Gỡ bẫy động vật hoang dã trong khu bảo tồn thiên nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Nhiều loại bẫy thú trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đe dọa đến các loại động vật hoang dã. Vì vậy, lực lượng bảo vệ rừng phải thường xuyên tổ chức tuần tra dài ngày ở những khu vực có độ đa dạng sinh học cao, rừng nguyên sinh để tìm, phá bẫy thú.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa có diện tích gần 23.500ha ở 5 xã thuộc huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). Trong khu bảo tồn, nhiều khu vực có độ đa dạng sinh học cao và các khu rừng nguyên sinh ít tác động, nhiều loại động vật hoang dã sinh sống, nên có tình trạng người dân đặt bẫy để săn bắt.

Ông Hà Văn Hoan - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa cho biết, loại bẫy thường được đặt trong khu bảo tồn là thòng lọng bằng dây cáp tự chế, hoặc dây phanh xe máy, xe đạp và bẫy kẹp bằng kim loại. Các loại bẫy này nhắm đến các loài động vật hoạt động dưới mặt đất như các loài chồn, cầy, các loài thú móng guốc.

“Các loại bẫy có thể bẫy được loài gặm nhấm nhỏ như chuột đến loại thú móng guốc lớn như lợn rừng, sơn dương. Vì thế chúng tôi phải thường xuyên tổ chức tuần tra, tìm kiếm các loại bẫy thú để phá hủy” – ông Hoan, cho biết.

Các loại bẫy thú được phát hiện. Ảnh: Hưng Thơ.
Các loại bẫy thú được phát hiện. Ảnh: Hưng Thơ.

Tiểu khu 642 ở xã Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa) có nhiều loại động vật sinh sống, nên bị nhiều “đối tượng” nhòm ngó. Vì vậy, việc tuần tra, bảo vệ ở tiểu khu này diễn ra thường xuyên.

Gần đây nhất, vào ngày 4.4, ông Trần Văn Hùng - Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Trỉa cùng 3 thành viên tổ bảo vệ rừng thôn Trỉa (xã Hướng Sơn) đã tổ chức chuyến tuần tra tại tiểu khu 642 và 638S ở đầu nguồn sông Cam Lộ. Chuyến tuần tra dự kiến diễn ra 3 ngày, nên 4 thành viên phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, vật dụng cá nhân và thiết bị định vị, máy quản lý dữ liệu tuần tra…

Để có thể lội hết các khu vực rừng nghi có các loại bẫy thú, hoặc phá rừng, tổ tuần tra phải dựng lán ở ngay trong rừng và đi theo các địa điểm định sẵn. Kết quả của chuyến tuần tra 3 ngày, ngoài ghi nhận các thông tin liên quan đến đa dạng sinh học, kiểm tra các dấu hiệu phá rừng, thì tại lô 1, khoảnh 5, tiểu khu 642 tổ này đã phát hiện và phá hủy 25 bẫy thú.

Được biết, số lượng bẫy thú trong khu bảo tồn được tháo gỡ giảm dần theo từng năm. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa đã tháo gỡ được 85 dây bẫy động vật rừng tại tiểu khu 652A, 642, 623.

Để bảo vệ động vật hoang dã, ngoài việc tuần tra, tháo dỡ bẫy thú, khu bảo tồn còn tăng cường tuyên truyền vận động người dân thông qua các hội nghị, hội thảo, họp thôn, tuyên truyền lưu động.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Góc độ pháp lý việc giáo viên đăng ảnh học sinh lên TikTok

KHÁNH AN |

Nhiều giáo viên tự ý đăng tải hình ảnh học sinh lên TikTok nhằm mục đích câu view, câu like. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng, những hành vi này vi phạm vào quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ, có thể bị phạt tiền và buộc gỡ toàn bộ các hình ảnh khỏi mạng xã hội.

Vụ bị trừ lương do hàng lỗi: Công ty hoàn trả tiền lương cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Vụ hàng trăm công nhân Công ty TNHH Saitex International (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà) ngừng việc tập thể do bị công ty trừ tiền lương với lý do hàng bị lỗi, chiều 11.4, Công ty đã ra thông báo thu hồi yêu cầu bồi thường hàng lỗi từ 15-25% và sẽ hoàn lại tiền đã trừ trước đó cho người lao động.

Hoang tàn dự án tái định cư nghìn tỉ "xây xong xin đập" tại Hà Nội

Tuyết Lan |

Hà Nội - Toạ lạc ở vị trí đẹp, trung tâm của khu đô thị có hạ tầng giao thông thuận tiện, nhưng 3 tòa nhà tái định cư N3 - N4 - N5 tại Khu đô thị Sài Đồng (Long Biên) bỏ không, hoang hoá nhiều năm nay gây mất mỹ quan, lãng phí.

Tiền Giang: Trung tâm đăng kiểm 63-02D hoạt động trở lại sau khi bị khám xét

Thành Nhân |

Trưa 10.4, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 63-02D (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị Công an tỉnh Tiền Giang khám xét thu giữ nhiều tài liệu và tạm ngưng hoạt động đến 19h cùng ngày. Đến ngày 11.4, trung tâm đăng kiểm này đã hoạt động trở lại.

Dân khốn khổ bên quy hoạch treo hơn 10 năm trước cổng Tỉnh ủy Sơn La

Khánh Linh |

Hơn chục năm nay, nhiều hộ dân sống trước cổng Tỉnh uỷ Sơn La mòn mỏi bên quy hoạch treo, chờ được an cư, lạc nghiệp.

Vụ khách tố "chặt chém" 8.7 triệu đồng/11,8 kg hải sản: Niêm phong máy tính tiền để điều tra

Hữu Long |

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã đến quán hải sản để làm rõ thông tin du khách tố chặt chém hơn 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản. Tuy nhiên, khi đoàn đến nơi, chủ quán không có mặt.