Hiện trạng những du thuyền tiền tỉ đang được tháo dỡ ở hồ Tây

Vĩnh Hoàng - Hữu Chánh |

Hà Nội - UBND quận Tây Hồ đang tiến hành tháo dỡ những du thuyền, nhà nổi bỏ không đang neo đậu ở khu vực Đầm Bảy để trả lại cảnh quan cho hồ Tây.

5 ngày trước (14.10), UBND quận Tây Hồ lập chốt, điều máy cẩu tới phối hợp với doanh nghiệp tháo dỡ tàu thuyền neo đậu tại Đầm Bảy (đoạn ven đường Nhật Chiêu và Sen Hồ Tây, phường Nhật Tân). Khoảng 20 vịt đạp nước và nhiều phao nổi cũng được di chuyển khỏi mặt hồ.

Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ - cho biết, trong 3 tháng cuối năm, 4 tàu, 4 nhà nổi lớn, 30 phương tiện gồm tàu nhỏ, xuồng máy, phao nổi và xe đạp nước ở hồ Tây sẽ được tháo dỡ.

Theo ông Khuyến, việc tháo dỡ sẽ chia làm 3 đợt và hoàn tất cuối năm nay. Các doanh nghiệp được chủ động tháo dỡ trong tháng 10. Sang tháng 11, 12, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý.

Trước khi tháo dỡ, khu vực Đầm Bảy vẫn còn khoảng 7 thuyền cao 2 - 3 tầng đang neo đậu, chiếm một góc hồ Tây. Tất cả đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, cũ nát và không còn giá trị sử dụng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong sáng 19.10, một du thuyền tiền tỉ hoen gỉ, mục nát qua nhiều năm bị bỏ không tại hồ Tây đã được tháo dỡ nhiều bộ phận và chỉ còn lại bộ khung đang neo đậu trên mặt hồ.

Hiện, nhóm công nhân đang tiến hành tháo dỡ du thuyền thứ 2 để trả lại mặt nước sạch thoáng cho khu vực Đầm Bảy.

Hình ảnh du thuyền, nhà nổi ở hồ Tây đang được tháo dỡ:

