Hết cảnh “cò mồi” bủa vây Sở Tư pháp sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, không còn hình ảnh “cò” xuất hiện trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội và nhận làm thủ tục xác nhận lí lịch tư pháp hộ với mức giá “cắt cổ”.

Sáng 4.5, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, không còn cảnh “cò mồi” hoạt động tại cổng Sở Tư pháp Hà Nội và cổng Sở GTVT Hà Nội (cũ).

Nếu như trước đây, các đối tượng này thường tụ tập phía vỉa hè bên ngoài cổng Sở Tư pháp Hà Nội, liên tục “chào mời” người dân thì nay, khu vực này đã vắng bóng.

 
Đối tượng “cò mồi” liên tục chèo kéo người dân, ảnh chụp ngày 27.4. Ảnh: Nhóm PV
 
Hình ảnh cổng Sở Tư pháp Hà Nội sáng 4.5. Ảnh: Nhóm PV

Tương tự tại cổng Sở GTVT Hà Nội (cũ), thời điểm trước luôn có các đối tượng kê bàn ghế, tụ tập để “đón” người dân từ cổng Sở Tư pháp Hà Nội sang đây làm giấy tờ, thì nay khu vực này cũng đã không còn tình trạng này.

 
Các đối tượng “cò mồi” hoạt động tại cổng Sở GTVT Hà Nội (cũ), ảnh chụp ngày 27.4. Ảnh: Nhóm PV
 
Không còn tình trạng “cò mồi” tại Sở GTVT Hà Nội (cũ), ảnh chụp ngày 4.5. Ảnh: Nhóm PV

Trao đổi với Lao Động sáng 4.5, ông Nguyễn Anh Minh - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, phía Sở đang phối hợp với Công an phường Văn Quán, Công an quận Hà Đông để khắc phục dứt điểm tình trạng "cò mồi", tránh tình trạng "ném đá ao bèo".

"Chúng tôi cũng đã đề nghị Công an phường, Công an quận làm những biển cảnh báo bên ngoài và tăng cường lực lượng để xử lí các đối tượng này.

Ngoài ra, chúng tôi bám sát quy trình của Bộ Tư pháp và của Thành phố Hà Nội. Chúng tôi lắp đặt thiết bị phát số và đối soát thường xuyên để không có tình trạng "cò mồi" đi làm thủ tục hộ người dân" - ông Anh Minh cho hay.

Trước đó vào ngày 28.4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về "cò mồi" trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội.

Cụ thể, văn bản gửi Sở Tư pháp và Công an Thành phố Hà Nội nêu rõ, ngày 26.4.2023, Báo Lao Động có bài viết đăng tải với nội dung: “Cò” lí lịch bủa vây Sở Tư pháp Hà Nội".

Về việc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn chỉ đạo Sở Tư pháp khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh nêu trên. Đồng thời chấn chỉnh, xử lí nghiêm những trường hợp thực hiện không đúng quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính “Cấp phiếu lý lịch tư pháp” (nếu có) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp.

Cần có giải pháp, biện pháp cải tiến, tăng cường các phương thức, cách thức trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp đặc biệt đối với thủ tục “Cấp phiếu lý lịch tư pháp”; khẩn trương khắc phục hiện tượng nêu trên; và báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 5.5.2023.

Giao Công an Thành phố chỉ đạo Công an quận Hà Đông tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng tại khu vực xung quanh trụ sở Sở Tư pháp và trụ sở Sở Giao thông Vận tải (tại Hà Đông).

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin theo phản ánh bài viết đăng tải, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “cò mồi”, chèo kéo, “chăn dắt” người dân khi đi làm thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 5.5.2023.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chỉ đạo khẩn sau phản ánh của Báo Lao Động về "cò" lí lịch tư pháp

NHÓM PV |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về "cò mồi" trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc.

Hàng loạt rủi ro tiềm ẩn khi để “cò” lí lịch tư pháp làm hồ sơ hộ

NHÓM PV |

Khi đưa toàn bộ giấy tờ cho “cò” lí lịch tư pháp, người dân có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, vô tình tạo điều kiện cho những hành vi lừa đảo chiếm đoạn tài sản của một số đối tượng.

Mất cả triệu vẫn phải xếp hàng, khai lí lịch tư pháp vì tin "cò mồi"

NHÓM PV |

Lợi dụng tâm lí muốn làm xác minh lí lịch tư pháp nhanh của một số người dân, nhiều "cò mồi" đã nhận làm nhanh với giá “cắt cổ”, gấp hơn 4-5 lần mức thu phí thông thường.

Xử lý tòa nhà nghiêng của nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long, Nam Định

TRUNG DU |

Sau khi ông Trần Đình Giao - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt 5 năm tù giam, dư luận lo ngại việc xử lý công trình trái phép, siêu nghiêng của ông này ở xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) sẽ rơi vào bế tắc.

Cháy lớn ở bãi tập kết rác phao xốp cảng cá Cái Rồng, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Sáng 5.5, tin từ UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 21h30 ngày 4.5, tại cảng cá Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng đã xảy ra đám cháy lớn.

Khởi tố, tạm giam Cường “võ sư” cùng 7 bị can trong vụ xô xát tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

8 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ xô xát tại khu vực cảng biển quốc tế An Thới (TP Phú Quốc) vào chiều 26.4 vừa qua.

3 khó khăn trong thi công cao tốc Bắc - Nam

Hiếu Anh |

Việc thi công cao tốc Bắc - Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Cơ thủ nữ billiards Việt Nam chưa thi đấu đã có huy chương SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Hoàng Yến Nhi đã chắc chắn có ít nhất tấm huy chương đồng SEA Games 32, ở môn billiards nội dung carom 3 băng nữ dù chưa cầm cơ thi đấu.

Hà Nội chỉ đạo khẩn sau phản ánh của Báo Lao Động về "cò" lí lịch tư pháp

NHÓM PV |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về "cò mồi" trước cổng Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc.

Hàng loạt rủi ro tiềm ẩn khi để “cò” lí lịch tư pháp làm hồ sơ hộ

NHÓM PV |

Khi đưa toàn bộ giấy tờ cho “cò” lí lịch tư pháp, người dân có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, vô tình tạo điều kiện cho những hành vi lừa đảo chiếm đoạn tài sản của một số đối tượng.

Mất cả triệu vẫn phải xếp hàng, khai lí lịch tư pháp vì tin "cò mồi"

NHÓM PV |

Lợi dụng tâm lí muốn làm xác minh lí lịch tư pháp nhanh của một số người dân, nhiều "cò mồi" đã nhận làm nhanh với giá “cắt cổ”, gấp hơn 4-5 lần mức thu phí thông thường.