Chiều 9.9, phóng viên trực tiếp đến hồ Thiên Tượng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) ghi nhận tình trạng lòng hồ cạn trơ đáy, nhiều nơi nứt nẻ, lượng nước còn lại trong lòng hồ chỉ còn như một cái ao con.
“Lâu nay, chỉ toàn nắng, không có mưa, nên nước hồ cạn kinh khủng như thế này. Đây là hiện tượng hiếm thấy trong hàng chục năm trở lại đây” – ông Lê Văn Tiến – người dân phường Bắc Hồng cho hay.
Hồ Thiên Tượng – Suối Tiên nằm ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Diện tích mặt hồ rộng khoảng 100.000m2, chiều dài gần 700m, dung tích nước 884.000m3. Hồ là nguồn cung cấp nước cho nhà máy nước sạch Hồng Lĩnh, phục vụ hàng vạn khách hàng trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận.
Do thiếu nguồn nước, khoảng 1 tuần nay, nhà máy nước Hồng Lĩnh (thuộc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh - Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh) hoạt động cầm chừng, nhiều thời điểm người dân bị cắt nước.
“Trường hợp có nước máy, lượng nước cũng rất yếu, nhỏ giọt, không thể chạy lên bể trên tầng 2, tầng 3 như trước. Dân phải canh chừng và dùng mọi dụng cụ để hứng nước dự trữ. Ai cũng tìm cách sử dụng nước rất tiết kiệm” – bà Nguyễn Thị Ánh – người dân phường Nam Hồng cho hay.
Một số hộ dân phải sử dụng nước giếng, một số hộ phải thuê người khoan giếng để dùng.
“Thiếu nước là bài toán nan giải. Bây giờ người dân phải sử dụng nước rất tiết kiệm. Vấn đề này chỉ được giải quyết khi có mưa lớn” – lãnh đạo UBND phường Bắc Hồng trao đổi.
Theo lãnh đạo Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh, khoảng hơn một tuần nay, nước sạch cung cấp cho người dân phải theo khung giờ luân phiên và chỉ đạt 50%.
Hiện Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đang dẫn nước thô từ hồ Khe Môn và hồ Khe Dọc về xử lý, nhằm có nước sạch cung cấp cho 12.000 khách hàng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Để khắc phục tình trạng phụ thuộc nguồn nước từ hồ Thiên Tượng, hiện nay, một nhà máy nước sạch đang gấp rút được triển khai xây dựng tại hồ Đá Bạc, cách vị trí hồ Thiên Tượng khoảng 4km.
Được biết, để hỗ trợ người dân, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức lực lượng chở nước về tại nhà cho các hộ dân thiếu nước.