Hà Nội: Không để xe ôm đu bám xe khách, ép giá dịp nghỉ lễ 2.9

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa có kế hoạch số 287/CPBX-KHĐT&CN về việc phục vụ các hoạt động dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9 trên các bến xe thuộc công ty.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, dự báo hành khách đi lại trong thời gian nghỉ lễ 2.9 sẽ có sự tăng mạnh trong dịp lễ, trong một số thời gian cao điểm sẽ có sự gia tăng đột biến về luồng hành khách đi vào chiều ngày 31.8 và ngày 1.9.

Luồng hành khách về sẽ tập trung chủ yếu vào ngày 4.9. Các ngày 2-3.9, lượng hành khách đi lại và lượng xe sẽ giảm trên cả hai chiều đi và về.

Do đặc điểm của từng bến, từng tuyến sẽ có lưu lượng khác nhau, dự kiến như sau:

Tại bến Giáp Bát: lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 250% và ước đạt 11.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 16.000 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày tăng khoảng 35% so với ngày thường. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng.

Tại bến Mỹ Đình: lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 250% và ước đạt 10.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 15.000 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 880 lượt xe/ngày tăng khoảng 35% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đường: Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái.

Tại bến Gia Lâm: lượt khách bình quân trong kỳ nghỉ lễ sẽ tăng khoảng 200% và ước đạt 5.000 lượt khách/ngày. Trong ngày cao điểm sẽ tăng 300% so với ngày thường và ước đạt 7.500 lượt khách/ngày; lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày tăng khoảng 30% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang ...

Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết, mặc dù lượng khách tăng khá cao so với ngày thường, tuy nhiên trong các ngày thường hệ số khai thác sức chứa của các phương tiện thấp (6 đến 8 khách/xe), nên lượng khách tăng lên sẽ không gây áp lực nhiều về lượng phương tiện tăng cường. Nhưng vào các thời gian cao điểm trên một số tuyến và một số thời điểm có thể xuất hiện hiện tượng ùn đông khách tại bến nhưng vẫn đảm bảo sẽ được giải tỏa trong ngày.

Trên cơ sở dự kiến lưu lượng hành khách đi lại trên 3 bến, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã dự kiến lượng xe tăng cường.

Các bến xe có nhiệm vụ ngăn chặn và cấm xuất bến đối với các trường hợp: xe vận chuyển chất cháy nổ, súc vật gia cầm, xe chở quá tải, lái phụ xe sử dụng rượu bia, chất kích thích khi làm việc, lái xe không có đủ giấy tờ, giấy phép lái xe phù hợp.

Tăng cường công tác điều hành trên bến xe đảm bảo vận hành thông suốt và không để xảy ra tình trạng ách tắc trong bến xe. Hàng hoá phải ra khu tập kết để xuống hàng, hướng dẫn hành khách đảm bảo an toàn giao thông. Không được để bốc xếp, xe ôm đu bám theo xe, không để hiện tượng lôi kéo, tranh giành khách, ép giá, ép khách xảy ra trong sân và ngoài quảng trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc tăng giá vé sai quy định của các nhà xe, kiểm tra việc phát hành vé điện tử và triển khai bán vé điện tử.

Phối hợp với công an trạm giữ trật tự khu vực quảng trường, không để lấn chiếm lòng đường gây ùn tắc, bố trí khu vực trông giữ xe cho người nhà đến đón. Đôn đốc xe buýt, xe taxi, xe ôm đỗ đón và trả khách đúng vị trí quy định.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giá vé xe khách ở TPHCM tăng 20 – 40% trong dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

TPHCM – Giá vé xe khách tại TPHCM trong dịp lễ 2.9 tới sẽ tăng từ 20 - 40% tùy chặng, để bù đắp chi phí chiều xe chạy rỗng quay đầu về bến đón khách.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý nghiêm "xe ghép", "xe tiện chuyến"

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm "xe ghép", "xe tiện chuyến" chở khách không đăng ký kinh doanh.

Hà Nội: 2.688 ô tô kinh doanh vận tải bị thu hồi phù hiệu

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với 2.688 xe ôtô kinh doanh vận tải của 775 đơn vị do vi phạm tốc độ chạy xe trong thời gian từ tháng 9.2021 đến tháng 4.2022.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giá vé xe khách ở TPHCM tăng 20 – 40% trong dịp lễ 2.9

MINH QUÂN |

TPHCM – Giá vé xe khách tại TPHCM trong dịp lễ 2.9 tới sẽ tăng từ 20 - 40% tùy chặng, để bù đắp chi phí chiều xe chạy rỗng quay đầu về bến đón khách.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý nghiêm "xe ghép", "xe tiện chuyến"

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm "xe ghép", "xe tiện chuyến" chở khách không đăng ký kinh doanh.

Hà Nội: 2.688 ô tô kinh doanh vận tải bị thu hồi phù hiệu

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với 2.688 xe ôtô kinh doanh vận tải của 775 đơn vị do vi phạm tốc độ chạy xe trong thời gian từ tháng 9.2021 đến tháng 4.2022.