Hàng loạt điểm ngập mới xuất hiện ở TPHCM mùa mưa năm nay

Trường Sơn |

Trong mùa mưa năm nay, TPHCM xuất hiện hàng loạt điểm ngập mới. Cá biệt, những nơi được cho là khô ráo, chưa bao giờ ngập nước nhưng gần đây lại bị ngập triền miên, khiến đời sống người dân đảo lộn, tài sản bị hư hỏng.

Trong số này phải nói đến đường Cây Trâm. Là con đường thuộc quận Gò Vấp – nơi người dân TPHCM từ lâu đã công nhận là nơi đất cao, hiếm có tình trạng ngập khi mưa lớn nhưng gần đây bị ngập rất nặng, thậm chí một số nơi còn đọng nước triền miên làm đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm chống ngập TPHCM, do đường Cây Trâm bị trũng cục bộ, hệ thống thoát nước của đường này kết nối với đường Lê Văn Thọ có đường kính nhỏ (400 - 600), lại đầu tư đã lâu nên bị xuống cấp. Hơn nữa, tuyến đường Lê Văn Thọ là trục thoát nước chính cho hạ lưu đường Cây Trâm, hiện không đảm bảo thoát nước cho lưu vực.

Công viên Làng Hoa Gò Vấp thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn.
Công viên Làng Hoa Gò Vấp thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn.
Để đảm bảo thoát nước cho tuyến đường này, Trung tâm chống ngập thường xuyên tổ chức duy tu, nạo vét tuyến cống dưới đường. Về lâu dài, trung tâm chống ngập đang đề xuất dự án bằng nguồn vốn ngân sách tập trung để đầu tư hệ thống thoát nước.

Thông tin từ cơ quan chức năng là vậy nhưng ghi nhận tại hiện trường thì trong cơn mưa lớn đêm 12, rạng sáng ngày 13.10, trên đường Cây Trâm xuất hiện điểm ngập sâu hơn nửa bánh xe gắn máy. Rất nhiều phương tiện qua đây bị chết máy. Nghiêm trọng nhất là nước tràn vào hẻm 93 và công viên Làng Hoa khiến những nơi này bị ngập rất sâu, vài ngày sau mới rút hết.

CSGT dùng xe “cõng” người dân qua vòng xoay An Lạc ngập sâu.
CSGT dùng xe “cõng” người dân qua vòng xoay An Lạc ngập sâu.
Không chỉ riêng đường Cây Trâm mà vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) gần đây cũng trở thành điểm đen về nạn ngập lụt mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường. Trong trận mưa đêm 13.10, nơi đây có lúc ngập sâu gần 1m, đến sáng ra thì nước vẫn vẫn mênh mông khiến CSGT phải huy động cả xe chuyên dụng để chở người và phương tiện qua điểm ngập này. 

Được biết, khu vực này có một trạm bơm chống ngập nhưng do công suất nhỏ, cộng với hệ thống cống thoát nước đã xuống cấp, bị nghẹt nên cứ mưa thì ngập. Để xóa điểm ngập này, Trung tâm chống ngập cho rằng cần bổ sung dự án nâng cấp vòng xoay này vào dự án nâng cấp hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương.

Nước tràn vào nhà dân trên đường số 1, P. An Lạc, Bình Tân gây hư hại tài sản
Nước tràn vào nhà dân trên đường số 1, P. An Lạc, Bình Tân gây hư hại tài sản
Theo phản ánh, cách đây mấy tháng, khi đường An Dương Vương (giáp quận 8 và Bình Tân) được nâng cao, trải nhựa mới đã khiến nhiều tuyến đường tại khu vực này như đường số 1 và nhiều đường trục phía phường An Lạc bị ngập rất sâu, buộc người dân phải thuê máy bơm để bơm hút ra ngoài, chưa kể hàng trăm ngôi nhà cùng tài sản bên trong bị hư hỏng.
Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.