Hải Dương ra mắt Trung tâm điều hành thông minh trong ngày chuyển đổi số

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 26.3, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức "Ngày chuyển đổi số 26.3 tỉnh Hải Dương năm 2022" với chủ đề “Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”.

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện chiến lược phát triển "Tăng trưởng xanh - Chuyển đổi số" theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, chuyển đổi số là một xu thế tất yếu và sẽ mang lại những cơ hội phát triển chưa từng có cho Việt Nam cũng như tỉnh Hải Dương.

Sau một năm triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, tỉnh Hải Dương đã có những bước đi mạnh dạn và đạt được những kết quả bước đầu khả quan. Những ứng dụng của chuyển đổi số trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 góp một phần không nhỏ cho những nỗ lực kiểm soát, đẩy lùi và thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh - trở thành công cụ không thể thiếu trong công tác phòng chống dịch ở tỉnh Hải Dương. Nhờ chuyển đổi số, quả vải thiều cùng một số nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP của Hải Dương đã vượt qua dịch bệnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước, đem lại giá trị kinh tế vượt trội...

Trong “Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương”, tỉnh này cho ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh, ra mắt ứng dụng dành cho người dân và khai trương website về chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương.

Trung tâm IOC được đặt tại tầng 3 Trung tâm Văn hóa Xứ Đông với hệ thống trang thiết bị tân tiến, hiện đại. Tại Trung tâm IOC, các biểu đồ trực quan sẽ được hiển thị 24/7, các hình ảnh từ hệ thống camera giám sát CCTV trên toàn tỉnh được kết nối về bộ máy đầu não, kết hợp với nền tảng bản đồ số và thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình của tỉnh 24/24.

Cùng với đó là ứng dụng "Smart Hải Dương" được tích hợp cơ sở dữ liệu, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện ích dành cho người dân. Song song là ứng dụng Hải Dương ID là nền tảng xã hội số hướng tới đối tượng là người lao động. Trong đó, hệ thống định danh điện tử eKYC thông minh tại ứng dụng Hải Dương ID sẽ giúp người dân xác thực chính xác danh tính để tránh sự giả mạo và giúp thuận tiên hơn trong quá trình sử dụng các dịch vụ công, hồ sơ tuyển dụng,...

Trong khuôn khổ ngày Chuyển đổi số, tỉnh Hải Dương ký kết thoả thuận hợp tác với các doanh nghiệp để đồng hành trong lộ trình chuyển đổi số như Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Mobifone, Công ty FSI, Công ty Savis, Công ty Misa. Trước đó, tỉnh đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT và Liên minh SAIGONTEL-NGS.

Tham gia Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp như: Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT, Tổng Công ty Mobifone, Công ty FSI, Công ty Savis, Công ty Misa đã tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm chuyển đổi số phục vụ cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp và ứng dụng trong một số lĩnh vực: Y tế, giáo dục, du lịch, tài chính - ngân hàng, công thương...

Ngoài ra, còn có các gian hàng trưng bày các sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số để hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21.4 và  giải pháp phòng học thông minh; khu vực trưng bày về các thành tựu chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương; các giải pháp công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp và triển lãm thực tế ảo các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hoàn thành hơn 80% hạng mục khu huấn luyện phục vụ SEA Games 31

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 25.3, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ các dự án tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng phục vụ SEA Games 31.

Hải Dương lấy ngày 26.3 là ngày Chuyển đổi số

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định 685/QĐ-UBND lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.

Hải Dương công bố môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Băng Tâm |

Hải Dương - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa công bố môn thi thứ ba, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2022-2023.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Phòng: Hoàn thành hơn 80% hạng mục khu huấn luyện phục vụ SEA Games 31

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 25.3, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ các dự án tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng phục vụ SEA Games 31.

Hải Dương lấy ngày 26.3 là ngày Chuyển đổi số

Mai Dung |

Hải Dương - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định 685/QĐ-UBND lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.

Hải Dương công bố môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Băng Tâm |

Hải Dương - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa công bố môn thi thứ ba, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2022-2023.