Công nhân khẩn trương tháo dỡ loạt du thuyền, nhà hàng nổi tiền tỉ ở Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Sau nhiều năm bị bỏ hoang, các du thuyền, nhà hàng nổi tiền tỉ này đang trở thành những đống sắt, mục nát, hoen gỉ trên mặt Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội).

 
Năm 2016, sau khi thành phố Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các nhà thuyền nổi hoạt động trên hồ Tây, đầu năm 2017, khu vực Đầm Bảy nằm sát phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ) trở thành bến neo đậu hàng loạt các nhà thuyền nổi.
 
Những chiếc thuyền này bị bỏ hoang phế lâu ngày, không được bảo quản trước những ảnh hưởng của thời tiết nên đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng...Những công trình này làm mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng tới cảnh quan Hồ Tây.
 
Những ngày qua, loạt thuyền trong "nghĩa địa" du thuyền trên Hồ Tây đã bắt đầu được tháo dỡ.
 
"Chúng tôi có 3 thuyền, nhà hàng nổi tại đây. Sau nhiều năm bỏ hoang thì nay đã mục nát, hoen gỉ hết cả. Lần này tháo dỡ là chúng tôi tự làm, những phần nào không thể tái dùng được sẽ bán sắt vụn", một người xưng là chủ của những chiếc thuyền đang được tháo dỡ cho hay.
 
Hoạt động tháo dỡ đã thực hiện hơn 3 ngày nay. Dự kiến trong vòng 1 tuần sẽ tháo dỡ xong 3 chiếc thuyền.
 
Những phần mục nát không thể sử dụng bị đốt ngay trên thuyền.
 
Theo ghi nhận của PV, có hơn 10 công nhân thực hiện công việc tháo dỡ thuyền. Những khung sắt chưa bị hoen gỉ sẽ được chuyển từ thuyền lên bờ.
 
 
Những chiếc ghế nay đã hư hỏng, phải đốt bỏ.
 
Một số người dân cho rằng, nếu không cho những con thuyền này hoạt động thì việc dỡ bỏ, di dời là cần thiết để trả lại cảnh quan cho Hồ Tây.
 
Những du thuyền từng được đầu tư tiền tỉ, giờ đây trở thành những khối sắt hoen gỉ dọc hồ Tây, vô tình tạo nên "nghĩa địa" du thuyền.
 
Hiện còn khá nhiều thuyền, nhà hàng nổi vẫn đang nằm phơi sương tại Đầm Bảy (phường Nhật Tân) để chờ xử lý.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Khách ngồi kín quán cafe ở Hồ Tây, vi phạm quy định chỉ được bán mang về

T.K |

Một số quán cafe, trà chanh trên đường Nguyễn Đình Thi (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) đã cho khách ngồi uống ngay tại quán trong thời điểm chỉ được phép bán mang về. Có thời điểm gần 40 khách ngồi.

Nhà ga thủy phi cơ bỏ hoang, tĩnh lặng bên bờ Hồ Tây

Nhật Huy - Đức Thiện |

Đi từ đường Thanh Niên rẽ vào đường Nguyễn Đình Thi (Hà Nội) khoảng 200m, có thể dễ dàng thấy một công trình kiến trúc bên bờ Hồ Tây, đối diện trường THPT Chu Văn An. Đây là nhà ga thủy phi cơ đầu tiên tại Việt Nam có từ thời Pháp thuộc. Trước khi bùng phát dịch COVID-19, nơi đây đã từng rất thu hút các bạn trẻ tại Thủ đô đến check in, tham quan.

Hà Nội: Ma trận rác thải bủa vây dưới lòng hồ Tây

ĐỨC VĂN |

Đủ các loại rác thải, thậm chí có cả bát hương cũng la liệt dưới lòng hồ Tây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hồ Tây ngày càng ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường sống.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khách ngồi kín quán cafe ở Hồ Tây, vi phạm quy định chỉ được bán mang về

T.K |

Một số quán cafe, trà chanh trên đường Nguyễn Đình Thi (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) đã cho khách ngồi uống ngay tại quán trong thời điểm chỉ được phép bán mang về. Có thời điểm gần 40 khách ngồi.

Nhà ga thủy phi cơ bỏ hoang, tĩnh lặng bên bờ Hồ Tây

Nhật Huy - Đức Thiện |

Đi từ đường Thanh Niên rẽ vào đường Nguyễn Đình Thi (Hà Nội) khoảng 200m, có thể dễ dàng thấy một công trình kiến trúc bên bờ Hồ Tây, đối diện trường THPT Chu Văn An. Đây là nhà ga thủy phi cơ đầu tiên tại Việt Nam có từ thời Pháp thuộc. Trước khi bùng phát dịch COVID-19, nơi đây đã từng rất thu hút các bạn trẻ tại Thủ đô đến check in, tham quan.

Hà Nội: Ma trận rác thải bủa vây dưới lòng hồ Tây

ĐỨC VĂN |

Đủ các loại rác thải, thậm chí có cả bát hương cũng la liệt dưới lòng hồ Tây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hồ Tây ngày càng ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường sống.