Hàng loạt khó khăn, trở ngại trong công tác đầu thầu thuốc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan đang gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều trị bệnh nhân.

Nhiều khó khăn trong việc đấu thầu thuốc

Ngày 22.6, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Nhiều cơ sở y tế trên địa bàn vẫn đang gặp khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều trị bệnh nhân.

Xảy ra vấn đề này là do các thông tư, văn bản hướng dẫn đấu thầu thay đổi liên tục. Các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần không có hoặc có rất ít nhà thầu tham gia vì số lượng ít, giá thấp, chi phí vận chuyển cao.

Những thuốc cấp cứu cần thiết nhưng số lượng ít không có nhà thầu tham gia dẫn đến thiếu thuốc phục vụ cấp cứu".

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, giá tham khảo thuốc được phê duyệt thấp so với mặt bằng chung, dẫn đến việc các nhà thầu tham dự không trúng thầu vì giá dự thầu cao hơn giá kế hoạch. Thời gian dành cho việc đấu thầu thuốc và vật tư y tế mất quá nhiều thời gian dẫn đến việc các y bác sĩ khó tập trung được vào hoạt động chuyên môn.

Giá trị các gói thầu ít, chủ yếu thuốc chuyên khoa, VTYT- Hóa chất… có một số là chủng loại chuyên khoa sâu. Nên các nhà cung ứng ngại tham gia dự thầu. Tư tưởng của những người làm công tác đấu thầu không ổn định, luôn lo lắng, bất an…

Nhân lực cho công tác đấu thầu thiếu, nhân lực các tổ thầu tại đơn vị chủ yếu là kế toán, dược sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, đa số thành viên đều làm công tác chuyên môn và kiêm phải kiêm nhiệm thêm công tác đấu thầu chưa được đào tạo chuyên sâu về  kiến thức đấu thầu và thời gian phục vụ công tác chuyên môn quá tải nên trong quá trình đánh giá lựa chọn nhà thầu phải làm ngoài giờ đôi khi không kịp thời gian quy định phải gia hạn nhiều lần.

Đề xuất nhiều phương án khắc phục

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề xuất: "Để đảm bảo tốt công tác đấu thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế cũng như công tác chuyên môn khám chữa bệnh, tỉnh nên tổ chức đấu thầu tập trung các gói thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm cho các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời cung ứng thuốc điều trị bệnh nhân. Qua đó, ban lãnh đạo đơn vị, các bác sĩ và các bộ phận chuyên môn khác có thể tập trung hoàn toàn cho công tác chuyên môn của mình.

Sở Y tế sẽ có phương án tập trung các gói thầu cấp cơ sở cho cả tỉnh để giảm số lượng. Đào tạo, bồi dưỡng cho một số lực lượng đội ngủ nhân viên tinh nhuệ chuyên thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc để đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ cũng như pháp lý các gói thầu mua sắm thuốc.

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho hay: Việc quan trọng là thành lập phòng đấu thầu thuốc, vật tư y tế để tập hợp nhiều cán bộ có chuyên môn sâu về đấu thầu và tập trung được nhiều số lượng thuốc và vật tư y tế, tạo điều kiện cho các nhà thầu tham gia để đảm bảo đủ thuốc và vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đối với gói thầu tập trung cấp địa phương, cần có kế hoạch sớm để đơn vị cơ sở có kế hoạch lập danh mục kịp thời, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, vẫn cần có chế độ, chính sách đãi ngộ cho cán bộ kiêm nhiệm khi tham gia công tác đấu thầu để động viên tinh thần và trang bị máy móc đầy đủ cho cán bộ tham gia công tác đấu thầu.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Lấp lỗ hổng pháp lý về đấu thầu thuốc, vật tư y tế để cứu người bệnh

Thảo Anh - Thiều Trang |

Theo tâm tư của nhiều bác sĩ, đại biểu Quốc hội, điều quan trọng cần làm hiện nay là không để những bê bối làm lu mờ mồ hôi, công sức của ngành y; đặc biệt chú trọng đến việc phục hồi và phát triển tốt hơn ngành trụ cột lớn của an sinh, không để công cuộc khám chữa bệnh ngừng nghỉ vì thiếu thuốc, vật tư y tế.

Chủ tịch nước yêu cầu khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành y tế khẩn trương khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế để không làm ảnh hưởng đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đấu thầu thuốc ở Gia Lai "nhạy cảm, ai cũng sợ làm sai"

THANH TUẤN |

Gia Lai – Do đã thực hiện đấu thầu thuốc tập trung trong giai đoạn 2021-2022 nên ngành Y tế Gia Lai vẫn còn tồn kho số lượng lớn thuốc điều trị với số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lấp lỗ hổng pháp lý về đấu thầu thuốc, vật tư y tế để cứu người bệnh

Thảo Anh - Thiều Trang |

Theo tâm tư của nhiều bác sĩ, đại biểu Quốc hội, điều quan trọng cần làm hiện nay là không để những bê bối làm lu mờ mồ hôi, công sức của ngành y; đặc biệt chú trọng đến việc phục hồi và phát triển tốt hơn ngành trụ cột lớn của an sinh, không để công cuộc khám chữa bệnh ngừng nghỉ vì thiếu thuốc, vật tư y tế.

Chủ tịch nước yêu cầu khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành y tế khẩn trương khơi thông bất cập trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế để không làm ảnh hưởng đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đấu thầu thuốc ở Gia Lai "nhạy cảm, ai cũng sợ làm sai"

THANH TUẤN |

Gia Lai – Do đã thực hiện đấu thầu thuốc tập trung trong giai đoạn 2021-2022 nên ngành Y tế Gia Lai vẫn còn tồn kho số lượng lớn thuốc điều trị với số tiền hơn 40 tỉ đồng.