Góc khuất vụ Tổng Công ty 319 bị "loại khỏi" dự án 1.053 tỉ đồng ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng đã giảm hơn 43 tỉ đồng khi tham gia đấu thầu gói thầu số 02 và 03 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 ở Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 1.053 tỉ đồng. Việc Tổng Công ty 319 bị đánh trượt khỏi dự án này đang có nhiều góc khuất chưa được làm sáng tỏ.

Giảm thầu 43 tỉ đồng nhưng bị đánh trượt

Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuột đến Km49 có tổng mức đầu tư 1.053 tỉ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Dự án này có 3 gói thầu bao gồm: Gói số 01, xây dựng cầu Buôn Ky (82,35 tỉ đồng); gói số 02, thi công từ Km0+00 - Km29+00 (506,876 tỉ đồng); gói số 03, thi công từ Km29+00 - Km49+00 (330,497 tỉ đồng)

Cuối năm 2022, Tổng Công ty 319 nộp hồ sơ dự thầu gói thầu số 02 và gói thầu số 03. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Tổng Công ty 319 thể hiện, đơn vị này sở hữu thiết bị trạm trộn bêtông ximăng, trạm trộn bêtông nhựa nóng công suất 120 tấn/giờ; có các hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư, vật liệu như cát xây các loại, đá dăm, nhựa đường... với các doanh nghiệp khác.

Quá trình dự thầu, Tổng Công ty 319 đề xuất dự kiến xây dựng trạm bêtông ximăng, bêtông nhựa tại Km12+00. Đặc biệt, Tổng Công ty 319 đã giảm thầu 43 tỉ đồng ở 2 gói thầu nêu trên và đề xuất thời gian thi công ngắn hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đánh giá, Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng đạt năng lực, kinh nghiệm khi đáp ứng cơ bản các yêu cầu về doanh thu, nguồn lực tài chính, nhân sự, thiết bị.

Ở 2 gói thầu nêu trên, Tổng Công ty 319 đã bị loại tại bước đánh giá về kỹ thuật bởi các yêu cầu về nguồn cung vật liệu thực hiện gói thầu số 02 và 03. Sau đó, nhà thầu đã kiến nghị kết quả chấm thầu đến cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều uẩn khúc chưa được... làm rõ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Hội đồng tư vấn xử lý kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu tại 2 gói thầu nêu trên.

Kết quả, Hội đồng tư vấn khẳng định, Tổ chuyên gia, bên mời thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu chưa làm hết trách nhiệm và trình tự thực hiện không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. Điều này đã dẫn đến việc không đảm bảo tính minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Để đảm bảo tính minh bạch, Hội đồng tư vấn báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 02 và gói thầu số 03.

Đến ngày 30.5.2023, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk tổ chức đánh giá lại hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Tổng Công ty 319 về gói thầu số 02 và 03 như kiến nghị của Hội đồng tư vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, mãi đến ngày 22.8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk mới có văn bản (số 1230/BQLDAGTNN-KHTH) báo cáo UBND tỉnh.

Lý giải về sự chậm trễ này, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho rằng, đơn vị đang ưu tiên thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án Cao tốc để đáp ứng tiến độ chung theo kế hoạch.

Mặt khác, trong văn bản, đơn vị này khẳng định không đánh giá lại toàn bộ nội dung hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu tham gia đấu thầu. Lý do đưa ra là hồ sơ đề xuất kỹ thuật chỉ có hiệu lực trong 150 ngày.

Cụ thể, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói thầu số 02 đã hết hạn vào ngày 12.5; hồ sơ đề xuất kỹ thuật của gói thầu số 03 hết hạn vào ngày 11.5 nên không tiến hành đánh giá lại.

Như vậy, đến thời điểm này, sự việc trên vẫn chưa được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk làm rõ đúng sai vì lý do đơn giản là hết thời hạn giải quyết.

Việc chưa làm rõ đúng sai khiến dư luận băn khoăn sai phạm khi tổ chức thực hiện chấm thầu ở dự án 1.053 tỉ đồng này có làm ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu và có khả năng gây thất thoát ngân sách hơn 43 tỉ đồng hay không.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết "Nhiều vi phạm khi chấm thầu dự án 1.053 tỉ đồng ở Đắk Lắk".

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Dự án sông Lô Nha Trang bỏ hoang hơn 20 năm gây lãng phí tài nguyên

Hữu Long |

Cử tri đề nghị thu hồi quyết định năm 2013 của Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Hoàn Cầu chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 85.426m2 từ đất du lịch chuyển thành đất ở và bỏ hoang 20 năm không sử dụng, gây lãng phí tài nguyên.

Dự án bảo tàng rộng hơn 11ha ở Hải Phòng "đắp chiếu", thành bãi cỏ hoang

Hoàng Khôi |

Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hải dương học nằm tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng có diện tích hơn 11ha, được triển khai từ năm 2010. Tuy nhiên, hàng chục năm nay, dự án dở dang, phần lớn diện tích ngập cỏ dại.

Nhiều vi phạm khi chấm thầu dự án 1.053 tỉ đồng ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến Km49+00 có tổng mức đầu tư 1.053 tỉ đồng. Điều đáng nói, quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, không bảo đảm tính minh bạch.

Tiền ảo và nguy cơ rửa tiền, đầu tư trái phép

TRÍ MINH |

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thiếu gần 200.000 kỹ sư, ngành IT vẫn tiếp tục tăng độ “hot” cuối năm 2023

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

IT - Công nghệ thông tin là một trong những ngành tiếp tục được đánh giá là có nhu cầu tuyển dụng cao trong những tháng cuối năm 2023. Dự báo từ nay đến năm 2024, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 đến 200.000 kỹ sư IT mỗi năm.

Sóng tỉ giá sớm dừng, chứng khoán dự báo sớm bật sắc xanh

Đức Mạnh |

Chỉ số DXY (US Dollar Index) đang tiến tới vùng cản mạnh 105 điểm và được dự báo khó tăng cao hơn. Do đó giới chuyên gia cho rằng áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc.

Cập nhật giá vàng sáng 25.9: Dự báo bật tăng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h00 ngày 25.9, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 68,25 - 69,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h00 ở mức 1.924,8 USD/ounce.

Thiệt hại nặng nề trong vụ cháy mỏ than ở Trung Quốc

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ cháy mỏ than ở tây nam Trung Quốc hôm 24.9.

Dự án sông Lô Nha Trang bỏ hoang hơn 20 năm gây lãng phí tài nguyên

Hữu Long |

Cử tri đề nghị thu hồi quyết định năm 2013 của Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Hoàn Cầu chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 85.426m2 từ đất du lịch chuyển thành đất ở và bỏ hoang 20 năm không sử dụng, gây lãng phí tài nguyên.

Dự án bảo tàng rộng hơn 11ha ở Hải Phòng "đắp chiếu", thành bãi cỏ hoang

Hoàng Khôi |

Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hải dương học nằm tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng có diện tích hơn 11ha, được triển khai từ năm 2010. Tuy nhiên, hàng chục năm nay, dự án dở dang, phần lớn diện tích ngập cỏ dại.

Nhiều vi phạm khi chấm thầu dự án 1.053 tỉ đồng ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến Km49+00 có tổng mức đầu tư 1.053 tỉ đồng. Điều đáng nói, quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, không bảo đảm tính minh bạch.