Hầm Hải Vân sắp đóng cửa 30 phút mỗi ngày để nổ mìn thi công

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 30.6, ông Đỗ Văn Nam - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả - cho biết, phía đơn vị đã trình công văn xin phép Bộ GTVT về việc đóng hầm Hải Vân nối giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế để tiến hành nổ mìn thi công dự án mở rộng hầm Hải Vân.

Theo đó, từ ngày 11.7, hầm Hải Vân sẽ đóng từ 13h15 - 13h45 hàng ngày để thi công nổ mìn mở rộng hầm Hải Vân 2. Khi đóng hầm, các phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân sẽ dừng đỗ trước 2 đầu trạm thu phí phía Bắc (tại km00 + 100) và phía Nam (tại km12 + 100 lý trình dự án), đồng thời tuân thủ điều hành giao thông để tránh xảy ra ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong thời gian đóng hầm.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản chấp thuận về việc đóng hầm thí điểm, thời gian đóng cửa 30 phút (13h15- 13h45) hàng ngày để thi công nổ mìn mở rộng hầm Hải Vân 2. Theo đó, hầm sẽ được đóng cửa trong vòng 1 tháng (trừ các ngày nghỉ, lễ tết) tính từ ngày chính thức thi công đến khi đủ điều kiện liên quan để triển khai thí điểm.

Trong văn bản gửi đơn vị thi công, Tổng Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo Cục quản lý đường bộ II, III phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án 85, nhà đầu tư trong quá trình thi công thí điểm để phân luồng, phân làn cho các phương tiện và người điều khiển giao thông có nhu cầu lưu thông qua hầm được biết để thực hiện trước khi thi công; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ...

Hầm Hải Vân sẽ được đóng cửa 30 phút mỗi ngày từ ngày 11.7 để tiến hành nổ mìn thi công dự án mở rộng hầm Hải Vân. Ảnh: Đ.T

Hầm Hải Vân dài 12 km, là hầm đường bộ dài nhất cả nước, trong đó đường dẫn phía bắc dài khoảng 1,7 km, hầm dài 6,2 km, đường dẫn phía nam 4 km. Do hầm Hải Vân hiện tại chưa đủ đáp ứng lượng phương tiện gia tăng, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định mở rộng hầm lánh nạn thành hầm dành cho phương tiện đi lại 2 với 4 làn xe, phục vụ phương tiện từ năm 2020.

Hầm Hải Vân 2 được thiết kế hai ống hầm rộng 9,7 m cho phương tiện chạy một chiều, trong mỗi ống đảm bảo 2 làn xe rộng 7 m, đường bộ hành và bảo dưỡng rộng 1 m, hai dải an toàn 1,5 m...

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Dự án 7.300 tỉ mở rộng hầm Hải Vân: Dân ngăn cản thi công vì sợ... chết thủy sản

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân (QL 1) và thi công đường công vụ phục vụ cho việc xây cầu dẫn hầm đang gây ra nhiều lo lắng, bức xúc cho người dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vì cho rằng, việc làm đường công vụ sẽ gây biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản nên nhiều hộ dân đã phản đối, làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dự án 7.300 tỉ mở rộng hầm Hải Vân: Dân ngăn cản thi công vì sợ... chết thủy sản

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân (QL 1) và thi công đường công vụ phục vụ cho việc xây cầu dẫn hầm đang gây ra nhiều lo lắng, bức xúc cho người dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế vì cho rằng, việc làm đường công vụ sẽ gây biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản nên nhiều hộ dân đã phản đối, làm đơn gửi cơ quan chức năng.