Hải Phòng: Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân xảy ra ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An sáng cùng ngày.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 14.2 xảy ra cháy tại nhà dân ở số 8/232 Tổ 7 đường Tây Sơn phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP.Hải Phòng.

Nhận được tin báo của Công an quận Kiến An, Đội KV2 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến đám cháy lúc 7h33 cùng ngày.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy triển khai đội hình phun nước làm mát, ngăn chặn cháy lan, dập tắt đám cháy. Đến khoảng 7h45, đám cháy đã được khống chế và 8h15 cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cơ quan chức năng xác định, vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện, lực lượng chữa cháy bàn giao hiện trường vụ cháy cho Công an quận Kiến An điều tra làm rõ.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Đón trẻ mầm non đến trường trên tinh thần phụ huynh tự nguyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 263/SGDĐT-GDMN ngày 12.2.2022 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Cứu vợ chồng ngư dân bị lật thuyền trên sông

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chiều 12.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cán bộ, chiến sĩ Phân đội 1, Thuỷ đội thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy vừa cứu 2 người bị lật thuyền trong thời tiết giá rét.

Hải Phòng: F0 tăng nhanh, phụ huynh e ngại cho trẻ mầm non trở lại trường

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sau Tết nguyên đán, số lượng F0 tại TP.Hải Phòng có chiều hướng tăng, trong đó, nhiều F0 là học sinh, giáo viên. Trước thời điểm các trường tiểu học, mầm non mở cửa trở lại (14.2), nhiều phụ huynh còn tâm lý lo sợ, e ngại, chưa muốn cho con đi học.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Đón trẻ mầm non đến trường trên tinh thần phụ huynh tự nguyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 263/SGDĐT-GDMN ngày 12.2.2022 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Cứu vợ chồng ngư dân bị lật thuyền trên sông

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chiều 12.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cán bộ, chiến sĩ Phân đội 1, Thuỷ đội thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy vừa cứu 2 người bị lật thuyền trong thời tiết giá rét.

Hải Phòng: F0 tăng nhanh, phụ huynh e ngại cho trẻ mầm non trở lại trường

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sau Tết nguyên đán, số lượng F0 tại TP.Hải Phòng có chiều hướng tăng, trong đó, nhiều F0 là học sinh, giáo viên. Trước thời điểm các trường tiểu học, mầm non mở cửa trở lại (14.2), nhiều phụ huynh còn tâm lý lo sợ, e ngại, chưa muốn cho con đi học.