Hà Nội: Đã 2 năm thí điểm nới lỏng giờ giới nghiêm, DN vẫn nghe ngóng

Thành Trung |

Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm nới lỏng “giờ giới nghiêm”, hiện quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có chưa tới 100 nhà hàng, quán bar đủ điều kiện và đăng ký mở cửa tới 2h sáng.

Thời điểm trước 1.9.2016 trở về trước, các nhà hàng, quán bar tại Hà Nội buộc phải đóng cửa vào lúc 24h.

Đại diện phòng kinh tế quận Hoàn Kiếm cho biết, từ tháng 9.2016 đến nay, trên địa bàn quận có 65 cơ sở kinh doanh quán cafe, nhà hàng sử dụng âm nhạc, hàng ăn, dịch vụ karaoke đủ điều kiện và đăng ký mở cửa phục vụ tới 2h sáng, thay vì 24h như trước đó.

Liên quan tới những thắc mắc, vì sao quận Hoàn Kiếm là một nơi sôi động bậc nhất Thủ đô, hàng quán tập trung đông nhưng tại sao chỉ có 65 cơ sở đủ điều kiện và đăng ký kinh doanh tới 2h sáng?

Trả lời câu hỏi này, Phòng Kinh tế quận quận Hoàn Kiếm cho biết, do tâm lý e ngại của cơ sở khi đi làm thủ tục; nhiều cơ sở kinh doanh khó bố trí nhân viên phục vụ thêm giờ; sau 12h, lượng khách chủ yếu tập trung đông ở khu vực phố cổ nên các cơ sở kinh doanh tại khu vực khác còn nghe ngóng, chưa tham gia tổ chức thí điểm.

Ngoài ra, qua kiểm tra, có 6 cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định nên đã bị dừng việc thí điểm mở cửa tới 2h sáng.

Nguyên nhân chính do không duy trì đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Để được mở cửa tới 2h sáng, các nhà hàng, quán bar, quán karaoke phải đáp ứng các điều kiện như, có địa điểm kinh doanh trong nhà, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, có phương an tổ chức trông giữ phương tiện của khách, đảm bảo an ninh trật tự.

Ngoài ra, các nhà hàng, quán bar, quán karaoke phải có giấy đăng ký kinh doanh, và các giấy tờ liên quan đúng quy định của pháp luật đồng thời, phải cam kết đảm bảo các yêu cầu về văn minh thương mại, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ, an toàn thực phẩm.

Riêng các cơ sở kinh doanh có sử dụng âm thanh trong quá trình kinh doanh phải được cách âm, chống ồn trong phạm vi cho phép.

Các cơ sở muốn hoạt động tới 2h sáng phải cam kết không bán rượu, bia, thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, phát wifi miễn phí cho khách, có nhà vệ sinh miễn phí và có quản lý của cơ sở trực.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ số tiền chi trồng hơn 1 triệu cây xanh tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh.

Sôi động giải bóng đá học sinh Hà Nội 2018 tranh Cup Number 1 Active

V.PHÚ |

Ngày 2.12, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018 tranh Cup Number 1 Active đã khép lại với chức vô địch thuộc về THPT Trương Định sau loạt sút luân lưu đầy căng thẳng với THPT Phùng Khắc Khoan.

Hà Nội: Bức xúc vì trường mầm non 18 năm nằm trên giấy

Long Nguyễn – Mạnh Thủy |

Quang cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc đầy trên nền công trình đáng lẽ từ lâu phải là trường mầm non của Dự án Khu nhà ở để bán tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm đã khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc và lo lắng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiết lộ số tiền chi trồng hơn 1 triệu cây xanh tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh.

Sôi động giải bóng đá học sinh Hà Nội 2018 tranh Cup Number 1 Active

V.PHÚ |

Ngày 2.12, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018 tranh Cup Number 1 Active đã khép lại với chức vô địch thuộc về THPT Trương Định sau loạt sút luân lưu đầy căng thẳng với THPT Phùng Khắc Khoan.

Hà Nội: Bức xúc vì trường mầm non 18 năm nằm trên giấy

Long Nguyễn – Mạnh Thủy |

Quang cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc đầy trên nền công trình đáng lẽ từ lâu phải là trường mầm non của Dự án Khu nhà ở để bán tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm đã khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc và lo lắng.