Thanh Hóa:

Hai cháu nhỏ đi bắt ốc biển bị đuối nước thương tâm

Quách Du |

Trong khi đi mò ốc biển và nghịch đùa với sóng, 2 cháu nhỏ đã bị cuốn vào vùng nước xoáy rồi trôi ra xa. Dù được phát hiện sớm, tuy nhiên, hai cháu đã bị đuối nước thương tâm.

Ngày 15.4, thông tin từ UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết, vào chiều tối qua (14.4), 2 cháu nhỏ trên địa bàn xã vừa bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc tại khu vực cửa biển.

Theo đó, vào chiều qua (14.4), nhóm 4 cháu nhỏ (đang là học sinh tiểu học), cùng ngụ tại thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, ra khu vực bãi biển trên địa bàn xã để bắt ốc và tắm. Khi đang nô đùa dưới nước, 2 học sinh bị sóng lớn cuốn vào vùng nước xoáy và mất tích.

Thấy vậy, 2 em còn lại hoảng loạn chạy vào khu vực dân cư kêu cứu. Ngay sau đó, nhiều người đã cho thuyền ra ứng cứu, tuy nhiên, không kịp.

Đến khoảng 16h chiều 14.4, thi thể cháu đầu tiên được tìm thấy, thi thể cháu còn lại được tìm thấy vào lúc 21h cùng ngày.

Hai học sinh gặp nạn được xác định là Nguyễn Văn Thành Long (8 tuổi) và Nguyễn Đình Hổ (9 tuổi, cùng trú thôn Thanh Đông, xã Hải Thanh).

Hiện, sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia đã bàn giao thi thể các cháu cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 em nhỏ đuối nước

Quách Du |

Nghe tiếng kêu cứu, Hùng nhảy nhanh xuống bờ sông, kéo 3 em nhỏ đang chới với giữa dòng nước lên bờ.

Mất tích sau khi cứu 2 nữ sinh đuối nước: Tìm được thi thể nạn nhân

PHÚC ĐẠT |

Thi thể của nạn nhân dũng cảm cứu hai nữ sinh đuối nước đã được tìm thấy sau hai ngày mất tích.

Cứu 2 nữ sinh đuối nước, nam thanh niên bị sóng cuốn mất tích

PHÚC ĐẠT |

Trước khi bị sóng cuốn mất tích, anh S đã kịp ứng cứu và đưa hai nữ sinh bị đuối nước vào bờ an toàn.

Mỗi năm 2.000 trẻ em Việt tử vong vì đuối nước: Cao nhất Đông Nam Á

Đặng Chung |

Hằng năm, đuối nước lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam. Con số này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 em nhỏ đuối nước

Quách Du |

Nghe tiếng kêu cứu, Hùng nhảy nhanh xuống bờ sông, kéo 3 em nhỏ đang chới với giữa dòng nước lên bờ.

Mất tích sau khi cứu 2 nữ sinh đuối nước: Tìm được thi thể nạn nhân

PHÚC ĐẠT |

Thi thể của nạn nhân dũng cảm cứu hai nữ sinh đuối nước đã được tìm thấy sau hai ngày mất tích.

Cứu 2 nữ sinh đuối nước, nam thanh niên bị sóng cuốn mất tích

PHÚC ĐẠT |

Trước khi bị sóng cuốn mất tích, anh S đã kịp ứng cứu và đưa hai nữ sinh bị đuối nước vào bờ an toàn.

Mỗi năm 2.000 trẻ em Việt tử vong vì đuối nước: Cao nhất Đông Nam Á

Đặng Chung |

Hằng năm, đuối nước lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 trẻ em tại Việt Nam. Con số này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển.