Hà Nội thành lập Tổ điều phối Vùng Thủ đô

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 4854/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ điều phối Vùng Thủ đô của thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là Tổ trưởng Tổ điều phối Vùng Thủ đô của thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội là Tổ phó Tổ điều phối; thành viên Tổ điều phối gồm các sở, ngành của thành phố.

Các thành viên Tổ điều phối hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ điều phối phân công. Tổ điều phối có một số chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, biên chế thuộc các sở, ngành liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là cơ quan Thường trực của Tổ điều phối, sử dụng bộ máy giúp việc để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ điều phối.

Tổ điều phối giúp việc cho UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố. Tổ điều phối có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng (Chủ tịch UBND Thành phố) trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án trọng điểm có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.

Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động trong các nội dung, lĩnh vực phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với các bộ thuộc ngành dọc và các sở, ngành của các tỉnh trong Vùng Thủ đô để kịp thời phối hợp, giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố thuộc thẩm quyền; cập nhật, đề xuất những cơ chế, chính sách phát triển vùng thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Ngoài ra, theo dõi, đôn đốc và giúp Chủ tịch UBND Thành phố giải quyết các vấn để điều phối thuộc thẩm quyền của thành phố trong Vùng Thủ đô. Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ. Chủ trì, phối hợp một số hoạt động chung của các tổ điều phối cấp tỉnh trong vùng theo hướng dẫn của Văn phòng Hội đồng điều phối vùng.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đường vành đai 4 - Động lực cho sự phát triển của Thủ đô

Nhóm PV |

Dự án đường Vành đai 4 được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế, xã hội và là động lực cho sự phát triển của Thủ đô.

Giải phóng mặt bằng Vành đai 4 là khâu trọng điểm, phải đi trước

PHẠM ĐÔNG |

Dự kiến trong quý IV.2022, Hà Nội sẽ giải ngân khoảng 1.759 tỉ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 4. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Ban Chỉ đạo xác định giải phóng mặt bằng, tái định cư là khâu “trọng điểm của trọng điểm”, phải đi trước.

Thông tin chi tiết dự án đường vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội

Bảo Bình - Dương Anh |

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư 85.813 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành dự án năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường vành đai 4 - Động lực cho sự phát triển của Thủ đô

Nhóm PV |

Dự án đường Vành đai 4 được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích kinh tế, xã hội và là động lực cho sự phát triển của Thủ đô.

Giải phóng mặt bằng Vành đai 4 là khâu trọng điểm, phải đi trước

PHẠM ĐÔNG |

Dự kiến trong quý IV.2022, Hà Nội sẽ giải ngân khoảng 1.759 tỉ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 4. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Ban Chỉ đạo xác định giải phóng mặt bằng, tái định cư là khâu “trọng điểm của trọng điểm”, phải đi trước.

Thông tin chi tiết dự án đường vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội

Bảo Bình - Dương Anh |

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư 85.813 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành dự án năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.