Đường đến trường vui hơn
Nhận chiếc xe đạp mới, em Đỗ Văn Hiến, lớp 4 Trường Tiểu học Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam không giấu được niềm vui: “Vậy là từ giờ cháu không còn phải đi bộ đến trường nữa, cháu không còn sợ mỏi chân nữa”.
Hiến sinh ra trong một gia đình nghèo có hai chị em. Năm 2011, mẹ em qua đời vì bệnh ung thư. 4 năm sau, bố em - trụ cột của gia đình cũng ra đi mãi mãi vì bạo bệnh. Hai chị em Hiến sống dựa vào bàn tay chăm sóc của ông bà nội đã gần 90 tuổi.
Dẫu thiếu thốn sự quan tâm, dạy dỗ của bố mẹ nhưng em vẫn luôn chăm, ngoan, ý thức trong học tập. Chiếc xe đạp mà Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng là phần thưởng lớn với các em.
Hành trình yêu thương
Sau mỗi lần tận tay trao những chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, nhìn các em nâng niu chiếc xe trong tâm trạng vui mừng, Tiến sĩ-Bác sĩ Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam lại thấy lòng mình ấm hơn “Một trong những nguyên nhân mà trẻ em phải bỏ học là các em phải đi bộ quá xa để đến trường. Là đơn vị bảo trợ, giúp đỡ trẻ em, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình thực hiện quyền của trẻ em.
Chúng tôi luôn mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cá nhân, tổ chức để ngày càng có nhiều trẻ em được đến trường, phát triển và hòa nhập cộng đồng” - ông Tiến chia sẻ.
Từ năm 2009 đến nay, Quỹ BTTEVN đã trao tặng hơn 5000 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và giúp cho các em có cơ hội tiếp tục đến trường học tập không phải bỏ học.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là Quỹ của nhà nước được thành lập ngày 4 tháng 5 năm 1992 theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, nay là Luật Trẻ em.
Hiện nay, Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh * Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động được gần 6.000 tỷ đồng, giúp trên 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo.
Hơn 26 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với phương châm hoạt động “TẬN TÂM – MINH BẠCH - KỊP THỜI – CÙNG THAM GIA” đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa nhà tài trợ - những tấm lòng vàng đến với trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay, cả nước còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần có sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, giúp các em ổn định cuộc sống, vươn lên để trở thành những công dân có ích cho đất nước.