Gương cầu lồi trên Quốc lộ 7A, đoạn đi qua Nghệ An bị đập phá

HÀ THỦY |

Gương cầu lồi trên Quốc lộ 7A, đoạn đi qua huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã bị đập phá gây khó khăn cho người và phương tiện di chuyển trên tuyến đường này.

Nhiều tài xế di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 7A đi qua Nghệ An phản ánh, gương cầu lồi được lắp đặt tại km 104 + 690, nơi khúc cua tay áo đường dốc 7,18% đã bị kẻ gian đập phá, gây mất an toàn giao thông.

Các tài xế cho biết thêm, gương cầu lồi được lắp đặt tại các điểm dốc cua nguy hiểm, tầm nhìn bị che khuất giúp lái xe dễ quan sát xe ngược chiều lên xuống.

Tại khúc cua gấp gương cầu lồi chỉ còn trơ lại phần khung với nhiều vết thủng. Ảnh: Quang Đại
Tại khúc cua gấp, gương cầu lồi chỉ còn trơ lại phần khung với nhiều vết thủng. Ảnh: Hà Thủy

Vào ban đêm, gương cầu lồi phản chiếu ánh đèn giúp lái xe dễ dàng nhận biết được phương tiện đang di chuyển để có phương án xử lý an toàn.

Hiện nay, gương cầu lồi tại điểm này chỉ còn trơ lại phần khung. Mặt gương đã bị rơi xuống đất biến dạng với những vết lồi lõm. Phần khung nhựa bị đập phá thủng nhiều lỗ.

Phần mặt gương bị rơi xuống đất với nhiều vết lồi lõm biến dạng.  Ảnh: Quang Đại
Phần mặt gương bị rơi xuống đất với nhiều vết lồi lõm biến dạng. Ảnh: Hà Thủy
HÀ THỦY
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An khẩn cấp gia cố hồ đập để ứng phó mưa lũ

Đại Lâm |

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi Nghệ An, tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ chứa nước, trong đó, có 55 hồ, đập lớn; 220 hồ đập vừa và 786 hồ đập nhỏ. Hiện tại, đã có gần 400 hồ được nâng cấp, sửa chữa, còn trên 700 hồ chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Ngành Công an hỗ trợ 2.820 ngôi nhà cho người nghèo tỉnh Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 9.8, tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức lễ tổng kết xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn vận động hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh.

Các điểm sạt lở đường biên giới tại miền Tây Nghệ An đã được giải phóng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, những điểm ách tắc trên tuyến đường biên giới đi qua huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) do sạt lở đã được khắc phục.

Bắt đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc

Khánh Linh |

Bé trai đi xe đạp ở khu đô thị quận Long Biên (Hà Nội), bất ngờ bị người đàn ông bắt cóc đưa vào ôtô và đòi gia đình nạn nhân hơn 10 tỉ đồng nếu muốn chuộc con. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị bắt sau 10 tiếng gây án.

Mục tiêu thị trường chứng khoán chinh phục ngưỡng 1.300 điểm

Gia Miêu |

Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì nhưng nhìn chung thị trường đang có sự phân hóa rất rõ rệt trong các nhóm ngành.

Hơn 3,3 triệu người được nhận tháng lương hưu tăng thêm đầu tiên

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đơn vị này bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8.2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7.2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc vào ngày 14.8.

Khó khăn trong thu ngân sách, tìm hướng mở từ Cửa khẩu quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách ở tỉnh Quảng Trị chỉ đạt gần 1.800 tỉ đồng. Chỉ có điểm sáng duy nhất, là thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế La Lay, nên Quảng Trị đang tập trung các nguồn lực để “khơi thông”…

3 vụ việc điển hình Báo Lao Động lên tiếng bảo vệ NLĐ thành công

Nguyễn Trường |

Tháng 10.2022, Báo Lao Động nhận được phản ánh của một số cán bộ cán bộ công chức, NLĐ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình về tình trạng nợ lương, nợ BHXH kéo dài suốt nhiều tháng... Sau khi có sự vào cuộc phản ánh của Báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc chi trả lương, đóng BHXH.

Nghệ An khẩn cấp gia cố hồ đập để ứng phó mưa lũ

Đại Lâm |

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi Nghệ An, tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ chứa nước, trong đó, có 55 hồ, đập lớn; 220 hồ đập vừa và 786 hồ đập nhỏ. Hiện tại, đã có gần 400 hồ được nâng cấp, sửa chữa, còn trên 700 hồ chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Ngành Công an hỗ trợ 2.820 ngôi nhà cho người nghèo tỉnh Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 9.8, tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức lễ tổng kết xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ nguồn vận động hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh.

Các điểm sạt lở đường biên giới tại miền Tây Nghệ An đã được giải phóng

QUANG ĐẠI |

Đến nay, những điểm ách tắc trên tuyến đường biên giới đi qua huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) do sạt lở đã được khắc phục.