Hà Lan sẽ tiếp tục đầu tư cho sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL

HỒ THẢO |

Hà Lan có thể cung cấp các giải pháp hữu hiệu giúp vùng ĐBSCL giải quyết các thách thức về cơ sở hạ tầng cứng, cũng như về biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp.

Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hà Lan do Cơ quan đại diện ngoại giao Hà Lan tại Việt Nam phối hợp với VCCI Cần Thơ và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan (DBAV) tại Việt Nam tổ chức vào chiều 8.4 tại TP.Cần Thơ để gặp gỡ, trao đổi bàn những giải pháp giải quyết thách thức cho vùng ĐBSCL. Tham dự Diễn đàn có đại sứ Hà Lan tại Việt Nam - bà Elsbeth Akkerman, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công, cùng các địa phương, doanh nghiệp.

 
Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman phát biểu tại diễn đàn.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam - cho biết: Hà Lan có những thế mạnh về kỹ thuật canh tác nông nghiệp, logistics, cảng biển, quản lý nguồn nước và nông nghiệp công nghệ cao còn vùng ĐBSCL của Việt Nam có tiềm năng về quy mô, thổ nhưỡng, điều kiện tự nhiên và nguồn lao động nên hai nước sẽ bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác.

“Hà Lan có thể cung cấp các giải pháp hữu hiệu giúp vùng ĐBSCL giải quyết các thách thức về cơ sở hạ tầng cứng, cũng như về biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp. Ngược lại, ĐBSCL sẽ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ phía Hà Lan để khai thác tốt lợi thế, tiềm năng trong thời gian tới gian tới” - ông Công nói.

Cho đến nay Hà Lan đã đầu tư khoảng 50 triệu USD từ từ các nguồn lực cho các dự án và sáng kiến tại ĐBSCL. Hà Lan là đối tác tin cậy và lâu dài của Việt Nam trong quản lý nước, nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại sứ Akkerman cho rằng, nếu các mục tiêu được theo đuổi hiệu quả, con số đầu tư này sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian tới. “Vai trò quan trọng của ĐBSCL về kinh tế, sinh thái và xã hội đối với Việt Nam là không thể bàn cãi. Đây là vấn đề chính yếu của các bên liên quan như Việt Nam, các nước trong khu vực và các đối tác quốc tế của Việt Nam, trong đó có Hà Lan. Chúng ta có chung mục tiêu: Đảm bảo vùng đồng bằng tồn tại bền vững trong tương lai, có khả năng phục hồi về mặt kinh tế và sinh thái. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận thuận thiên, liên ngành và tích hợp” - bà đại sứ cho biết.

Đại sứ Hà Lan cũng tin tưởng rằng Hiệp định EVFTA có thể thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh doanh và Hà Lan mong muốn trở thành đối tác của Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược của hai nước về nước và biến đổi khí hậu, về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, thông qua các giải pháp về hậu cần và phân phối cũng như thông qua hợp tác chiến lược với VCCI và DBAV.

 
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời trao tặng khánh đồng Văn thánh miếu cho đại sứ Hà Lan.

Được biết, tại Vĩnh Long, Chính phủ Hà Lan đã ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại 19,5 triệu USD cho dự án trị giá 202,2 triệu USD hỗ trợ tỉnh này thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ người dân trước rủi ro lũ lụt. Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết, khoản viện trợ không hoàn lại của Hà Lan trước hết sẽ được dành để xây dựng nhà máy xử lý nước của TP Vĩnh Long.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Mỹ Marc Knapper có chuyến thăm chính thức ĐBSCL đầu tiên

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tái khẳng định cam kết của Mỹ với việc giải quyết các thách thức mà khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối diện.

Mở lối đi mới cho vựa trái cây ĐBSCL: Liệu sầu riêng có thành sầu chung?

LỤC TÙNG |

Chặt phá vườn cây lâu năm để trồng sầu riêng, lấy đất lúa trồng sầu riêng... chưa bao giờ cây sầu riêng lại bùng phát trên đất ĐBSCL như hiện nay. Tuy nhiên, việc nhiều người đồng loạt trồng cây sầu riêng bằng mọi giá và xem như lối thoát hiểm khỏi cơn lốc trái cây rớt giá, đã dấy lên nỗi lo lớn hơn những gì đã và đang đè nặng lên thủ phủ cây ăn trái Việt Nam.

ĐBSCL tìm cách phục hồi du lịch

NHẬT HỒ |

Du lịch Việt Nam chính thức mở cửa vào ngày 15.3. Du lịch ĐBSCL cũng chính thức mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm dừng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, hậu COVID-19 với tác động của giá cả, thu nhập, khiến cho ngành du lịch chật vật phục hồi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper có chuyến thăm chính thức ĐBSCL đầu tiên

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tái khẳng định cam kết của Mỹ với việc giải quyết các thách thức mà khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối diện.

Mở lối đi mới cho vựa trái cây ĐBSCL: Liệu sầu riêng có thành sầu chung?

LỤC TÙNG |

Chặt phá vườn cây lâu năm để trồng sầu riêng, lấy đất lúa trồng sầu riêng... chưa bao giờ cây sầu riêng lại bùng phát trên đất ĐBSCL như hiện nay. Tuy nhiên, việc nhiều người đồng loạt trồng cây sầu riêng bằng mọi giá và xem như lối thoát hiểm khỏi cơn lốc trái cây rớt giá, đã dấy lên nỗi lo lớn hơn những gì đã và đang đè nặng lên thủ phủ cây ăn trái Việt Nam.

ĐBSCL tìm cách phục hồi du lịch

NHẬT HỒ |

Du lịch Việt Nam chính thức mở cửa vào ngày 15.3. Du lịch ĐBSCL cũng chính thức mở cửa trở lại sau thời gian dài tạm dừng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, hậu COVID-19 với tác động của giá cả, thu nhập, khiến cho ngành du lịch chật vật phục hồi.