Hết thời hạn bổ nhiệm 9 năm vẫn làm Hiệu phó trường Chính trị tỉnh

LÊ PHI LONG |

Phó Hiệu trường Chính trị tỉnh đã hết thời hạn bổ nhiệm 9 năm nhưng Tỉnh ủy Quảng Bình không bổ nhiệm lại, trong khi vẫn làm việc và hưởng chế độ nhà nước với chức danh này.

Theo phản ánh, đó là trường hợp ông Lê Minh Tuynh, hiện ông Tuynh có trình độ tiến sỹ.

Theo đó, ngày 4.9.2019, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình về việc "đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh".

Cụ thể, công văn đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo việc xem xét bổ nhiệm lại đối với ông Lê Minh Tuynh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Bình theo quy định của Đảng và Nhà nước đối với công tác cán bộ.

Trước đó, ông Lê Minh Tuynh được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Bình từ ngày 28.3.2006, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm theo quyết định số 52-QĐ/TU ngày 28.3.2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Như vậy, đến ngày 28.3.2011 là ông Lê Minh Tuynh hết thời hạn bổ nhiệm.

Điều đáng nói, từ sau khi hết thời hạn bổ nhiệm, đã 9 năm nay Tỉnh ủy Quảng Bình không có quyết định bổ nhiệm lại hay làm công tác tổ chức cán bộ đối với ông Lê Minh Tuynh; nhưng 9 năm nay ông Lê Minh Tuynh vẫn ký, làm việc và hưởng chế độ nhà nước với chức danh Phó hiệu trưởng.

Một văn bản được ông Lê Minh Tuynh ký với chức danh Phó Hiệu trưởng sau khi đã hết thời hạn bổ nhiệm của Tỉnh ủy Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Một văn bản được ông Lê Minh Tuynh ký với chức danh Phó Hiệu trưởng sau khi đã hết thời hạn bổ nhiệm của Tỉnh ủy Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long

Ngày 5.3 ông Lê Minh Tuynh cho biết, hiện ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành thanh tra sự việc.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Minh - Hiệu trường nhà trường xác nhận đúng là nhà trường có gửi công văn đề nghị bổ nhiệm lại cho ông Lê Minh Tuynh và từ sau khi Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình gửi công văn đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình chưa có văn bản trả lời cho nhà trường về trường hợp trên.

Ngày 5.3, ông Trần Xuân Vinh - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, việc Trường Chính trị tỉnh đề xuất bổ nhiệm lại cho ông Lê Minh Tuynh là chậm. Vì vậy, theo quy định hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Theo quy định, trách nhiệm là từ dưới lên, trước hết là trách nhiệm cá nhân, rồi trách nhiệm của tổ chức cơ quan, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan sau đó trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại.

Ông Vinh cho biết sự việc trải qua 3 nhiệm kỳ hiệu trưởng nhà trường, như vậy là quá lâu, quá chậm. Sau khi có kết quả kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ có đề xuất hThường trực Tỉnh ủy Quảng Bình hướng xử lý đối với sự việc trên.

Đến hiện tại, trên website của trường Chính trị tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình vẫn ghi chức danh ông Lê Minh Tuynh là Phó Hiệu trưởng nhà trường.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo là chủ trương lớn của Đảng đang được thí điểm ở nhiều bộ, ngành, địa phương. Việc thi tuyển này kỳ vọng sẽ chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực trí tuệ để điều hành công việc phục vụ nhân dân. Đồng thời, việc này cũng nhằm khắc phục tình trạng chạy chức chạy, chạy quyền, ý kiến chủ quan trong công tác cán bộ.

Bế giảng lớp bồi dưỡng 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

T.VƯƠNG |

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Cán bộ sách nhiễu, nhận tiền, tài sản sẽ bị buộc thôi việc

ÁI VÂN |

Từ tháng 3.2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng. Trong đó những quy định nổi bật như cán bộ công chức sách nhiễu, đòi nhận tiền của người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc; không ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học; bán rượu dưới 5,5 độ không bắt buộc phải có giấy phép… là những chính sách nổi bật.

Cán bộ lãnh đạo phải là người có uy tín cao trong Đảng, nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Quy định 214 về Khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được ban hành. So với Quy định 90 trước đây, nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí được đặt cao hơn, rõ hơn. Trong 5 tiêu chuẩn chung của các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý, thì Quy định 214 nêu rõ hơn tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo phải là người có uy tín cao trong Đảng và nhân dân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thi tuyển cán bộ lãnh đạo là chủ trương lớn của Đảng đang được thí điểm ở nhiều bộ, ngành, địa phương. Việc thi tuyển này kỳ vọng sẽ chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực trí tuệ để điều hành công việc phục vụ nhân dân. Đồng thời, việc này cũng nhằm khắc phục tình trạng chạy chức chạy, chạy quyền, ý kiến chủ quan trong công tác cán bộ.

Bế giảng lớp bồi dưỡng 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII

T.VƯƠNG |

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Cán bộ sách nhiễu, nhận tiền, tài sản sẽ bị buộc thôi việc

ÁI VÂN |

Từ tháng 3.2020 này, sẽ có hàng loạt quy định mới liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức được áp dụng. Trong đó những quy định nổi bật như cán bộ công chức sách nhiễu, đòi nhận tiền của người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc; không ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học; bán rượu dưới 5,5 độ không bắt buộc phải có giấy phép… là những chính sách nổi bật.

Cán bộ lãnh đạo phải là người có uy tín cao trong Đảng, nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Quy định 214 về Khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được ban hành. So với Quy định 90 trước đây, nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí được đặt cao hơn, rõ hơn. Trong 5 tiêu chuẩn chung của các chức danh cán bộ diện Trung ương quản lý, thì Quy định 214 nêu rõ hơn tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo phải là người có uy tín cao trong Đảng và nhân dân.