Hải Phòng: Về làng Nghiện nghe người dân kể chuyện “nghiện” làng

Mai Dung |

Hải Phòng - Đôi lần gặp chuyện “dở khóc, dở cười” khi nhắc đến tên làng Nghiện (xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng) nhưng những người con nơi đây vẫn tự hào về quê hương ngày càng giàu đẹp, không tệ nạn, nghiện hút.

Giai thoại làng Nghiện

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, làng Nghiện (xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng) tấp nập chuyến xe chở đào, chở bưởi đến với khách hàng gần, xa. Theo bà Nguyễn Thị Bốn, Trưởng thôn Nghiện - trước đây làng Nghiện chỉ có 16 hộ. Sau cải cách ruộng đất, làng Nghiện và làng Nội sáp nhập, gọi chung là làng Nghiện. Làng Nghiện hay thôn Nghiện hiện có 93 hộ, một số hộ đi làm ăn ca, còn 86 hộ với 278 nhân khẩu đang sống, học tập và làm việc tại đây.

Nói về cái tên đặc biệt của làng, Trưởng thôn Nghiện cho biết: Xã Quyết Tiến có nhiều làng mà tên chỉ có một chữ, như làng Vòng, làng Giáo, làng Ắn, làng Nghiện… Trước đây, có câu chuyện người xưa kể lại là làng Nghiện vốn tên là làng Nghiên, làng Ắn là làng Ấn, ghép lại là Nghiên Ấn. Do sai sót trong quá trình viết tên làng, chữ Nghiên thành chữ Nghiện.

Diện mạo làng văn hoá Nghiện đổi thay từng ngày. Ảnh: Mai Dung
Diện mạo làng văn hoá Nghiện đổi thay từng ngày. Ảnh: Mai Dung

Cũng theo bà Bốn, đến nay, cái tên làng Nghiện vẫn là sự tò mò, nghi ngại của nhiều người chưa biết gốc tích của làng. Có một thời gian, thanh niên trong làng vì ngại nhắc tên làng nên thường giới thiệu là người Đội 3 nhưng không ai kiến nghị chuyện đổi tên làng.

Bà Nguyễn Thị Thời – Bí thư Chi bộ thôn Nghiện kể kỉ niệm vui: Cách đây khoảng chục năm, chồng bà Thời ra thành phố nhận biểu dương Gia đình văn hoá cấp thành phố. Đến lúc đọc danh sách gia đình bà đến từ làng Nghiện, xã Tiên Tiến (nay là xã Quyết Tiến), nhiều người trong hội trường đều bật cười. Câu chuyện vui được bà Thời kể lại, nhưng với bà, bà vẫn tự hào vì là người con làng Nghiện, làng văn hoá, không tệ nạn.

Làng nghiện không có người nghiện

Đặc biệt, theo bà Nguyễn Thị Bốn, dù làng tên làng Nghiện nhưng hiện không có người nghiện. Người dân đoàn kết, bảo ban nhau làm ăn, phát triển kinh tế. Hiện, trong làng có khoảng 20 hộ trồng đào, hoa Tết với tổng diện tích hàng chục nghìn m2, một số hộ nuôi tôm, cá nước lợ, trồng cây ăn quả. Đặc biệt, nhiều hộ đổi đời nhờ nghề buôn rươi xuất khẩu, mỗi mùa thu hoạch cả tỉ đồng…

Dịp Tết, người dân làng Nghiện có thêm thu nhập nhờ nghề trồng đào Tết, hoa cây cảnh. Ảnh: Mai Dung
Dịp Tết, người dân làng Nghiện có thêm thu nhập nhờ nghề trồng đào Tết, hoa cây cảnh. Ảnh: Mai Dung

Đời sống kinh tế của người dân trong làng tương đối đồng đều, nhà cao, cửa rộng ngày càng nhiều, diện mạo làng quê khởi sắc. Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, người dân trong làng đóng góp xây dựng nhiều công trình như cổng làng, đình làng...

Còn theo bà Nguyễn Thị Thời – Bí thư Chi bộ thôn Nghiện – Làng Nghiện “nói không” với tệ nạn xã hội, ma tuý. Công tác an ninh, trật tự luôn được giữ vững, đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp, không có rác thải tồn đọng. Cả làng có 86 hộ thì hơn 90% là gia đình văn hoá. “Nhìn diện mạo làng quê đổi mới từng ngày, người dân làng Nghiện càng thêm tự hào, động viên nhau đoàn kết, hăng say lao động, sản xuất nâng cao đời sống, đóng góp vào sự giàu đẹp của làng Nghiện nói riêng, quê hương Tiên Lãng nói chung” – bà Nguyễn Thị Thời cho biết.

Đình làng Nghiện được người dân đóng góp, xây dựng khang trang. Ảnh: Mai Dung
Đình làng Nghiện được người dân đóng góp, xây dựng khang trang. Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chỉ đạo không để nợ lương, thưởng người lao động dịp Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng): Hàng nghìn suất quà, trợ cấp Tết cho NLĐ

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 23.1, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân Bình an.

Ngõ phố "bích hoạ" Hải Phòng hút giới trẻ check - in ngày giáp Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Những ngày cuối năm, ngõ 398 Trần Thành Ngọ (Kiến An) thu hút các bạn trẻ Hải Phòng với những bức tường tranh vẽ rực rỡ sắc màu, trong đó nổi bật là bức tranh ngũ hổ "Bình an" mừng Tết Nhâm Dần 2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng chỉ đạo không để nợ lương, thưởng người lao động dịp Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

LĐLĐ Tiên Lãng (Hải Phòng): Hàng nghìn suất quà, trợ cấp Tết cho NLĐ

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 23.1, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân Bình an.

Ngõ phố "bích hoạ" Hải Phòng hút giới trẻ check - in ngày giáp Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Những ngày cuối năm, ngõ 398 Trần Thành Ngọ (Kiến An) thu hút các bạn trẻ Hải Phòng với những bức tường tranh vẽ rực rỡ sắc màu, trong đó nổi bật là bức tranh ngũ hổ "Bình an" mừng Tết Nhâm Dần 2022.