Chiều ngày 15.2, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Tạ Duy Bình - Chủ tịch UBND xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc hai tàu đánh bắt thủy hải sản của hai ngư dân bị bốc cháy, lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản khi đang neo đậu tại bến.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h hôm qua (14.2), người dân phát hiện có cháy, ngọn lửa và cột khói bốc lên tại cảng cá Tân Sơn (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) liền hô hoán, đồng thời báo cơ quan chức năng địa phương. Tuy nhiên, do ngọn lửa bắt nhanh, trên hai tàu lại còn lượng lớn dầu hỏa chạy máy chưa dùng hết và chứa các ngư cụ, tài sản dễ bắt lửa nên chỉ một lúc, cả hai tàu đều bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ lại bộ khung.
"Một tàu là của anh Lê Đức Tùng sinh năm 1981, tàu còn lại là của anh Nguyễn Hữu Tuân sinh năm 1982. Cả hai anh đều sinh ra ở thôn Quang Lang, xã Thụy Hải, riêng anh Tuân thì hiện đã lấy vợ và chuyển đến sống ở thị trấn Diêm Điền. Hôm qua lúc 4h sáng, tàu về cập bến để đêm đi biển thì lúc 20h xảy ra cháy chưa rõ nguyên nhân. Cũng may là hôm qua gió không quá lớn và phía Tây bên cạnh 2 tàu không có tàu khác nữa, nếu không thì thiệt hại có lẽ sẽ lớn hơn nhiều", ông Tạ Duy Bình - Chủ tịch UBND xã Thụy Hải, thông tin.
Được biết, hai tàu bị cháy của anh Tùng và anh Tuân gọi là tàu giã 1, dùng để kéo giã trên biển đánh bắt các loại cá tôm, hải sản. Tàu của anh Tuân dài 10,5 mét, công suất máy 105 CV (mã lực - PV); tàu của anh Tùng dài 16,5 mét, công suất máy 257 CV.
Nếu tính cả thiệt hại vỏ tàu, máy nổ và toàn bộ ngư cụ trên tàu, gia đình anh Tùng bị thiệt hại ước tính lên đến gần 700 triệu đồng; gia đình anh Tuân bị thiệt hại khoảng gần 400 triệu đồng.
"Hiện nay, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, bước đầu xác định tàu của anh Tuân cháy trước rồi lan qua tàu của anh Tùng. Theo như anh Tuân kể thì trước khi bị cháy, trên tàu của anh Tuân có sạc bình ắc quy. Nói chung cả hai gia đình đều rất khó khăn, toàn bộ vốn liếng để đầu tư tàu bè đều là tiền vay mượn ngân hàng. Riêng anh Tùng khó khăn hơn vì phải chăm sóc bố đẻ đau ốm do di chứng của chiến tranh, phải ngồi xe lăn. Bản thân anh Tùng cũng đau ốm suốt do bệnh nền tiểu đường biến chứng mới điều trị chưa khỏi hẳn", một người dân xã Thụy Hải cho hay.