 
Chiếc du thuyền đầu tiên ở Đầm Bảy được tháo dỡ nhiều bộ phận. Giờ chỉ còn lại bộ khung và vẫn đang neo đậu trên mặt hồ.
Chiếc du thuyền được tháo dỡ là một trong bảy chiếc bị bỏ hoang ở ở Đầm (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Sáng 19.10, theo ghi nhận của Lao Động, UBND quận Tây Hồ lập chốt, điều máy cẩu tới phối hợp với doanh nghiệp tháo dỡ tàu thuyền bị bỏ hoang tại đây.
Chiếc du thuyền thứ 2 đang được tháo dỡ ở Đầm Bảy.
Nhiều năm trước đây, những du thuyền, nhà nổi là điểm đến du lịch ưa thích của người dân Thủ đô cũng như khách du lịch. Nhưng do bị bỏ hoang lâu ngày, không được duy tu, bảo dưỡng dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng, nhiều bộ phận bị thủng phải chắp vá tạm bợ.
Nhiều năm trước, du thuyền, nhà nổi là điểm đến du lịch ưa thích của người dân Thủ đô cũng như khách du lịch. Nhưng do bị bỏ hoang lâu ngày, không được duy tu, bảo dưỡng, du thuyền, nhà nổi đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều bộ phận bị thủng phải chắp vá tạm bợ.
Một trong những du thuyền bị bỏ hoang tại Đầm Bảy đang được các công nhân tháo dỡ khung sắt tầng 2.
Một trong những du thuyền bị bỏ hoang tại Đầm Bảy đang được các công nhân tháo dỡ phần mái và khung sắt tầng 2.
Bối cảnh hoang tàn bên trong sau khi thuyền bị bóc dỡ. Đa phần các du thuyền được thiết kế với khung sắt, chia thành 2-3 tầng, bên trong được cải tạo với mục đích sử dụng riêng theo nhu cầu kinh doanh nhà hàng hoặc cà phê, giải khát.
Cảnh tan hoang sau khi du thuyền bị tháo dỡ.
Tiến độ tháo dỡ tầng 2 đã gần như hoàn thành, các công nhân đang bắt đầu tiến hành việc tháo dỡ xuống tầng 1.
Tiến độ tháo dỡ tầng 2 đã gần như hoàn thành, công nhân đang bắt đầu tháo dỡ ở tầng 1.
Theo những công nhân, với số lượng phế liệu nhiều, kết cấu lớn nên việc tháo dỡ cần rất nhiều thời gian và nhân lực. Ước tính phải mất vài ngày mới tháo dỡ xong du thuyền.
Theo một công nhân, số lượng phế liệu nhiều, kết cấu lớn nên việc tháo dỡ cần rất nhiều thời gian và nhân lực. Ước tính phải mất vài ngày mới tháo dỡ xong một du thuyền.
Tấm bản hiệu hoàng nhoáng một thời được tháo dỡ, ẩn mình trong đống sắt vụn.
Tấm biển hiệu hào nhoáng một thời được tháo dỡ, ẩn mình trong đống sắt vụn.
Được biết, những phế liệu sau khi được tháo dỡ sẽ được trả về cho doanh nghiệp hoặc di chuyển tới khu vực quy định.
Được biết, những phế liệu sau khi được tháo dỡ sẽ được trả về cho doanh nghiệp hoặc di chuyển tới khu vực quy định.
Do lâu ngày bị bỏ hoang, kết cấu du thuyền đã hư hỏng nặng, buộc các công nhân phải chống cọc sắt hai bên mạn thuyền mới có thể tiến hành tháo dỡ.
Do lâu ngày bị bỏ hoang, kết cấu du thuyền đã hư hỏng nặng, buộc các công nhân phải chống cọc sắt hai bên mạn thuyền mới có thể tiến hành tháo dỡ.
Do lâu ngày bị bỏ hoang, kết cấu du thuyền đã hư hỏng nặng, buộc công nhân phải chống cọc sắt hai bên mạn thuyền mới có thể tháo dỡ.
Hiện khu vực Đầm Bảy vẫn còn một số du thuyền bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng gây mất mỹ quan một góc hồ Tây.
Hiện khu vực Đầm Bảy vẫn còn một số du thuyền bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan một góc hồ Tây.

Vĩnh Hoàng - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Cá chết nổi trắng hồ Tây, Hà Nội yêu cầu 5 đơn vị, sở ngành xử lý khẩn

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Tây, đề xuất giải pháp khắc phục.

Cá chết hàng loạt ở hồ Tây: Chưa phát hiện việc đầu độc hay nước ô nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tượng cá chết tại hồ Tây là do thay đổi thời tiết. Bước đầu, chưa phát hiện việc đầu độc hay ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá bị chết.

Du khách sắp không phải nhìn thấy những khối sắt hoen gỉ trên Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) hiện còn 5 chiếc du thuyền kích thước lớn bị bỏ hoang nhiều năm nay. Những du thuyền từng được đầu tư tiền tỉ, giờ đây trở thành những khối sắt hoen gỉ dọc Hồ Tây, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cá chết nổi trắng hồ Tây, Hà Nội yêu cầu 5 đơn vị, sở ngành xử lý khẩn

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Tây, đề xuất giải pháp khắc phục.

Cá chết hàng loạt ở hồ Tây: Chưa phát hiện việc đầu độc hay nước ô nhiễm

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tượng cá chết tại hồ Tây là do thay đổi thời tiết. Bước đầu, chưa phát hiện việc đầu độc hay ô nhiễm nguồn nước dẫn đến cá bị chết.

Du khách sắp không phải nhìn thấy những khối sắt hoen gỉ trên Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) hiện còn 5 chiếc du thuyền kích thước lớn bị bỏ hoang nhiều năm nay. Những du thuyền từng được đầu tư tiền tỉ, giờ đây trở thành những khối sắt hoen gỉ dọc Hồ Tây, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.