Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh

CAO HUÂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, liên quan đến vụ sàm sỡ, ôm hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy tại Chung cư G. (quận 4, TPHCM) ngày 1.4 vừa qua, gây bức xúc trong dư luận.

Chiều 21.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, thượng tá Phạm Xuân Thao - Phó Trưởng Công an Quận 4 - Công an TPHCM thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh để điều tra về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Camera trong thang máy tòa nhà ghi lại vụ việc gây bức xúc dư luận thời quan qua

Ông Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, ngụ tại Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng đã thừa nhận có hành vi ôm, hôn bé gái trong thang máy chung cư ở quận 4, TPHCM. Sự việc bị camera an ninh trong thang máy của tòa nhà ghi lại.

Ông Linh nguyên là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng đã về hưu từ tháng 6.2018.

Sự việc diễn ra vào tối 1.4 nhưng đến tối 3.4, ông Nguyễn Hữu Linh mới đến Công an quận 4 TPHCM trình diện và lấy lời khai, dù lệnh triệu tập đã gửi nhiều ngày trước đó.

Tại cơ quan công an, ông Linh khai với điều tra viên và xác nhận ông chính là người trong clip. Tuy nhiên, ông Linh phủ nhận là không có sàm sỡ hay dâm ô gì bé gái mà chỉ là "nựng" cháu bé vì thấy cháu dễ thương.

Sáng 5.4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã có văn bản gửi Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4, TPHCM về việc đề nghị khởi tố vụ án đối với vụ bé gái bị dâm ô trong thang máy xảy ra tại chung cư G., quận 4, TPHCM.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em nhận thấy, hành vi của Nguyễn Hữu Linh cần được khởi tố để điều tra về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 (có khung hình phạt cơ bản đến 3 năm).

Tội phạm này, Bộ luật Hình sự không quy định phải khởi tố theo yêu cầu người bị hại (do chủ thể là người dưới 16 tuổi) nên không cần đơn yêu cầu khởi tố của gia đình nạn nhân.

Đại diện Ban quản lý (BQL) tòa nhà G. - nơi xảy ra sự việc cho biết, trước đó gia đình và ông Linh đã thống nhất hòa giải và đề nghị không đưa thông tin ra ngoài. Tuy nhiên, BQL nhận thấy hành vi này có dấu hiệu của vi phạm pháp luật nên đã thông tin đến công an phường.

Bên lề kỳ họp Hội đồng Nhân dân TPHCM lần thứ 13 (chiều 8.4), Phó trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhận định: Vụ việc đã xảy ra khoảng một tuần nhưng hiện nay, việc xử lý của các cơ quan tố tụng TPHCM còn chậm.

Theo ông Khuê, nếu nói hình ảnh chưa đủ cơ sở pháp lý thì cần phải xem lại ở những góc độ khác. Dĩ nhiên hình ảnh là chứng cứ, nhưng việc ông Linh nói đó chỉ là hành vi “nựng” thì đó chỉ là cách hiểu và vận dụng từ ngữ để làm biến dạng hành vi không đúng và vi phạm pháp luật về quyền trẻ em.

Đến 17.4, sau nhiều ngày chờ đợi cơ quan chức năng, cư dân  chung cư G. tiếp tục ký đơn tập thể yêu cầu khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh.

Lá đơn kiến nghị tập thể gửi tới UBND TPHCM, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 và nhiều cơ quan ban ngành liên quan khác.

Trước đó, chiều 2.4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông có nhiều hành động ôm hôn, vuốt ve, sờ mó một bé gái trong thang máy. Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 1.4 tại một chung cư G., quận 4 (TPHCM). Sau khi clip đăng tải đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

CAO HUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Các cơ quan tố tụng TPHCM xử lý chậm

M.Q |

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhận định vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh - có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy ở TPHCM đã xảy ra khoảng một tuần nhưng hiện nay, việc xử lý của các cơ quan tố tụng TPHCM còn chậm. Đề nghị khởi tố ông này là "rất hợp lý và rất thỏa đáng".

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: “Nựng” gì mà khiến trẻ hoảng sợ?

MAI PHƯƠNG |

Lời khai của ông Nguyễn Hữu Linh trong vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy khiến nhiều luật sư bất bình.

Ông Nguyễn Hữu Linh trình diện Công an Quận 4 vẫn phủ nhận dâm ô trẻ

Huân Cao |

Người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư quận 4 (TPHCM) gây phẫn nộ dư luận, đã đến trình diện Công an Quận 4 và lấy lời khai theo yêu cầu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Các cơ quan tố tụng TPHCM xử lý chậm

M.Q |

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhận định vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh - có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy ở TPHCM đã xảy ra khoảng một tuần nhưng hiện nay, việc xử lý của các cơ quan tố tụng TPHCM còn chậm. Đề nghị khởi tố ông này là "rất hợp lý và rất thỏa đáng".

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: “Nựng” gì mà khiến trẻ hoảng sợ?

MAI PHƯƠNG |

Lời khai của ông Nguyễn Hữu Linh trong vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy khiến nhiều luật sư bất bình.

Ông Nguyễn Hữu Linh trình diện Công an Quận 4 vẫn phủ nhận dâm ô trẻ

Huân Cao |

Người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư quận 4 (TPHCM) gây phẫn nộ dư luận, đã đến trình diện Công an Quận 4 và lấy lời khai theo yêu cầu.