Hàng trăm nghìn hộ dân ở Đà Nẵng được nhận hỗ trợ

Thanh Chung |

Ngày 8.9, Sở Lao động - Thương Binh - Xã hội TP.Đà Nẵng có báo cáo tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố đến từng hộ dân trên địa bàn.

Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ riêng của thành phố (gồm hỗ trợ người có công cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và lao động không có giao kết hợp đồng lao động) như sau:

Đối tượng người có công cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã chi trả hỗ trợ 53.593 người, với số tiền 29 tỉ đồng (đạt 100%). Trong đó, đối tượng người có công là 1.086 người, với số tiền 1,086 tỉ đồng; Đối tượng Bảo trợ xã hội là 3.345 người, với số tiền 3,345 tỉ đồng; Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo là 49.162 người, với số tiền 24,581 tỉ đồng.

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) tính đến ngày 7.9, đã hỗ trợ cho 11.407 người, với số tiền 16,867 tỉ đồng.

Đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Đã ban hành Quyết định cho 45 đơn vị với 770 lao động với tổng số tiền là 3,178 tỉ đồng. Các quận, huyện đã chi cho 694 người lao động, với số tiền 2,876 tỉ đồng.

Hỗ trợ người lao động ngừng việc đối với 2 đơn vị có 63 lao động tổng số tiền là 86 triệu đồng. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 63 người lao động, tổng số tiền là 264,7 triệu đồng.

Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cách ly y tế Đối với F0 điều trị và F1 cách ly tập trung, thành phố đã chi tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày nên không hỗ trợ thêm, chỉ hỗ trợ bổ sung cho 133 trẻ em F0, F1, với số tiền 133 triệu đồng.

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật cho 34 người, với số tiền 126,1 triệu đồng. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch cho 1.335 người, với số tiền 4,952 tỉ đồng. Có 111 hộ kinh doanh được hỗ trợ, với số tiền 331,5 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất. Cụ thể, bảo hiểm xã hội đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 9.034 đơn vị, với 175.693 người, với số tiền hơn 15 tỉ đồng. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 10 đơn vị, với 1.076 người, số tiền 3,643 tỉ đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn cho 4 đơn vị, với 223 lao động, với số tiền là 874 triệu đồng.

Tổng số kinh phí đã hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 135 của UBND TP.Đà Nẵng là 74,511 tỉ đồng.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ do thực hiện giãn cách toàn thành phố theo quyết định số 2788 của UBND TP.Đà Nẵng. Tính đến nay, đã và đang triển khai hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa thiết yếu cho 448.940 hộ, 257 đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung, tổng kinh phí gần 247,363 tỉ đồng; hỗ trợ 1.630 tấn gạo từ nguồn Trung ương cho 108.709 người.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Quảng Nam tặng 30 suất quà động viên Công đoàn Đà Nẵng

Tường Minh |

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đến thăm, tặng quà Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nhằm chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TP.Đà Nẵng: Toàn dân được hỗ trợ tiền để vượt khó phòng chống dịch

Tường Minh |

Chính quyền và các đoàn thể Đà Nẵng liên tục triển khai các chính sách thiết thực như hỗ trợ tiền cho toàn bộ người dân, miễn giảm tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động… để an dân trong những ngày giãn cách, phong toả.

Người dân Đà Nẵng ra đường tập thể dục sau 20 ngày phong tỏa cứng

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng 1 số hoạt động, nhiều người dân được ra đường để đi làm, sinh hoạt, đặc biệt một số địa phương vùng xanh còn được đi lại, mua sắm, tập thể dục. Dù các hoạt động này phải kèm với nhiều điều kiện nghiêm ngặt để phòng dịch nhưng người dân đã rất phấn khởi và an tâm.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Công đoàn Quảng Nam tặng 30 suất quà động viên Công đoàn Đà Nẵng

Tường Minh |

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đến thăm, tặng quà Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nhằm chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TP.Đà Nẵng: Toàn dân được hỗ trợ tiền để vượt khó phòng chống dịch

Tường Minh |

Chính quyền và các đoàn thể Đà Nẵng liên tục triển khai các chính sách thiết thực như hỗ trợ tiền cho toàn bộ người dân, miễn giảm tiền thuê nhà trọ cho công nhân lao động… để an dân trong những ngày giãn cách, phong toả.

Người dân Đà Nẵng ra đường tập thể dục sau 20 ngày phong tỏa cứng

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng 1 số hoạt động, nhiều người dân được ra đường để đi làm, sinh hoạt, đặc biệt một số địa phương vùng xanh còn được đi lại, mua sắm, tập thể dục. Dù các hoạt động này phải kèm với nhiều điều kiện nghiêm ngặt để phòng dịch nhưng người dân đã rất phấn khởi và an tâm.