Gia Lai thiếu nhân sự ngành y, muốn đấu thầu thuốc tập trung

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 18.6, tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, qua thống kê ngành y tế còn thiếu gần 500 người, chưa tuyển đủ vì nhiều lý do khách quan.

Theo đó, toàn ngành y tế Gia Lai hiện có 4.894 cán bộ, nhân viên. Tổng số giường bệnh theo kế hoạch là 4.190 giường, 8,2 bác sĩ/vạn dân; 27,5 giường bệnh/vạn dân; 93% xã, phường có bác sĩ làm việc; 92,27% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế cho biết, ngành còn thiếu cán bộ chuyên khoa sâu và cán bộ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng như lao, phong, tâm thần, bác sĩ gây mê hồi sức.

Số lượng biên chế chưa tuyển đủ so với chỉ tiêu biên chế được giao, còn thiếu gần 500 người. Tính đến cuối năm 2021 thiếu 671 người, đầu năm 2022 chỉ tuyển được 246 người.

Tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc còn nhiều... Chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến cơ sở vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Cơ sở hạ tầng y tế một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, trang thiết bị y tế còn thiếu, chưa đồng bộ. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế còn hạn chế. Việc thực hiện tự chủ đối với các đơn vị y tế tuyến huyện, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.

Nhiều bệnh viện tư với chế độ đãi ngộ tốt đã hút nhân lực có chất lượng từ bệnh viện công về. Bệnh viện công chịu chi phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhưng lại bị mất nhân lực.

Một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai muốn lập trung tâm đấu thầu để các y bác sĩ tại bệnh viện chỉ tập trung công tác chuyên môn, khám sức khỏe. Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên số lượng bệnh nhân giảm, một số bệnh viện thu không đủ bù chi.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế

Thùy Linh |

Bộ Y tế chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị phải có trách nhiệm thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ ra 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Thùy Linh |

Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng về tình hình thiếu thuốc, thiếu vật tư ở nhiều cơ sở hiện nay, đặc biệt là thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả nhưng người dân lại phải mua ngoài.

Bệnh viện thiếu thuốc, "đắp chiếu" thiết bị: Không để tê liệt cả hệ thống y tế

Nhóm PV |

Nhiều bệnh viện trên phạm vi cả nước đang có tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là thiếu thuốc men, thậm chí “đắp chiếu” cả máy móc thiết bị. Nếu cứ để tình trạng này tái diễn và ngày càng nặng thêm, hệ thống y tế sẽ tê liệt. Đối tượng gánh chịu hậu quả chính là người bệnh.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Thủ trưởng đơn vị phải có trách nhiệm đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế

Thùy Linh |

Bộ Y tế chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị phải có trách nhiệm thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ ra 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Thùy Linh |

Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng về tình hình thiếu thuốc, thiếu vật tư ở nhiều cơ sở hiện nay, đặc biệt là thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả nhưng người dân lại phải mua ngoài.

Bệnh viện thiếu thuốc, "đắp chiếu" thiết bị: Không để tê liệt cả hệ thống y tế

Nhóm PV |

Nhiều bệnh viện trên phạm vi cả nước đang có tình trạng thiếu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là thiếu thuốc men, thậm chí “đắp chiếu” cả máy móc thiết bị. Nếu cứ để tình trạng này tái diễn và ngày càng nặng thêm, hệ thống y tế sẽ tê liệt. Đối tượng gánh chịu hậu quả chính là người bệnh.