Gần 200 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long vẫn “cấm tắm”: 4 tuyến chỉ có 1 bãi tắm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những người làm du lịch ở Quảng Ninh tiếp tục kiến nghị mở một số bãi cát đẹp tuyệt đẹp nằm xen kẽ giữa những dãy núi giữa vịnh Hạ Long, để không còn tình trạng du khách, nhất là du khách đi vài ngày trên vịnh nhưng lại không được tắm biển.

Những ngư dân làm nghề chèo đò phục vụ du khách ở làng chài Vung Viêng cho biết, nhiều du khách quốc tế khi đến đây luôn đặt câu hỏi: Vì sao xung quanh có nhiều bãi cát đẹp không cho tắm biển? Hoặc, làng chài Vung Viêng được bao bọc kín bởi những dãy núi đá nên mặt nước luôn phẳng lặng tại sao lại không cho du khách bơi?...

Du khách ghé vào bãi tắm Thiên Cảnh Sơn vào dịp hè nắng nóng năm 2019 nhưng cũng không được tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách ghé vào bãi tắm Thiên Cảnh Sơn vào dịp hè nắng nóng năm 2019 nhưng cũng không được tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Những người làm quản lý và ngư dân ở đây chỉ biết trả lời: “Vì có quy định cấm tắm”. Muốn tắm biển thì phải bờ hoặc đến đảo Ti-top.

Tuy nhiên, do đảo Ti-top nằm ở tuyến du lịch số 2, nên du khách từ làng chài Vung Viêng (tuyến số 4) muốn sang Ti-tốp thì phải quay về bờ mua vé tham quan tuyến số 2 thì mới được vào Ti-top. Một hành trình như vậy mất ít nhất 6 tiếng.

Hiện, trên vịnh Hạ Long chỉ có 2 bãi tắm được phép hoạt động, gồm bãi tắm Ti-top và bãi tắm đảo Soi Sim, nhưng đến nay, bãi tắm Soi Sim vẫn chưa mở cửa cho du khách. 

Như vậy, cả 4 tuyến du lịch trên vịnh Hạ Long hiện chỉ có một bãi tắm. Tàu từ các tuyến 1,2,3 có thể sang lẫn nhau, nhưng dù chỉ ghé tắm ở Ti-top trên tuyến 2 thì du khách phải mua vé đủ cả tuyến.

“Du khách đi tuyến 1, muốn ghé tắm ở bãi Ti-top trên tuyến 2 thì phải mua vé cả tuyến 2 và phải mua luôn tại cảng trước khi lên tàu, không bán bổ sung tại các điểm tham quan ngoài vịnh. Vì thế, đang trên tàu đi tham quan mà muốn ghé vào Ti-top cũng không được” – ông Nguyễn Văn Phượng – Chi hội phó Chi hội tàu du lịch vịnh Hạ Long cho biết.

“Trong khi đó, từ các tuyến 1,2,3 không thể sang tuyến 4 và ngược lại, nên du khách ở tuyến 4 muốn sang Ti-top thì phải về bờ mua vé. Đã về bờ thì thường là lên xe về luôn, ai còn quay lại”, ông Phượng nói thêm.

Bãi tắm Trinh Nữ đẹp mê hồn và kín gió nhưng cũng bị cấm tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Trinh Nữ đẹp mê hồn và kín gió nhưng cũng bị cấm tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Báo Lao Động đã từng phản ánh những bức xúc của du khách về việc đi tour 2-3 ngày trên vịnh Hạ Long, nhất là những ngày hè, nhưng khi tàu ghé vào những bãi cát đẹp giữa vịnh, du khách chỉ được lội xuống nước, chứ không được tắm.

Năm 2013, Quảng Ninh tự ban hành một quy định riêng về tiêu chuẩn các bãi tắm biển.

Cụ thể, mỗi bãi tắm phải có ít nhất 2 khu nhà tráng nước ngọt, có tủ đựng đồ cho du khách, khu vệ sinh công cộng đảm bảo các tiêu chí của Tổng cục Du lịch, có hệ thống thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…

Trên vịnh Hạ Long có hàng trăm bãi cát nhỏ, đẹp nằm len lỏi giữa như dãy núi đá vôi như thế này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trên vịnh Hạ Long có hàng trăm bãi cát nhỏ, đẹp nằm len lỏi giữa như dãy núi đá vôi như thế này. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này lại áp chung cho cả những bãi tắm trên bờ dài hàng km với những bãi tắm nhỏ, thậm chỉ chỉ có vài chục m2 giữa biển.

Hơn nữa, việc xây dựng các công trình ở các vị trí như thế không chỉ phá vỡ cảnh quan mà sẽ phải qua rất nhiều thủ tục, quy trình.

Đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hủy bỏ quy định về bãi tắm theo hướng cởi mở hơn và giao cho UBND TP Hạ Long phối hợp với Ban Quản lý vịnh Hạ Long chủ trì xây dựng các tiêu chí để khai thác các bãi tắm nhỏ giữa vịnh Hạ Long.

Tháng 4.2022, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã xây dựng Phương án tạm thời về quản lý, vận hành các bãi tắm, cụm bãi tắm trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Theo đó, các tiêu chuẩn đối với một bãi tắm sẽ đơn giản, khả thi hơn, để sớm các bãi tắm giữa vịnh Hạ Long vào phục vụ du khách.

Bãi tắm Ti-top hiện là bãi tắm duy nhất đón khách trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Ti-top hiện là bãi tắm duy nhất đón khách trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo thống kê của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, hiện có gần 200 bãi tắm nhỏ, đẹp nằm ven chân các đảo đá trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đây là nguồn tài nguyên quý, quan trọng để xây dựng các sản phẩm du lịch cao cấp trên vịnh Hạ Long trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đến nay mọi việc vẫn nằm trên kế hoạch vì phải đợi hoàn thiện bản Quy hoạch mới về vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Theo thống kê của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, hiện có gần 200 bãi tắm nhỏ, đẹp nằm ven chân các đảo đá trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đây là nguồn tài nguyên quý, quan trọng để xây dựng các sản phẩm du lịch cao cấp trên vịnh Hạ Long trong thời gian tới.

Trong kiến nghị về một loạt các sản phẩm mới trên vịnh Hạ Long để phục vụ du khách và cạnh tranh với các địa phương khác, các doanh nghiệp trong Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh đề nghị tỉnh Quảng Ninh cho mở dịch vụ tắm tại một số bãi cát ở vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh, vịnh Hạ Long có hàng trăm bãi tắm đẹp, lại đón cả vạn du khách/ngày, nhưng lại chỉ có một bãi tắm giữa biển.

“Du khách tham quan ban ngày thì có thể về bờ tắm, nhưng khách nghỉ đêm trên vịnh, thường đi ít nhất 2 ngày, mà không được tắm biển dù tàu của họ thả neo ngay bãi tắm thì sẽ thiệt cho khách và giảm sức cạnh tranh của vịnh Hạ Long” – vị này chia sẻ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Du khách quốc tế trở lại làng chài nổi tiếng thế giới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Du khách quốc tế bắt đầu trở lại làng chài Vung Viêng, vịnh Hạ Long ngày một đông, dù chưa thể so sánh với thời điểm trước khi chưa có đại dịch COVID-19. Làng chài Vung Viêng từng được coi là 1 trong 16 làng chài đẹp nhất trên thế giới.

Đưa thuyền buồm vào hoạt động trên vịnh Hạ Long: Lạc vào ma trận thủ tục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi họp với liên ngành, cơ bản đều nhận được sự đồng ý, nhưng khi đến phần văn bản thì những người xin mở dịch vụ thuyền buồm trên vịnh Hạ Long như lạc vào ma trận thủ tục, phải làm từng công văn, chạy khắp nơi xin ý kiến các đơn vị liên quan.

Kiến nghị mở lại nhiều sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một loạt các sản phẩm trên vịnh Hạ Long được du khách, nhất là du khách quốc tế ưa thích và có tên trong sách hướng dẫn du lịch, bị dừng hoạt động từ 2016, nay được các doanh nghiệp kiến nghị cho mở lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Du khách quốc tế trở lại làng chài nổi tiếng thế giới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Du khách quốc tế bắt đầu trở lại làng chài Vung Viêng, vịnh Hạ Long ngày một đông, dù chưa thể so sánh với thời điểm trước khi chưa có đại dịch COVID-19. Làng chài Vung Viêng từng được coi là 1 trong 16 làng chài đẹp nhất trên thế giới.

Đưa thuyền buồm vào hoạt động trên vịnh Hạ Long: Lạc vào ma trận thủ tục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khi họp với liên ngành, cơ bản đều nhận được sự đồng ý, nhưng khi đến phần văn bản thì những người xin mở dịch vụ thuyền buồm trên vịnh Hạ Long như lạc vào ma trận thủ tục, phải làm từng công văn, chạy khắp nơi xin ý kiến các đơn vị liên quan.

Kiến nghị mở lại nhiều sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một loạt các sản phẩm trên vịnh Hạ Long được du khách, nhất là du khách quốc tế ưa thích và có tên trong sách hướng dẫn du lịch, bị dừng hoạt động từ 2016, nay được các doanh nghiệp kiến nghị cho mở lại.