Hà Nội mở cửa du lịch với các tour mới

Quang Tùng |

“Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các sự kiện nhằm thu hút khách du lịch đến với thủ đô. Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án mở cửa, khôi phục lại các hoạt động và sản phẩm du lịch, đưa du lịch trở về trạng thái bình thường mới...

Các điểm du lịch đón khách trở lại

Đến ngày 27.3, đa số cơ sở du lịch, giải trí và các điểm đến tại Hà Nội đã đón khách trở lại. Các bảo tàng, công viên, điểm tham quan và di tích nổi tiếng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò hay Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đều mở cửa. Sau thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm và phụ cận (quận Hoàn Kiếm) đã mở cửa trở lại.

Đại diện khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, ông Anthony Slewka - Giám đốc Sales & Marketing - cho biết, việc mở cửa du lịch Hà Nội là “thông tin tuyệt vời”. Đơn vị này kỳ vọng khách hàng, doanh nghiệp trong nước sẽ quay trở lại trước tiên, sau đó là khách từ các thị trường Châu Âu, Mỹ, Australia vào cuối năm nay.

Hấp dẫn các tour du lịch mới lạ...

Một điểm nhấn trong dịp tái khởi động du lịch Hà Nội là ngày hội khinh khí cầu, diễn ra trong 3 ngày, từ  25 - 27.3 tại quận Long Biên, với rất nhiều hoạt động hấp dẫn đi kèm đã tạo ra hình ảnh mới mẻ về điểm đến Hà Nội.

Tại lễ hội, du khách được bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao, thưởng thức “Đêm hoa đăng khinh khí cầu” và tham quan, chụp ảnh bên trong lòng khinh khí cầu.

Các tour du lịch mới lạ cũng liên tục được xây dựng, bổ sung phục vụ nhu cầu của du khách đến Hà Nội. Đáng chú ý là các sản phẩm “Bác Cổ - Mùa hoa gạo” do Công ty Lữ hành Hanoitourist và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp thực hiện; tour đạp xe cao cấp “Một ngày khác lạ giữa lòng Hà Nội quen” của Công ty Amica Travel; tour đi bộ “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội” hay tour đêm Hỏa Lò “Đêm linh thiêng sáng ngời tinh thần Việt”…

Hoạt động du lịch tại các điểm đến ngoại thành cũng dần được khôi phục theo hướng đổi mới, gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Ông Nguyễn Đăng Thạo - Trưởng ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) cho biết, Đường Lâm đang chuẩn bị các chương trình du lịch di sản gắn với gia tăng trải nghiệm; đặc biệt sẽ xây dựng tour du lịch đêm và sáng sớm đưa du khách khám phá nghề truyền thống và cuộc sống làng quê.

Tại Ba Vì, sau lễ phát động du lịch sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4, hàng loạt chương trình kích cầu, thu hút du khách sẽ được tổ chức như lễ hội “Chợ phiên Mường - Dao Ba Vì; công bố sản phẩm du lịch sức khỏe gắn với tắm thuốc thảo dược; lễ hội khinh khí cầu tại Vườn quốc gia Ba Vì; hội nghị xúc tiến, giới thiệu du lịch Ba Vì... Khi đến Ba Vì, du khách có thêm lựa chọn khám phá văn hóa, ẩm thực dân tộc Mường; trải nghiệm trồng rau, chế biến nông sản, tham gia sản xuất nông nghiệp với người dân như trồng chè, trồng bưởi.

Tại huyện Gia Lâm, các tour du lịch đến làng nghề gốm Bát Tràng đang được đầu tư và đổi mới. Theo ông Phạm Huy Khôi - Chủ tịch UBND xã Bát Tràng, địa phương đang nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm lưu niệm, quà tặng phục vụ du khách; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh phấn đấu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; xây dựng các con đường hoa, tranh tường bích họa... Xã Bát Tràng đang có kế hoạch tổ chức phiên chợ đêm để thu hút du khách, song song với khởi động lại hoạt động du lịch trong năm 2022.

Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - khẳng định: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, các đơn vị cung ứng dịch vụ, các doanh nghiệp du lịch Hà Nội đã sẵn sàng chào đón du khách cả nước và bạn bè quốc tế đến Hà Nội”.

Ước tính quý I/2022, khách du lịch đến Hà Nội cơ bản là khách nội địa với khoảng 2,8 triệu lượt khách, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7.800 tỉ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lượng khách đến Hà Nội tăng trở lại là động lực để các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn khôi phục hoạt động. Trong đó, các khách sạn tại Thủ đô rất tích cực chuẩn bị vì Hà Nội là trung tâm nhận khách quốc tế hàng đầu cả nước.T.D

Quang Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dân hụt hẫng "quay xe" khi khinh khí cầu bất ngờ dừng bay

Nguyễn Long |

Sáng ngày 27.3, những khinh khí cầu tại Vườn nhãn Long Biên đã tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu khiến nhiều người dân thất vọng quay về.

Biến bãi giữa sông Hồng thành công viên đem lại giá trị nào cho Hà Nội?

Vương Trần - Phạm Đông |

Trước đề xuất biến khu vực bãi giữa, bãi bồi sông Hồng thành công viên văn hoá, du lịch, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng nếu khai thác thành những khu thể dục, thể thao, vui chơi giải trí thì nơi này sẽ có sức hấp dẫn. Đồng thời, nếu quy hoạch tốt khu vực này có thể tạo ra quỹ đất rất lớn 2 bên sông Hồng.

Hà Nội: Bắt đầu rào chắn chuẩn bị tháo dỡ 2 nhịp cầu Vĩnh Tuy

Tô Thế |

Hà Nội - Từ 22h ngày 26.3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cùng các nhà thầu bắt đầu tổ chức rào chắn, phân luồng tổ chức giao thông, phục vụ thi công tháo dỡ 2 nhịp cầu Vĩnh Tuy.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội: Dân hụt hẫng "quay xe" khi khinh khí cầu bất ngờ dừng bay

Nguyễn Long |

Sáng ngày 27.3, những khinh khí cầu tại Vườn nhãn Long Biên đã tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu khiến nhiều người dân thất vọng quay về.

Biến bãi giữa sông Hồng thành công viên đem lại giá trị nào cho Hà Nội?

Vương Trần - Phạm Đông |

Trước đề xuất biến khu vực bãi giữa, bãi bồi sông Hồng thành công viên văn hoá, du lịch, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng nếu khai thác thành những khu thể dục, thể thao, vui chơi giải trí thì nơi này sẽ có sức hấp dẫn. Đồng thời, nếu quy hoạch tốt khu vực này có thể tạo ra quỹ đất rất lớn 2 bên sông Hồng.

Hà Nội: Bắt đầu rào chắn chuẩn bị tháo dỡ 2 nhịp cầu Vĩnh Tuy

Tô Thế |

Hà Nội - Từ 22h ngày 26.3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cùng các nhà thầu bắt đầu tổ chức rào chắn, phân luồng tổ chức giao thông, phục vụ thi công tháo dỡ 2 nhịp cầu Vĩnh Tuy.