Giải pháp khử khuẩn khẩu trang y tế cực kỳ đơn giản phòng COVID-19

T.Linh |

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường- Bộ Y tế vừa giới thiệu giải pháp khử khuẩn khẩu trang đơn giản, tiết kiệm mà người dân có thể thực hiện dễ dàng, phòng dịch COVID-19.

Xuất phát từ thực trạng khan hiếm khẩu trang phòng chống dịch COVID-19, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế, giới thiệu giải pháp khử khuẩn khẩu trang đơn giản tiết kiệm có thể áp dụng cho mọi người, có thể giúp người dân bảo vệ mình trước đại dịch COVID-19.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Doãn Ngọc Hải- Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế cho biết viện đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và chứng minh được hiệu quả của việc khử trùng khẩu trang, bao gồm khẩu trang y tế và khẩu trang vải đã qua sử dụng bằng lò vi sóng.

Cách tiệt trùng khẩu trang với các bước đơn giản như sau: Khẩu trang đã sử dụng được phun một ít nước khử trùng bất kỳ (có thể là dung dịch sát trùng hay muối sinh lý 0,9%) để tạo độ ẩm. Sau đó, đặt khẩu trang vào trong lò vi sóng ở công suất viba 800 và quay trong 1 phút.

Theo PGS Hải, sóng viba có khả đi xuyên qua các lớp vải khẩu trang diệt các vi khuẩn, virus. Kết quả nghiên cứu của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cho thấy khẩu trang sau khi được tiệt trùng bằng cách này sạch tối đa (99,99%).

"Đây là một giải pháp trong mùa dịch. Mỗi lần chỉ tiệt trùng một cái, của riêng mình để tái sử dụng. Nhưng lưu phải làm đúng theo hướng dẫn và phải đúng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải", ông Hải chia sẻ.

Các nghiên cứu đã khẳng định SARS-CoV-2 cũng dễ bị tiêu diệt bởi tia UV (ánh nắng mặt trời), các chất sát khuẩn thông thường: Cloramin B, Javen.. Cùng với đeo khẩu trang, cần có thói quen rửa tay sạch với xà phòng, dung dịch rửa tay có cồn nước rửa tay khô có nồng độ cồn từ 60%, nano bạc. Tuy nhiên, các sản phẩm phải đảm bảo về nồng độ các chất có tính kháng khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi áp dụng phương pháp này, người dân cần hết sức chú ý chỉ áp dụng đối với khẩu trang y tế đạt chuẩn và khẩu trang vải, không có thành phần kim loại. Nếu không phải khẩu trang y tế đạt chuẩn thì sẽ gây cháy khi khử khuẩn bằng lò vi sóng.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều y bác sĩ kêu gọi người dân "ở nhà" vượt qua dịch COVID-19

Thùy Linh |

Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nóng lòng trở lại mặt trận chống COVID-19

T.Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân, Bộ Y tế vì đã động viên, hỗ trợ y bác sĩ của bệnh viện vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Bộ Y tế cho phép nhiều nơi được xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

Thùy Linh |

Ngoài các phòng xét nghiệm ở tuyến y tế Trung ương, còn có các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 6 tỉnh, thành phố được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều y bác sĩ kêu gọi người dân "ở nhà" vượt qua dịch COVID-19

Thùy Linh |

Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nóng lòng trở lại mặt trận chống COVID-19

T.Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân, Bộ Y tế vì đã động viên, hỗ trợ y bác sĩ của bệnh viện vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Bộ Y tế cho phép nhiều nơi được xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

Thùy Linh |

Ngoài các phòng xét nghiệm ở tuyến y tế Trung ương, còn có các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 6 tỉnh, thành phố được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19.