Hà Nội làm rõ sai phạm trật tự xây dựng tại hồ Đầm Trị

Cao Nguyên |

Liên quan đến thông tin phản ánh về việc xây dựng trái phép tại hồ Đầm Trị, UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo UBND phường Quảng An đôn đốc, giám sát và yêu cầu ông Vũ Hoa Thảo thực hiện tự tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng xong trước ngày 25.6 theo đúng cam kết.

Chủ sai phạm đang tự tháo dỡ

Gần đây, dư luận bức xúc về ngôi nhà xây trái phép trên đất công ở khu vực hồ Đầm Trị (nằm trong quần thể khu du lịch Hồ Tây), thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Để làm rõ việc có hay không những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, kiên quyết ngăn chặn, xử lý sai phạm (nếu có), đồng thời xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Kết quả xác minh của UBND phường Quảng An thể hiện: Từ năm 2008 đến nay, mặt hồ Đầm Trị được UBND phường Quảng An ký hợp đồng thu hoa lợi công sản với ông Vũ Hoa Thảo để nuôi trồng thủy sản. Cuối năm 2010, ông Thảo đã dựng 1 nhà gỗ khoảng 30m2. Trong năm 2013, ông Thảo tiếp tục cơi nới, mở rộng căn nhà lên 80m2, rồi 130m2. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện căn nhà tồn tại là 130m2; 1 cây cầu dẫn vào nhà gỗ, ván gỗ diện tích 78m2; 1 khung sắt mái nhựa 41m2; 1 hàng rào lan can cao 0,8m dài 65m.

Về những sai phạm trên, ngày 8.6.2017, UBND phường Quảng An đã yêu cầu ông Thảo tự tháo dỡ. Tại buổi làm việc, ông Thảo cam kết tự tháo dỡ và đề nghị UBND phường hỗ trợ nhân lực, phương tiện…

Ngày 9 và 10.6, UBND phường Quảng An phối hợp với ông Thảo tháo dỡ 1 lớp mái tôn 130m2, xà gồ… Sau khi dỡ xong lớp mái tôn, xà gồ bằng sắt diện tích khoảng 130m2 thì xuất hiện 1 lớp mái tôn phía dưới lớp mái tôn này có diện tích khoảng 80m2. Tới ngày 15, 16.6 UBND phường Quảng An phối hợp với ông Thảo tiếp tục tháo dỡ công trình vi phạm thì xuất hiện người phụ nữ có hành vi chống đối.

Người phụ nữ có hành vi chống đối được cơ quan chức năng làm rõ là Nguyễn Thị Lợi (Trang), trú tại xóm Chùa, phường Quảng An. Khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Lợi không chứng minh được số tài sản trên là của mình. Việc này đã được Công an, UBND phường Quảng An xác nhận.

Công trình vi phạm phải tháo dỡ trước ngày 25.6 theo đúng cam kết. Ảnh QS

Lần lượt các ngày 17, 18, 19.6, ông Thảo đã tiếp tục tự dỡ bỏ toàn bộ trần xốp, một phần vách gỗ xung quanh và mái tôn của ngôi nhà gỗ diện tích 80m2. UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo UBND phường Quảng An đôn đốc, giám sát và yêu cầu ông Thảo thực hiện tự tháo dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng xong trước ngày 25.6 theo đúng cam kết.

Không để phát sinh lấn chiếm

Ông Đặng Văn Hồi, Phó chủ tịch UBND phường Quảng An (quận Tây Hồ) cho biết, sau khi có thông tin phản ánh, chính quyền phường đang phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra toàn bộ khu vực hồ Đầm Trị, bởi vì khu vực hồ Đầm Trị không chỉ có đất nông nghiệp mà có cả đất ở xen kẽ.

Còn văn bản của UBND TP.Hà Nội gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND quận Tây Hồ nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng như: Yêu cầu UBND quận Tây Hồ tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đầm Trị, tuyệt đối không để phát sinh việc lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép.

Văn bản cũng nêu rõ, giao Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND quận Tây Hồ về việc cắm mốc giới theo Quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2.000 để thực hiện công tác GPMB, tạo quỹ đất sạch thực hiện Dự án; báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Liên quan đến một số thông tin phản ánh có việc đổ rác thải lấn chiếm hồ Đầm Trị để xây nhà, một lãnh đạo UBND phường Quảng An cho rằng, không hề có việc này. Việc đổ phế thải xuống hồ Đầm Trị đã có từ lâu, nhưng họ đổ rải rác và vào ban đêm. “Mục đích của người dân đổ rác để cho đường rộng hơn chứ không phải để lấn chiếm làm nhà”, vị này nói.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.