Hà Nội Mới - tờ báo được Bác Hồ 2 lần đặt tên

lê anh |

Hôm nay, báo Hà Nội Mới kỷ niệm 60 năm ngày ra số báo đầu tiên (24.10.1957 - 24.10.2017).

Sau ngày “từng đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô” ở thành phố có hai tờ báo tư nhân hoạt động là Hà nội hàng ngày và Thời mới. Chủ trương của trên là từng bước tổ chức sáp nhập hai tờ báo này vào báo Thủ đô. Theo nhà báo Công Nghĩa Hoàn, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới, hai lần sáp nhập, Ban Tuyên huấn Trung ương đều báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người đều dành thời gian làm việc với Ban Biên tập.

Lần thứ nhất (năm 1961), Bác Hồ cầm tờ báo Hà nội hàng ngày gấp lại che đi hai từ "hàng ngày" rồi Bác áp tờ Thủ đô vào và nói: "Tên của tờ báo đây: Thủ đô Hà nội". Thế là từ hôm sau, nhân dân Hà Nội được đọc tờ Thủ đô với cái tên mới Thủ đô Hà nội.

Đến năm 1968, báo Thủ đô Hà nội tiếp tục sáp nhập với báo Thời mới. Bác Hồ cầm hai tờ Thủ đô Hà nội và Thời mới lên gấp lại, một bên che đi hai từ "Thủ đô", bên kia che từ "Thời", còn lại là Hà Nội Mới. Như vậy cả hai lần sáp nhập Bác Hồ đều đặt tên cho báo Đảng Thủ đô.

 
 

Những năm đầu đất nước đổi mới, Hà Nội Mới đã có nhiều “cái mới” được đồng nghiệp đánh giá cao. Theo nhà báo, nhà nghiên cứu về Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến, đổi mới đầu tiên là Hà Nội Mới
ra ấn phẩm phụ Hà Nội Mới Chủ nhật. Ấn phẩm này đã đăng nhiều bài viết có nội dung khác với những bài trong các số báo hằng ngày, trở thành nơi thể hiện tinh thần đổi mới của Hà Nội Mới, là tờ báo bán chạy nhất trên địa bàn Hà Nội vào thời điểm đó.

Những năm gần đây, cùng với việc nâng cao chất lượng các chuyên mục mang đậm phong cách Hà Nội Mới như: Luận bàn - Hành động, Suy ngẫm đầu tuần..., Báo Đảng Thủ đô đã từng bước đổi mới công nghệ làm báo, cải tiến nội dung hình thức từng mỗi ấn phẩm.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long trao đổi nghiệp vụ với các bạn đồng nghiệp Lào về quy trình làm báo. Ảnh: PV
Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới Nguyễn Hoàng Long trao đổi nghiệp vụ với các bạn đồng nghiệp Lào về quy trình làm báo. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới Nguyễn Hoàng Long cho biết: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, thời gian tới, báo không ngừng đổi mới kết cấu nội dung, hình thức trình bày, cách chuyển tải thông tin... để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh thông tin ở cả 3 nhóm ấn phẩm: Báo in hằng ngày, báo điện tử và các ấn phẩm chuyên san. Yêu cầu đặt ra hàng đầu trong quá trình đổi mới là mọi hoạt động nghiệp vụ phải chuyên nghiệp, hiệu quả hơn; các ấn phẩm phải giữ đúng vị thế, tôn chỉ, mục đích của báo, song lại phải hấp dẫn bạn đọc hơn và sớm hình thành mô hình tòa soạn hội tụ.

lê anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.