Giúp dân xây cầu xóa cảnh lội suối

Văn Tùng |

Những cây cầu dân sinh kịp khánh thành dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã nhân đôi niềm vui cho đồng bào các xã vùng cao của huyện Quang Bình (Hà Giang). Cầu mới không chỉ giúp xóa cảnh lội suối hàng chục năm qua mà còn mang đến hy vọng về cuộc sống ấm no, khởi sắc.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, niềm vui đã đến với gần 1.000 hộ dân tại xã Tiên Yên (huyện Quang Bình) khi 2 cây cầu dân sinh vượt suối đã kịp hoàn thành. Sự phấn chấn, rộn ràng thể hiện trên nét mặt từ người già đến trẻ nhỏ khi rảo bước trên những cây cầu mới.

Bà Đặng Thị Kiều, thôn Kem (xã Tiên Yên) chia sẻ: "Ngày trước khổ lắm, chưa có cầu bêtông đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa lũ, nước chảy xiết thì chia cắt hoàn toàn, thương nhất lũ trẻ phải nghỉ học. Khi có chủ trương làm cầu, nhà tôi tự nguyện hiến đất và đóng góp ngày công, bây giờ có cầu tôi vui lắm".

Giữa tháng 1.2024, 2 cây cầu dân sinh tại thôn Kem và thôn Tân Bể khánh thành sau hơn 3 tháng thi công đã xóa cảnh lội suối hàng chục năm qua của đồng bào các thôn vùng sâu vùng xa khó khăn bậc nhất của xã Tiên Yên. Cầu có chiều dài từ 15m đến 17m, rộng 2,5m, cao 3m, tổng chi phí xây dựng hơn 560 triệu đồng do sự đóng góp, tài trợ của các nhà hảo tâm.

Ông Nguyễn Công Sự - Chủ tịch HĐND huyện Quang Bình - cho biết, đây đều là những thôn bản vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn về giao thông, việc phát triển kinh tế của đồng bào vì thế cũng bị ảnh hưởng. Việc chính quyền địa phương kêu gọi và sự chung tay của các nhà hảo tâm đã mang lại hy vọng về cuộc sống mới cho người dân.

"2 cây cầu được đưa vào sử dụng dịp cận Tết Nguyên đán vượt suối giúp cho giao thông thuận lợi, phát triển kinh tế-xã hội địa phương, mang lại hạnh phúc, ấm no cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây” - ông Sự chia sẻ.

Ngược lên xã Nậm Ban của huyện vùng cao núi đá Mèo Vạc, những cây cầu dân sinh vượt suối được xây dựng bằng tấm lòng của các nhà hảo tâm qua sự kết nối của Công an tỉnh Hà Giang đã thay đổi diện mạo của cả một xã đặc biệt khó khăn. Chỉ trong một ngày (5.12.2023) 1 cây cầu được khánh thành và 3 cây cầu được khởi công đã mang lại niềm vui khôn tả cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc người Giáy và Mông.

Chị Vàng Thị Săm, thôn Nà Nông (xã Nậm Ban) cho biết, cả thôn 63 hộ, hơn 300 nhân khẩu nhưng toàn là hộ nghèo. Người dân từ hàng chục năm nay mong ngóng có được cây cầu cứng qua suối cho đỡ vất vả, bắp ngô, củ sắn làm ra cũng dễ vận chuyển buôn bán hơn nhưng nghèo quá không thể đóng góp được vài trăm triệu xây cầu.

Trao đổi với PV, Đại tá Lục Thế Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang - cho biết, với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con vùng sâu, vùng xa trong những năm qua Công an tỉnh đã kết nối tới các nhà hảo tâm trên khắp cả nước để hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng cầu. Những cây cầu mang theo sự chung tay, chia sẻ của cả cộng đồng với người dân vùng khó khăn.

"Trong thời gian tới, các cán bộ cơ sở, Công an xã sẽ tiếp tục khảo sát tại các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa để kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm xây thêm những cây cầu dân sinh nữa góp phần thay đổi bộ mặt những vùng quê nghèo nơi biên giới cũng như đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở" - Đại tá Lục Thế Hưng chia sẻ.

Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Dân khiêng xe máy, lội suối vì đường gom cao tốc bị hố lõm chia cắt

DUY TUẤN |

Đường gom dân sinh thi công ngổn ngang có hố lõm tại cầu Suối Khoét km21+889 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây chia cắt đường 2 bên dòng chảy qua cầu khiến gần 20 hộ dân thôn Tà Mon, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận sinh sống và có vườn trồng thanh long tại đây đi lại khó khăn. Thương lái không thể đưa xe tải qua mua thanh long. Người dân phải khiêng xe máy, vác từng khay đựng thanh long lội qua dòng nước để đi bán.

Giáo viên mầm non vùng cao muốn nghỉ hưu sớm vì khó trèo đèo lội suối ở tuổi 50

Thanh Hằng |

Trong hoạt động nghề nghiệp, giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy, họ mong mỏi được nghỉ hưu sớm.

Trèo đèo, lội suối tìm thợ lò

Nguyễn Hùng |

Do rất khó tuyển thợ lò dưới xuôi, nên từ lâu, ngành than phải tuyển thợ lò chủ yếu từ các tỉnh miền núi phía Bắc và các xã, huyện miền núi, biên giới miền Trung. Để thuyết phục những thanh niên về Quảng Ninh làm thợ mỏ, các cán bộ, nhân viên, thầy cô của Trường Cao đẳng đào Than - Khoáng sản Việt Nam, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), phải rong ruổi những chuỗi ngày dài đến tận từng thôn, bản.

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phạm Đông |

Tuyến đường được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười có chiều dài 6.200m và chiều rộng 68m được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Vũng Tàu và định hướng để giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tàu là địa phương duy nhất của Việt Nam 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN". Nhân sự kiện này, Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - về những công tác đã triển khai, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững là Thành phố Du lịch sạch.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa Tết phục vụ người dân ở ngoại thành

MINH QUÂN |

TPHCM tổ chức điểm bắn pháo hoa tại 11 điểm, tăng 3 điểm so với kế hoạch trước đó nhằm phục vụ người dân sinh sống tại ngoại thành.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Nhìn lại loạt hình ảnh của diễn viên Thủy Phạm trên màn ảnh trước khi qua đời vì tai nạn

Chí Long |

Trước khi qua đời, Thủy Phạm từng hoạt động năng nổ trong lĩnh vực truyền hình với nhiều vai diễn được khán giả chú ý.

Dân khiêng xe máy, lội suối vì đường gom cao tốc bị hố lõm chia cắt

DUY TUẤN |

Đường gom dân sinh thi công ngổn ngang có hố lõm tại cầu Suối Khoét km21+889 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây chia cắt đường 2 bên dòng chảy qua cầu khiến gần 20 hộ dân thôn Tà Mon, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận sinh sống và có vườn trồng thanh long tại đây đi lại khó khăn. Thương lái không thể đưa xe tải qua mua thanh long. Người dân phải khiêng xe máy, vác từng khay đựng thanh long lội qua dòng nước để đi bán.

Giáo viên mầm non vùng cao muốn nghỉ hưu sớm vì khó trèo đèo lội suối ở tuổi 50

Thanh Hằng |

Trong hoạt động nghề nghiệp, giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy, họ mong mỏi được nghỉ hưu sớm.

Trèo đèo, lội suối tìm thợ lò

Nguyễn Hùng |

Do rất khó tuyển thợ lò dưới xuôi, nên từ lâu, ngành than phải tuyển thợ lò chủ yếu từ các tỉnh miền núi phía Bắc và các xã, huyện miền núi, biên giới miền Trung. Để thuyết phục những thanh niên về Quảng Ninh làm thợ mỏ, các cán bộ, nhân viên, thầy cô của Trường Cao đẳng đào Than - Khoáng sản Việt Nam, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), phải rong ruổi những chuỗi ngày dài đến tận từng thôn, bản.