Hà Nội nỗ lực hoàn thành các mục tiêu

Huy Hùng |

Năm 2022, thành phố Hà Nội đã hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khoá XVI, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Thành phố với 22 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch

Theo báo cáo của UBND thành phố tại kỳ họp thứ 10, HĐND khoá XVI, năm 2022 dù gặp nhiều khó khăn nhưng GRDP của Thành phố phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, quý sau tăng cao hơn quý trước; lũy kế 9 tháng năm 2022, GRDP tăng 9,69% - là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây (cả nước tăng 8,83%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,97%) và cả năm 2022 dự kiến tăng 8,89%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 332.961 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 100.567 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán giao đầu năm, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 90,1% dự toán; chi thường xuyên đạt 95,5% dự toán.

Bày tỏ ấn tượng với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với 22 chỉ tiêu đều đạt, trong đó, 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8,89%, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh (Tổ huyện Phú Xuyên) nhận định, năm 2022, Thành phố cũng đã hoàn thiện các thể chế phát triển Thủ đô, đảm bảo phù hợp thực tiễn; Chú trọng lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; Công tác quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư. “Bên cạnh tăng trưởng về kinh tế, các lĩnh vực an sinh xã hội cũng được đảm bảo phát triển rất đồng đều”- đại biểu nêu.

Thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Với 100% đại biểu HĐND Thành phố tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thành phố đặt mục tiêu là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... 

Đồng thời, tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

HĐND Thành phố thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó, GRDP tăng khoảng 7,0%; GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; Kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%...

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Tổ đại biểu quận Hà Đông) nhận định, năm 2023, kinh tế cũng dự báo còn khó khăn, do đó, Thành phố cần có giải pháp cụ thể trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước tại địa phương, để có sản phẩm, thúc đẩy nguồn thu cho ngân sách Thành phố.

Đại biểu Duy Hoàng Dương (Tổ đại biểu huyện Hoài Đức) cho rằng, Thành phố cần đẩy mạnh quy hoạch mạng lưới giáo dục, y tế để phù hợp với phát triển Thủ đô trong tình hình mới; xây dựng cơ chế tự chủ cho hai lĩnh vực này. Bên cạnh đó, việc thực hiện cải cách hành chính cần gắn chặt với Đề án phân cấp, ủy quyền, bảo đảm tính thông suốt từ Thành phố đến xã, phường; công tác kiểm tra cũng phải được tích cực, để tính hiệu quả phát huy.

Đối với Dự án Vành đai 4, đại biểu Duy Hoàng Dương cho rằng, Thành phố cần dự báo về công tác phát sinh trong giải phóng mặt bằng. Trước mắt, Thành phố cần thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý ngay các vấn đề khó khăn trong giải phóng mặt bằng; có kịch bản cụ thể, xử lý đơn thư, khiếu nại nhằm triển khai cao nhất trong giải phóng mặt bằng cho dự án về đích đúng tiến độ.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, dự báo năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, khó khăn có thể còn nhiều hơn năm 2022. Do đó, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nguồn lực của Thành phố có hạn nhưng phải giải quyết nhiều vấn đề nội tại về cơ cấu kinh tế lạc hậu, quá tải về hạ tầng, ô nhiễm môi trường... UBND Thành phố đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2023, đó là:

Thứ nhất, quyết liệt đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên nguyên tắc: Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Chính phủ, UBND Thành phố; Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp, khắc phục triệt để hạn chế tồn tại đã chỉ ra năm 2022.

Đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động quản lý Nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện và phát triển hạ tầng số để cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến; hình thành trục mô hình “Chính quyền số - Công dân số” nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Đồng thời với việc đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách và định hướng dài hạn phát triển Thủ đô.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại với 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; phát triển các mô hình kinh tế mới; Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị…

Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND Thành phố với Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên… phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội - TPHCM: Sức bật tăng trưởng, phục hồi ở hai đầu tàu kinh tế

Minh Bằng |

Những con số về kinh tế - xã hội được đưa ra tại phiên họp HĐND ở cả Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cho thấy sức bật tăng trưởng, phục hồi ở hai trung tâm lớn nhất đất nước này.   

Ông Phạm Quang Thanh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Theo quyết định kiện toàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội.

Kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội với 2 nhân sự

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Hà Nội  đã kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội - TPHCM: Sức bật tăng trưởng, phục hồi ở hai đầu tàu kinh tế

Minh Bằng |

Những con số về kinh tế - xã hội được đưa ra tại phiên họp HĐND ở cả Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cho thấy sức bật tăng trưởng, phục hồi ở hai trung tâm lớn nhất đất nước này.   

Ông Phạm Quang Thanh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Theo quyết định kiện toàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội.

Kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội với 2 nhân sự

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Hà Nội  đã kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.