Gieo mầm “Văn hóa đọc”

Lục Tùng |

Đến với Câu lạc bộ Đọc sách Trường ĐH Đồng Tháp (CLB ĐSĐHĐT), người đọc không chỉ thưởng thức những quyển sách đã được chọn lọc trong không gian đầu tư rất công phu, mà còn được gieo mầm “Văn hóa đọc” mà Ban chủ nhiệm đã gây dựng.

Không chỉ bố trí phòng có máy lạnh ngay trong khuôn viên trường, Ban Chủ nhiệm CLB ĐSĐHĐT còn bố trí nhiều loại kiểu bàn, ghế đảm bảo đáp ứng các nhu cầu đọc sách theo nhóm hay cá nhân và có góc nhỏ dành cho truy cập Internet...

Tuy hoạt động theo nguyên tắc 0 (không) đồng, nghĩa là không sử dụng tiền công, hay ngân sách, nhưng Ban chủ nhiệm vẫn cố gắng bố trí “Góc tự phục vụ” nước giải khát và ăn nhẹ (mì gói).

Khi có nhu cầu, sinh viên, bạn đọc tự đến pha chế, rồi tự dọn dẹp sau khi thưởng thức... Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí và được duy trì ra suốt 7 ngày/tuần, nhưng nếu sinh viên có điều kiện, có thể chia sẻ bằng cách cho tiền vào heo đất đặt gần đó.

ThS Nguyễn Văn Nghiêm – Chủ nhiệm CLB ĐSĐHĐT - cho biết, cách làm này nhằm hướng tới 2 mục tiêu: Vừa hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm đọc sách, tạo không gian tiện ích để tạo ra sức hút cho “Văn hóa đọc”... Hơn thế nữa, thông qua đó, còn tập cho sinh viên kỹ năng tự lập, chia sẻ.

Với phương châm: “Kết nối, sẻ chia niềm vui đọc sách”, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm đọc sách... Qua đó, không chỉ tạo ra làn sóng sinh viên đến đọc sách với bình quân 100 lượt bạn/ngày, mà còn dấy lên phong trào “Chia sẻ sách”.

Đến nay đã có hàng ngàn người ủng hộ gần 5.000 đầu sách các thể loại ngoại ngữ, xã hội, tự nhiên.. Qua đó, tạo ra tiếng vang, thu hút người bên ngoài đến tặng. Vì thế, dù mới thành lập và hoạt động gần 1 năm, nhưng CLB ĐSĐHĐT cho thấy là nơi năng ươm mầm “Văn hóa đọc”.

Một góc không gian đọc sách của CLB ĐSĐHĐT. Ảnh: Lục Tùng
Một góc không gian đọc sách của CLB ĐSĐHĐT. Ảnh: Lục Tùng
Đến đây, sinh viên sẽ được tắm mình trong thế giới sách đã được chọn lựa. Ảnh: LT
Đến đây, sinh viên sẽ được tắm mình trong thế giới sách đã được chọn lựa. Ảnh: LT
mà còn được bố trí chỗ ngồi đọc rất đa dạng. Từ ngồi theo nhóm... Ảnh: Lục Tùng
... mà còn được bố trí chỗ ngồi đọc rất đa dạng: Từ ngồi theo nhóm... Ảnh: Lục Tùng
Đến ngồi cá nhân. Ảnh: Lục Tùng
... đến ngồi cá nhân. Ảnh: Lục Tùng
Cả nơi để truy cập Internet khi cần. Ảnh: Lục Tùng
Cả nơi để truy cập Internet khi cần. Ảnh: Lục Tùng
Góc thư giản trong không gian đọc. Ảnh: LT
Góc thư giãn trong không gian đọc. Ảnh: LT
Các vị trí đọc đều đảm bảo ánh sáng, cảnh quang... Ảnh: Lục Tùng
Các vị trí đọc đều đảm bảo ánh sáng, cảnh quan... Ảnh: Lục Tùng
Góc tủ để đồ cá nhân cho người đọc. Ảnh: Lục Tùng
Góc tủ để đồ cá nhân cho người đọc. Ảnh: Lục Tùng
Góc tự phục vụ với nước giải khát và mì ăn liền. Ảnh: Lục Tùng
Góc tự phục vụ với nước giải khát và mì ăn liền. Ảnh: Lục Tùng
Sinh hoạt chuyên đề, giúp các bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm và phương thức đọc sách hay nhất, hiệu quả nhất. Ảnh: LT
Sinh hoạt chuyên đề, giúp các bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm và phương thức đọc sách hay nhất, hiệu quả nhất. Ảnh: LT
Bạn đọc sinh viên hưởng ứng Chương trình “Chia sẻ sách” cho CLB ĐSĐHĐT. Ảnh: LT
Bạn đọc sinh viên hưởng ứng Chương trình “Chia sẻ sách” cho CLB ĐSĐHĐT. Ảnh: LT
Gia đình PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh tặng tủ sách cho CLB ĐSĐHĐT. Ảnh: LT
Gia đình PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh tặng tủ sách cho CLB ĐSĐHĐT. Ảnh: LT
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan- người khơi gợi ý tưởng và hỗ trợ ủng hộ CLBĐSĐHĐT ra đời và phát triển. Ảnh: LT
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan- người khơi gợi ý tưởng và hỗ trợ ủng hộ CLBĐSĐHĐT ra đời và phát triển. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

“Thư viện xanh” ươm mầm văn hóa đọc

LÊ VĂN VỴ |

Về Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) không ai không biết đến thầy giáo Phan Duy Dương. Ba mươi bảy năm lăn lộn với ngành giáo dục vùng núi xa xôi  Kỳ Lâm, Kỳ Hợp, Kỳ Sơn, và điều kỳ diệu là càng khó khăn thầy càng say mê nảy sinh nhiều sáng tạo.

Lo cho văn hóa đọc khi thế hệ trẻ cúi đầu” với smartphone

Tuệ Nhi |

Văn hoá đọc sẽ không phát triển nếu còn “đói sách” và đất nước sẽ như thế nào với thế hệ trẻ - “một thế hệ trẻ cúi đầu” dành phần đa thời gian cho điện thoại, là những trăn trở được nêu lên tại Hội thảo “Sách cho trẻ em nông thôn miền núi” do Dự án Tủ sách Lam Sơn phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Hội khuyến học và Thư viện tỉnh Thanh Hóa tổ chức vừa qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

“Thư viện xanh” ươm mầm văn hóa đọc

LÊ VĂN VỴ |

Về Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) không ai không biết đến thầy giáo Phan Duy Dương. Ba mươi bảy năm lăn lộn với ngành giáo dục vùng núi xa xôi  Kỳ Lâm, Kỳ Hợp, Kỳ Sơn, và điều kỳ diệu là càng khó khăn thầy càng say mê nảy sinh nhiều sáng tạo.

Lo cho văn hóa đọc khi thế hệ trẻ cúi đầu” với smartphone

Tuệ Nhi |

Văn hoá đọc sẽ không phát triển nếu còn “đói sách” và đất nước sẽ như thế nào với thế hệ trẻ - “một thế hệ trẻ cúi đầu” dành phần đa thời gian cho điện thoại, là những trăn trở được nêu lên tại Hội thảo “Sách cho trẻ em nông thôn miền núi” do Dự án Tủ sách Lam Sơn phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Hội khuyến học và Thư viện tỉnh Thanh Hóa tổ chức vừa qua.