Hà Nội xử lý 142 bị can liên quan đến tham nhũng

Tiến Lê |

Theo báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng của UBND TP Hà Nội trình bày tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, năm 2017, Công an thành phố đã thụ lý 42 vụ với 142 bị can liên quan đến tham nhũng.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã rất tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý các hành vi liên quan đến tham nhũng. Cơ quan công an đã khởi tố mới 23 vụ với 55 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 22 vụ với 91 bị can; đang điều tra 20 vụ với 51 bị can.

Tài sản thiệt hại trong các vụ việc trên là 49 nghìn mét vuông đất và khoảng 75 tỷ đồng. Tài sản mới thu hồi được là 3.700m2 đất và 3 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân TP cũng đưa ra xét xử 22 vụ với 78 bị cáo, trả lại hồ sơ 10 vụ với 35 bị cáo, đang tiếp tục điều tra 12 vụ với 37 bị cáo.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chuyển đổi vị trí công tác của 655 cán bộ, công chức, viên chức để tránh xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành.

Tiến Lê
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Kỷ luật 51 cán bộ ngành xây dựng

Tiến Lê |

Đó là con số được nêu trong báo cáo thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 4 (HĐND Hà Nội khóa XV) gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng 5.12.

Cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội bị truy tố khung tử hình

P.V (t/h) |

Rút hơn 40 tỷ đồng của cơ quan để sử dụng cá nhân, ông Phan Minh Nguyệt bị truy tố khung tử hình vì tội Tham ô.

Hà Nội chống tham nhũng năm 2017: Thu hồi 3.700m2 đất và 3 tỷ đồng

P.V (t/h) |

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 gửi HĐND TP Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Kỷ luật 51 cán bộ ngành xây dựng

Tiến Lê |

Đó là con số được nêu trong báo cáo thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 4 (HĐND Hà Nội khóa XV) gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng 5.12.

Cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội bị truy tố khung tử hình

P.V (t/h) |

Rút hơn 40 tỷ đồng của cơ quan để sử dụng cá nhân, ông Phan Minh Nguyệt bị truy tố khung tử hình vì tội Tham ô.

Hà Nội chống tham nhũng năm 2017: Thu hồi 3.700m2 đất và 3 tỷ đồng

P.V (t/h) |

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 gửi HĐND TP Hà Nội.