Bãi tắm trong lòng TP.Hạ Long sẽ đưa vào sử dụng

Nguyễn Hùng |

Bãi tắm trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đẹp nhất TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào 1.5 tới đây, nhằm phục vụ nhân dân và du khách. TP.Hạ Long đang lấy ý kiến người dân về việc đặt tên cho bãi tắm này.

Đây là bãi tắm đầu tiên trong lịch sử của các phường ở khu vực Hòn Gai, bởi “một nửa” của TP.Hạ Long chưa bao giờ có bãi tắm chính thức dù có bờ biển dải và đẹp.

TP.Hạ Long khi chưa sáp nhập với huyện Hoành Bồ được chia làm 2 khu vực: phía Đông hay còn được gọi là khu vực Hòn Gai, gồm 13 phường; phía Tây còn được gọi là khu vực Bãi Cháy gồm 7 phường.

Chuẩn bị đặt đê cát ở phía ngoài biển để chặn cát trôi từ bãi tắm ra ngoài biển. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chuẩn bị đặt đê cát ở phía ngoài biển để chặn cát trôi từ bãi tắm ra ngoài biển. Ảnh: Nguyễn Hùng

Lâu nay, người dân ở các phường thuộc phía Hòn Gai muốn đi tắm biển thường phải sang bãi tắm Bãi Cháy, hoặc tắm ở những bãi tắm tự phát dọc bờ biển phía Hòn Gai. Trước nhu cầu của nhân dân và du khách, TP.Hạ Long quyết định đầu tư mở một bãi tắm công cộng nằm ở cuối tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thuộc phường Hồng Hà. Bãi tắm dài 900m, rộng 90m, vỉa hè phụ trợ rộng 28m gồm nhiều cây xanh bóng mát, khuôn viên; khu vực tắm tráng, để xe riêng biệt....

Để có bãi tắm đẹp này, thành phố đã cho mua cát vàng đẹp từ nơi khác về và lắp đặt các hệ thống xử thu hồi xử lý nước thải từ trong bờ ra vịnh Hạ Long. Tổng kinh phí cho bãi tắm này là khoảng 100 tỉ đồng, nằm trong tổng đầu tư 680 tỉ đồng toàn Dự án “Cải tạo, chỉnh trang, khắc phục ô nhiễm môi trường đường Trần Quốc Nghiễn”.

Hiện, TP.Hạ Long đang lấy ý kiến của nhân dân về việc đặt tên cho bãi tắm, dựa trên 3 cái tên được đề xuất ban đầu gồm: Hạ Long, Hòn Gai, Hồng Gai.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, đến thời điểm hiện tại, phần đông ý kiến nghiêng về “Bãi tắm Hòn Gai”, bởi người dân cho rằng khu vực Bãi Cháy đã có bãi tắm Bãi Cháy, thì bãi tắm bên Hòn Gai nên mang tên Hòn Gai. Trong khi đó, Hồng Gai là tên một phường của TP.Hạ Long, còn Hạ Long là tên chung của các thành phố.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều bãi tắm biển ở Đà Nẵng bị sóng đánh tan nát

Hữu Long |

Được vinh danh là những bãi biển du lịch đẹp nhất hành tinh nhưng vài năm trở lại đây, bờ biển Đà Nẵng đang ngày càng bị thu hẹp bởi tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Bãi tắm tan hoang sau sạt lở, dân ven biển Hội An lao đao

Thanh Chung |

Hàng chục chủ nhà hàng ven bờ biển Hội An (Quảng Nam) lao đao vì sạt lở bờ biển cuốn theo khối tài sản khổng lồ ra biển.

Bãi tắm Bãi Cháy mỗi ngày hứng 4-5 tấn rác: Cấm ăn uống tập trung

Nguyễn Hùng |

Trên bãi biển dài và đẹp Bãi Cháy, du khách trải chiếu, bạt khắp nơi tổ chức ăn uống và sau khi rút đi để lại cho bãi tắm rác tung tóe khắp nơi. Ước tính, mỗi ngày, các nhân công thu dọn được từ 4-5 tấn rác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều bãi tắm biển ở Đà Nẵng bị sóng đánh tan nát

Hữu Long |

Được vinh danh là những bãi biển du lịch đẹp nhất hành tinh nhưng vài năm trở lại đây, bờ biển Đà Nẵng đang ngày càng bị thu hẹp bởi tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

Bãi tắm tan hoang sau sạt lở, dân ven biển Hội An lao đao

Thanh Chung |

Hàng chục chủ nhà hàng ven bờ biển Hội An (Quảng Nam) lao đao vì sạt lở bờ biển cuốn theo khối tài sản khổng lồ ra biển.

Bãi tắm Bãi Cháy mỗi ngày hứng 4-5 tấn rác: Cấm ăn uống tập trung

Nguyễn Hùng |

Trên bãi biển dài và đẹp Bãi Cháy, du khách trải chiếu, bạt khắp nơi tổ chức ăn uống và sau khi rút đi để lại cho bãi tắm rác tung tóe khắp nơi. Ước tính, mỗi ngày, các nhân công thu dọn được từ 4-5 tấn rác.