Kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội với 2 nhân sự

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Hà Nội  đã kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Sáng 10.12, tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Nguyên Quân do được điều động công tác khác.

Sau đó, HĐND thành phố đã bầu ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thành phố cũng đã miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố đối với ông Đỗ Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Vũ Văn Viện (nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải), Bùi Duy Cường (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) do được điều động, luân chuyển công tác khác và nghỉ chế độ.

Đồng thời kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Các đại biểu bỏ phiếu thực hiện công tác nhân sự. Ảnh: Xuân Hải
Các đại biểu bỏ phiếu thực hiện công tác nhân sự. Ảnh: Xuân Hải

Cũng tại phiên họp, HĐND Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo nghị quyết, trong năm 2023, HĐND thành phố sẽ tổ chức: Kỳ họp giữa năm dự kiến tiến hành vào tháng 7.2023; kỳ họp cuối năm dự kiến tiến hành vào tháng 12.2023. Căn cứ tình hình thực tế của thành phố, Thường trực HĐND thành phố sẽ quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố.

HĐND thành phố cũng đã thông qua: Nghị quyết về nội quy kỳ họp; Nghị quyết phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ mười, HĐND thành phố; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách cấp thành phố);

Nghị quyết về thành lập hai đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số của thành phố Hà Nội và việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, HĐND TP.Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Theo Nghị quyết quy định về Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”, việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” đảm bảo chính xác, công bằng, kịp thời. Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân; không áp dụng hình thức truy tặng Huy hiệu. Việc xét tặng Huy hiệu được tiến hành thường xuyên. Không giới thiệu, xét tặng các trường hợp đang trong thời gian chấp hành kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền, đoàn thể.

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, sau 3,5 ngày làm việc, kỳ họp đã thành công, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND thành phố thảo luận, bàn bạc quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố và thực hiện hoạt động chất vấn, tái chất vấn - chức năng giám sát rất quan trọng của HĐND thành phố.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đến năm 2030, 20% thanh niên cơ quan nhà nước được quy hoạch lãnh đạo cấp vụ sở

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên TP.Hà Nội xác định đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương.

Hà Nội thành lập, đặt tên 43 thôn, tổ dân phố mới

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nghị quyết đã thông qua việc thành lập, đặt tên với 43 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội: Bản chất cải cách hành chính là thái độ của cán bộ với dân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh quan điểm cải cách hành chính của thành phố là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng vẫn là con người. Bản chất của cải cách hành chính là thái độ của cán bộ, công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Đến năm 2030, 20% thanh niên cơ quan nhà nước được quy hoạch lãnh đạo cấp vụ sở

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên TP.Hà Nội xác định đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương.

Hà Nội thành lập, đặt tên 43 thôn, tổ dân phố mới

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nghị quyết đã thông qua việc thành lập, đặt tên với 43 thôn, tổ dân phố mới thuộc 8 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội: Bản chất cải cách hành chính là thái độ của cán bộ với dân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh quan điểm cải cách hành chính của thành phố là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng vẫn là con người. Bản chất của cải cách hành chính là thái độ của cán bộ, công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp.