Hà Nội: Lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến

LƯƠNG HẠNH |

Tính đến tháng 5.2023, TP Hà Nội có gần 34.000 hồ sơ đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 36% so với cùng kì. Người làm hồ sơ nhận trợ cấp chủ yếu là công nhân làm việc trong các ngành dệt may, điện tử, giày da, sản xuất chế tạo.

Thêm hơn 9.100 người nộp hồ sơ hưởng BHTN

10 năm làm kế toán kho tại một công ty chuyển phát nhanh, chị Lê Thị Hồng Na (SN 1981, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bị chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 11.2022. Chị Na là một trong khoảng 3.000 nhân viên phải nghỉ việc vì công ty này thực hiện tinh giản biên chế.

Chị Na được công ty hỗ trợ thanh lí hợp đồng 2 tháng lương cơ bản. Số tiền này cũng chỉ đủ để xoay xở trong những ngày tháng thất nghiệp. Sau đó, chị Na tìm đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) hoàn thành thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp và tìm kiếm việc làm mới.

Còn anh Vũ Hồng Hải (SN 1998, quận Đống Đa, TP Hà Nội) cũng chật vật tìm kiếm việc làm trong 6 tháng đầu năm 2023. Trước đây, khi làm nhân viên marketing cho một công ty sản xuất gỗ, anh Hải có mức lương từ 10-15 triệu đồng/tháng. Tình hình kinh doanh của công ty gặp khó khiến anh Hải và nhiều nhân viên bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Anh Hải nộp hồ sơ vào một số công ty cùng ngành. Tuy nhiên, thời gian trung bình làm việc tại một công ty chỉ khoảng 1 tháng, anh Hải lại thấy “bất ổn”. “Lương thấp, không có định hướng phát triển rõ ràng cho nhân viên, môi trường làm việc cũng không thân tiện… Mỗi công ty lại có một lí do khiến tôi khó gắn bó. Tôi loay hoay tìm việc làm phù hợp trong nửa năm qua” - anh Hải tâm sự.

Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tính đến tháng 5.2023, có gần 34.000 hồ sơ đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 9.100 người so với cùng kì năm 2022 (tăng 36%).

Đơn vị này đang tổng hợp tình hình hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đầu năm. Về sơ bộ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội ghi nhận hơn 43.574 hồ sơ nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp, riêng tháng 6 gần 10.000 hồ sơ.

Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - những lao động này ít nhất đã mất việc từ tháng 2. Sau khi chưa tìm kiếm được việc làm, họ đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm.

Thống kê của đơn vị này cho thấy, người làm hồ sơ nhận trợ cấp chủ yếu là công nhân làm việc trong các ngành dệt may, điện tử, giày da, sản xuất chế tạo. Lao động bị cắt giảm đã có sự dịch chuyển sang các ngành thâm dụng lao động so với năm trước chủ yếu là du lịch, khách sạn, giao thông vận tải.

Gỡ khó việc làm

Ông Trần Tuấn Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Cục Việc Làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - cho biết: nhiều doanh nghiệp không nhận được đơn hàng, do đó lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hưởng trợ cấp thất nghiệp, dẫn đến số người nộp hồ sơ tăng.

“100% người đến trung tâm dịch vụ việc làm để xin hưởng trợ cấp thất nghiệp đều sẽ được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí và hỗ trợ học nghề. Có học nghề, có kĩ năng thì người lao động mới có nền tảng để chuyển đổi vị trí việc làm” - ông Tú khẳng định.

Hiện nay, các trung tâm dịch vụ việc làm sử dụng các phương pháp tư vấn trực tiếp với người lao động đến giao dịch. Tại những trung tâm dịch vụ việc làm có nhiều người lao động đến giao dịch trong một thời điểm thường sử dụng phương pháp tư vấn tập thể.

Ngoài ra, phương pháp tư vấn trực tuyến qua mạng internet, thư điện tử, mạng xã hội, các công cụ giao tiếp trên mạng máy tính (Skype, Facebook…), tổng đài tư vấn (Hà Nội, Cần Thơ…) cũng được các trung tâm sử dụng.

Nguồn dữ liệu việc làm lấy từ các tổ chức, doanh nghiệp đến tuyển dụng tại trung tâm, sàn giao dịch việc làm, dữ liệu trực tuyến thống kê và lập danh sách, đồng thời lập bảng công ty để giới thiệu đến người lao động.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thời gian tối đa người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tlinhtranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao lâu và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ bao giờ?

Tổng cục Thuế nói về tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với trợ cấp thất nghiệp

TRÍ MINH |

Ngày 6.7, Tổng cục Thuế vừa có ý kiến phản hồi một số ý kiến cho rằng cần phải sửa ngay quy định tính thuế thu nhập cá nhân với trợ cấp thất nghiệp vì đây không phải là tiền lương.

Lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Ninh Bình tăng cao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều doanh nghiệp tại Ninh Bình hiện phải cắt giảm lao động khiến hàng nghìn lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có trên 3.000 lượt người làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cần xem xét tăng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân mất việc

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Để giảm bớt khó khăn cho công nhân, người lao động khi bị mất việc làm, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do mất việc làm, đề nghị cần xem xét tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên mức 75% so với quy định hiện hành là 60%.

Số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Thái Nguyên tăng vọt lên 38%

Việt Bắc |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có gần 5.300 người lao động tại tỉnh Thái Nguyên làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Do khó khăn về đơn hàng từ các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, nên trong 5 tháng đầu năm 2023 đã có trên 28.000 lượt người lao động xin giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.

63 năm du lịch tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác

Nhật Hạ |

Ngành du lịch Việt Nam đánh dấu 63 năm xây dựng và phát triển qua các thời kỳ lịch sử, với nhiều thành tựu và đóng góp ngày càng to lớn.

Người dân 15 năm mòn mỏi chờ sổ đỏ ở Hoà Bình, việc thu sổ đỏ là trái phép

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Hoà Bình - Liên quan đến việc hàng trăm người dân ở huyện Kim Bôi 15 năm mòn mỏi chờ cấp đổi sổ đỏ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho biết, Sở không có chỉ đạo, không nắm được việc này và việc thu sổ đỏ là trái phép.

Thời gian tối đa người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tlinhtranxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao lâu và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ bao giờ?

Tổng cục Thuế nói về tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với trợ cấp thất nghiệp

TRÍ MINH |

Ngày 6.7, Tổng cục Thuế vừa có ý kiến phản hồi một số ý kiến cho rằng cần phải sửa ngay quy định tính thuế thu nhập cá nhân với trợ cấp thất nghiệp vì đây không phải là tiền lương.

Lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Ninh Bình tăng cao

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều doanh nghiệp tại Ninh Bình hiện phải cắt giảm lao động khiến hàng nghìn lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có trên 3.000 lượt người làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cần xem xét tăng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân mất việc

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Để giảm bớt khó khăn cho công nhân, người lao động khi bị mất việc làm, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do mất việc làm, đề nghị cần xem xét tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên mức 75% so với quy định hiện hành là 60%.

Số người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Thái Nguyên tăng vọt lên 38%

Việt Bắc |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có gần 5.300 người lao động tại tỉnh Thái Nguyên làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Do khó khăn về đơn hàng từ các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, nên trong 5 tháng đầu năm 2023 đã có trên 28.000 lượt người lao động xin giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần.