện của phóng viên Báo Lao Động với tuyến bài “Lập trạm trung chuyển hàng lậu”, tỉnh Kon Tum cương quyết trấn áp, tiến hành xử phạt, buộc tháo dỡ toàn bộ. Nơi tập kết hàng lậu chính thức bị xóa sổ.