Hà Nội: Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư xuống đất

H.N (T/H) |

Tối 24.4 tại một tòa chung cư Ecohome 1, một bé gái (chưa rõ danh tính) bất ngờ rơi từ tầng 12 xuống.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 24.4, người dân sống tại chung cư Ecohome 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hốt hoảng phát hiện một bé 4 tuổi rơi từ tầng cao của tòa nhà xuống đất.

Chung cư nơi xảy ra sự việc.
Chung cư nơi xảy ra sự việc. Ảnh: FB

Một số người dân đang tập thể dục dưới sân chung cư bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Khi chạy lại thì bàng hoàng phát hiện một bé gái nằm bất động dưới chân tòa chung cư. Ngay lập tức một số người dân đã kiểm tra thấy nạn nhân vẫn còn thở liền đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc. Ảnh :FB

Theo một nguồn tin, vào thời điểm bé gái bị rơi xuống dưới bố mẹ đều đi làm, ở nhà chỉ có bà trông nom.

Ngay sau khi nhận được tin báo, một tổ công tác đã được điều động đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

H.N (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Bị can Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

Huân Cao |

Theo nguồn tin của PV Báo Lao Động, bị can Nguyễn Hữu Linh đã đăng ký địa chỉ cư trú trong hồ sơ với cơ quan điều tra là căn hộ chung cư Galaxy9, quận 4 (TPHCM). Hiện bị can Linh đang chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng quận 4 theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bé gái 8 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ không phép

Phú Sơn |

Ngày 22.4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé 8 tháng tuổi trên địa bàn.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Luật không hề có “lỗ hổng”

LUẬT SƯ HỒ NGỌC DIỆP |

Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh - nguyên Viện Phó VKSND TP. Đà Nẵng - có hành vi “Cưỡng hôn” và dùng tay sờ mó vào người của bé gái, hoàn toàn đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô, xét từ góc độ chứng cứ cũng như các quy định của pháp luật hướng dẫn về tội danh này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Bị can Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

Huân Cao |

Theo nguồn tin của PV Báo Lao Động, bị can Nguyễn Hữu Linh đã đăng ký địa chỉ cư trú trong hồ sơ với cơ quan điều tra là căn hộ chung cư Galaxy9, quận 4 (TPHCM). Hiện bị can Linh đang chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng quận 4 theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bé gái 8 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ không phép

Phú Sơn |

Ngày 22.4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé 8 tháng tuổi trên địa bàn.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Luật không hề có “lỗ hổng”

LUẬT SƯ HỒ NGỌC DIỆP |

Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh - nguyên Viện Phó VKSND TP. Đà Nẵng - có hành vi “Cưỡng hôn” và dùng tay sờ mó vào người của bé gái, hoàn toàn đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô, xét từ góc độ chứng cứ cũng như các quy định của pháp luật hướng dẫn về tội danh này.