Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM bị giáng chức

Trí Minh |

Bà Võ Thị Thanh Kim - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TPHCM bị giáng chức làm Phó Giám đốc sau vụ việc cán bộ của trung tâm này dâm ô nhiều bé gái.

Ngày 6.1, trao đổi bên lề Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do UBND TPHCM tổ chức, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, lãnh đạo Sở đã quyết định giáng chức bà Võ Thị Thanh Kim xuống làm Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Bên cạnh đó, ông Phạm Đình Lương - Phó Giám đốc Trung tâm cũng phải nhận hình thực kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó ngày 28.11, ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội (phụ trách mảng Trẻ em và bảo trợ xã hội) đã bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm.

Những động thái kỷ luật được đưa ra liên quan đến việc ngày 17.11, báo chí phản ánh nhiều bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội (TP.Hồ Chí Minh) tố cáo bị đối tượng Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ trung tâm xâm hại tình dục.

Đến chiều tối 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng.

Ngày 19.11, Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về tội danh dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới vụ dâm ô trẻ em ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội tại TPHCM

M.Quân - Trí Minh |

Liên quan đến vụ nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.Hồ Chí Minh cho biết đang rà soát tất cả 17 trung tâm để chấn chỉnh công tác quản lý.

Vụ dâm ô bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Kiểm điểm Phó Giám đốc Sở

Đình Trường |

Sau vụ việc nhiều bé gái bị dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh đã bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm.

Có cần thiết lập cảnh sát chuyên biệt bảo vệ trẻ em?

HÀ PHƯƠNG - ANH NHÀN |

Sau hàng loạt vụ việc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu thành lập lực lượng cảnh sát chuyên bảo vệ trẻ em.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thông tin mới vụ dâm ô trẻ em ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội tại TPHCM

M.Quân - Trí Minh |

Liên quan đến vụ nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.Hồ Chí Minh cho biết đang rà soát tất cả 17 trung tâm để chấn chỉnh công tác quản lý.

Vụ dâm ô bé gái ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Kiểm điểm Phó Giám đốc Sở

Đình Trường |

Sau vụ việc nhiều bé gái bị dâm ô ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh đã bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm.

Có cần thiết lập cảnh sát chuyên biệt bảo vệ trẻ em?

HÀ PHƯƠNG - ANH NHÀN |

Sau hàng loạt vụ việc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu thành lập lực lượng cảnh sát chuyên bảo vệ trẻ em.