Hải Dương: Lần đầu tiên HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn

Đặng Luân |

Hải Dương - Sáng 6.12, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc kỳ họp thứ 5, xem xét thông qua 24 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng trong đó lần đầu tiên có nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương - khẳng định - Năm 2021, tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn trong bối cảnh nền kinh tế cả nước, trong đó có tỉnh Hải Dương phải đối mặt với các đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với tinh thần “Chủ động - linh hoạt - vượt khó - tăng tốc”, ngay sau khi đợt dịch thứ 3 cơ bản được khống chế, tỉnh Hải Dương kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất; hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2021.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) từ tăng trưởng âm trong quý I, chỉ đạt 3,9% trong quý II đã vươn lên mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm, ước đạt 8,6% cả năm (kế hoạch tăng 8,0% trở lên) cao hơn bình quân chung cả nước. 10/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt cao, vượt 48,4% dự toán năm; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 12/12 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới...

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; phương án quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua kế hoạch biên chế cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 và ban hành một số nghị quyết chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, bảo hiểm, giáo dục...

Kỳ họp xem xét thông qua 24 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Trong đó, lần đầu tiên HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định.

HĐND tỉnh sẽ dành thời gian cả ngày 7.12 để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề mà cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, phiên thảo luận chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân toàn tỉnh theo dõi.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: 16 CNVCLĐ đạt giải cuộc thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa có Quyết định khen thưởng 16 tác giả đoạt giải Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" năm 2021.

F0 tăng nhanh, Hải Dương bổ sung 4 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 2.12, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca từ ngày 12.10 đến nay là 788 ca. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh thành lập thêm 4 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại huyện Tứ Kỳ và TP.Hải Dương.

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hải Dương đến 2040

Mai Chi |

Hải Dương - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1941/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hải Dương: 16 CNVCLĐ đạt giải cuộc thi viết về công tác dân tộc, tôn giáo

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa có Quyết định khen thưởng 16 tác giả đoạt giải Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" năm 2021.

F0 tăng nhanh, Hải Dương bổ sung 4 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 2.12, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca từ ngày 12.10 đến nay là 788 ca. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh thành lập thêm 4 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại huyện Tứ Kỳ và TP.Hải Dương.

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hải Dương đến 2040

Mai Chi |

Hải Dương - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1941/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040.