Hà Nội: Bức xúc vì trường mầm non 18 năm nằm trên giấy

Long Nguyễn – Mạnh Thủy |

Quang cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc đầy trên nền công trình đáng lẽ từ lâu phải là trường mầm non của Dự án Khu nhà ở để bán tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm đã khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc và lo lắng.

Dự án Khu nhà ở để bán tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (nay thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) được TP.Hà Nội phê duyệt năm 2001, có quy mô 3,54 ha với đầy đủ tiện ích bao gồm các biệt thự và nhà liền kề từ 2 đến 3.5 tầng, một khu chung cư 9 tầng, trong đó đặc biệt có lô đất lõi (ký hiệu NT) tạo không gian cảnh quan và để xây dựng nhà trẻ.

Theo quy hoạch ban đầu, lô đất lõi này được bố trí với các chỉ tiêu: Diện tích đất 1.215m2, diện tích xây dựng 270m2, mật độ xây dựng 22%, tầng cao 2 tầng, chiều cao mỗi tầng 3,6m, quy mô học sinh: 3 nhóm trẻ.

Trong khi các hạng mục chính khác đã hoàn thành bàn giao từ năm 2004 thì sau 18 năm triển khai, ngôi trường mầm non vẫn đang nằm trên giấy. Ở thời điểm hiện tại, bên ngoài là một khu đất trống rộng hơn nghìn m2 với cỏ mọc xung quanh và hàng rào hoen rỉ.

 
Vật liệu xây dựng cùng rác vứt ngổn ngang trong khu đất lõi NT của Dự án.

Chính vì lẽ đó, nhiều cư dân sống tại Dự án rất bức xúc cho biết, việc chậm trễ này gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cảnh quan của Dự án, đến đời sống và tình hình an ninh trật tự của cộng đồng dân cư, những người đã bỏ tiền ra mua nhà để được hưởng những tiện ích tốt mà Dự án đã cam kết...

Cũng theo người dân, thậm chí, từ giai đoạn bàn giao năm 2004 đến nay, chủ đầu tư dự án đã nhiều lần xin điều chỉnh quy hoạch, công năng của lô đất NT theo hướng tận thu mà không màng đến ý kiến người dân.

Cụ thể, năm 2006 đề xuất tăng diện tích xây dựng lên 399m2, mật độ xây dựng lên 32%, tầng cao 2 tầng; Năm 2012 tiếp tục xin điều chỉnh diện tích xây dựng lên 473m2, mật độ xây dựng 38,4%, tầng cao công trình 4 tầng.

Và lần gần đây nhất, trong văn bản số 2334/QHKT-P1 của Sở Quy Hoạch Kiến ngày 24.4.2018 thể hiện: liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội và Công ty TNHH Nam Phương (trụ sở tại số nhà 2-B2, ngõ 40 Xuân La, phường Xuân Tảo) tiếp tục đề xuất bổ sung vào công trình nhà trẻ thêm 01 tầng hầm.

Động thái này lập tức khiến nhiều người dân, đặc biệt là những người đang sinh sống tại tổ tổ dân phố số 5 phường Xuân Tảo vô cùng lo lắng.

 
Ngày 22.5.2018, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức đối thoại với dân cư Tổ 5, phường Xuân Tảo, tuy nhiên, đã hơn 6 tháng các cơ quan này vẫn chưa tổ chức đối thoại, trả lời kiến nghị của người dân.

Những người dân nơi cho biết, mong muốn của họ là chính quyền TP.Hà Nội đảm bảo giữ nguyên quy hoạch được duyệt với lô đất lõi để tạo không gian và môi trường cảnh quan cho toàn bộ Dự án, không thay đổi quy mô và cấp công trình đối với hạng mục công trình đã được phê duyệt thuộc lô đất.

Cùng với đó là đề nghị UBND TP.Hà Nội thanh tra làm rõ nguyên nhân chậm triển khai hạng mục dự án 18 năm nay và đề nghị xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ đầu tư Dự án, tránh các hiện tượng biến tướng trong các Dự án đầu tư đã và đang gây bức xúc dư luận xã hội nói chung và trong cộng đồng dân cư tổ 5 nói riêng.

Long Nguyễn – Mạnh Thủy
TIN LIÊN QUAN

Xác minh vụ bé 4 tuổi bị buộc dây vào người, treo lên cửa sổ ở trường mầm non

PV |

Ngày 29.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đang cho đoàn kiểm tra xác minh vụ việc bé trai 4 tuổi đang theo học Trường Mầm non B Trực Đại (xã Trực Đại, Trực Ninh) bị nhốt vào phòng, buộc dây vào người treo lên cửa sổ khiến dư luận bức xúc.

Mặc cơ sở cai nghiện cũ xuống cấp, vẫn bỏ trăm tỉ xây cơ sở mới rồi... bỏ hoang

LN - Mạnh Thủy |

Chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra tại Lạng Sơn. Cơ sở cai nghiện mới có tổng mức đầu tư lên tới gần 120 tỉ đồng, tọa trên diện tích 15ha thuộc địa bàn hai xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn và xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.

Kiêm phụ bếp, bón cơm suốt 8 năm để chờ biên chế, 26 nhân viên trường mầm non sắp "ra đường"

ANH ĐỨC |

Đang công tác ổn định theo diện hợp đồng thì vào tháng 10 vừa qua, hàng chục nhân viên kế toán, y tế học đường thuộc các trường mầm non trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đối diện nguy cơ buộc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) sau 8 năm làm việc.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Xác minh vụ bé 4 tuổi bị buộc dây vào người, treo lên cửa sổ ở trường mầm non

PV |

Ngày 29.11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đang cho đoàn kiểm tra xác minh vụ việc bé trai 4 tuổi đang theo học Trường Mầm non B Trực Đại (xã Trực Đại, Trực Ninh) bị nhốt vào phòng, buộc dây vào người treo lên cửa sổ khiến dư luận bức xúc.

Mặc cơ sở cai nghiện cũ xuống cấp, vẫn bỏ trăm tỉ xây cơ sở mới rồi... bỏ hoang

LN - Mạnh Thủy |

Chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra tại Lạng Sơn. Cơ sở cai nghiện mới có tổng mức đầu tư lên tới gần 120 tỉ đồng, tọa trên diện tích 15ha thuộc địa bàn hai xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn và xã Tân Thành, huyện Cao Lộc.

Kiêm phụ bếp, bón cơm suốt 8 năm để chờ biên chế, 26 nhân viên trường mầm non sắp "ra đường"

ANH ĐỨC |

Đang công tác ổn định theo diện hợp đồng thì vào tháng 10 vừa qua, hàng chục nhân viên kế toán, y tế học đường thuộc các trường mầm non trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đối diện nguy cơ buộc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) sau 8 năm làm việc.